“Mỹ xem Trung Quốc như đối thủ chiến lược và kẻ thù giả tưởng"

Bích Thuận |

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải trong bài phát biểu mới nhất hôm 27/1 tại Washington cho rằng, việc Mỹ xem Trung Quốc là đổi thủ chiến lược là đánh giá sai lầm và điều này có thể dẫn đến những sai lầm lớn về mặt chiến lược khi hoạch định chính sách.

Phát biểu tại cuộc Đối thoại về quan hệ Trung-Mỹ tại Washington, ông Thôi Thiên Khải đã đưa ra chủ trương 4 điểm, gồm nên tin cậy, không nên phán đoán sai lầm; nên đối thoại, không nên đối đầu; nên hợp tác, không nên tranh giành; nên giao lưu, không nên ngăn cách.

Ông cho rằng, hai nước có thể cạnh tranh, nhưng không nên là đối thủ, mà nên trở thành đối tác của nhau.

“Mỹ xem Trung Quốc như đối thủ chiến lược và kẻ thù giả tưởng - Ảnh 1.

Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. (Nguồn: Nhân dân Nhật báo)

Trong bài phát biểu có thể coi là quan trọng đầu tiên của quan chức Trung Quốc về quan hệ Trung - Mỹ kể từ khi Tổng thống Joe Biden nhậm chức đến nay, ông Thôi Thiên Khải nhấn mạnh, "Coi Trung Quốc như đối thủ chiến lược và kẻ thù giả tưởng là phán đoán chiến lược sai lầm nghiêm trọng", và "Nếu hoạch định chính sách trên cơ sở đó, sẽ phạm phải những sai lầm chiến lược lớn".

Ông cũng tái khẳng định quan điểm lâu dài của Bắc Kinh là tìm kiếm sự chung sống hòa bình với Washington, cho rằng hai bên lại một lần nữa đứng trước sự lựa chọn quan trọng ở một bước ngoặt lịch sử mới.

Ông Thôi nhấn mạnh, các khác biệt và bất đồng giữa hai nước tồn tại khách quan, hai bên cần đối thoại thẳng thắn, lắng nghe, tăng cường tin cậy và giảm bớt hoài nghi.

Nhưng ông cũng cho biết Trung Quốc sẽ không nhượng bộ trong các vấn đề liên quan đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đại sứ Thôi Thiên Khải khẳng định, Bắc Kinh "hy vọng Mỹ tôn trọng lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và không vượt qua ranh giới đỏ”.

Kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Donald Trump xác định Trung Quốc là đối thủ chiến lược vào năm 2018, Washington và Bắc Kinh đã xung đột trên hàng loạt vấn đề, từ thương mại, Hong Kong, Tân Cương, Biển Đông, Đài Loan đến cách Bắc Kinh xử lý đại dịch Covid-19.

Chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là sẽ duy trì áp lực với Trung Quốc, nhưng cách tiếp cận sẽ đa phương hơn./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại