Australia sẽ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông

Việt Nga |

Trong một tuyên bố mới đưa ra gần đây, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Australia cho biết, nước này sẽ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông để thực thi quyền tự do hàng hải và hàng không.

Bộ Quốc phòng Australia cho biết nước này sẽ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông để đảm bảo tự do hàng hải và hàng không. Nguồn: Bộ Quốc phòng Australia.

Bộ Quốc phòng Australia cho biết nước này sẽ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông để đảm bảo tự do hàng hải và hàng không. Nguồn: Bộ Quốc phòng Australia.

Tờ Người bảo vệ dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Australia khẳng định “các tàu và máy bay của Australia sẽ tiếp tục thực hiện các quyền được luật quốc tế quy định về tự do hàng hải và hàng không, bao gồm cả ở Biển Đông” và cho biết, Australia “ủng hộ các quốc gia khác làm điều tương tự”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Australia đưa ra tuyên bố này khi được hỏi về sự xuất hiện của các tàu chiến của Mỹ ở Biển Đông và về khả năng chính quyền mới tại Mỹ yêu cầu Australia tham gia cùng nhóm tàu này ở Biển Đông cũng như việc liệu Australia có sớm tiến hành cuộc tập trận ở Biển Đông hay không.

=Trước đó, trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Australai Linda Reynolds và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, cả hai nhà lãnh đạo đã khẳng định “sẽ tiếp tục cùng với các đồng minh và đối tác duy trì khu vực an ninh, thịnh vượng và dựa trên luật lệ”.

Trong tuyên bố của mình, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin còn “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, dựa trên luật pháp và tập quán quốc tế hiện hành trong một khu vực không có hành vi xấu”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại