Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo "nhầm" ở Syria, Nga lập tức "bơm thêm vũ khí"

Trương Mạnh Kiên |

Một tàu đổ bộ quân sự mới của Nga đã tiến đến cảng Tartus, được cho là mang theo vũ khí mới cho quân đội Syria.

Tàu đổ bộ Nga đến Syria

Hãng thông tấn Lebanon Al-Masdar News đưa tin, một tàu đổ bộ quân sự mới của Nga đã tiến đến cảng Tartus ở Syria. Hãng tin này trích dẫn các bức ảnh minh chứng được cung cấp bởi nhà quan sát Thổ Nhĩ Kỳ Yoruk Isik - người chuyên theo dõi giao thông qua eo biển Bosphorus.

Nga luôn sử dụng eo biển Bosphorus như một tuyến đường biển tới Địa Trung Hải và dễ dàng tiếp cận quân đội Syria. Theo dữ liệu chính thức được xác nhận, ít nhất 10 tàu của Nga hiện đang bố trí ở Địa Trung Hải và xung quanh Syria – bao gồm tàu chiến và tàu vận tải, tiếp tế cho quốc gia Trung Đông.

Các hình ảnh cung cấp cho thấy, những người lính Nga có mặt trên tàu đổ bộ Saratov. Nga thường cung cấp thiết bị và vũ khí bằng đường biển để duy trì các căn cứ quân sự của mình và hỗ trợ quân đội Syria. Báo cáo từ các cơ quan độc lập và phi chính phủ cho biết, Moscow đã gia tăng đáng kể sự hiện diện ở Địa Trung Hải và nguồn cung cấp cho Syria trong 5 năm qua.

Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo nhầm ở Syria, Nga lập tức bơm thêm vũ khí - Ảnh 1.

Tàu Saratov.

Theo các báo cáo chưa được xác nhận, Nga đã thử nghiệm một số tên lửa mới trên các tàu chiến ở Địa Trung Hải kể từ khi tham gia cuộc chiến tại đây. Năm ngoái, có thông tin cho rằng các tàu Nga đã nã pháo vào các vị trí của phiến quân thánh chiến ở miền Bắc Syria. Đối với Moscow, đây là một cơ hội tuyệt vời để thử nghiệm vũ khí trong thực chiến.

Theo BulgarianMilitary.com, có rất nhiều suy đoán về những gì mà tàu đổ bộ Nga cung cấp, từ nguồn thực phẩm, thuốc men cho đến nhiều loại hàng hóa khác nhau, bao gồm cả vũ khí, phương tiện hoặc máy bay không người lái. Đây không phải là lần đầu tiên tàu Nga mang những thiết bị như vậy.

Khả năng cao là tàu đổ bộ sẽ giao tất cả những thứ trên cho căn cứ quân sự của Nga ở Tel Tamer ở ​​Syria, nơi bị tấn công cách đây vài ngày. Trước đó, vào ngày 7/1, các binh sĩ pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công nhầm vào căn cứ của Nga khi các binh sĩ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) sử dụng sườn phía Nam nơi đây để yểm trợ.

Không ai bị thương trong vụ tấn công, chỉ có một số tòa nhà thiệt hại. Các chuyên gia quân sự ghi nhận đây là sự cố chứ không phải là một cuộc tấn công có chủ đích vào căn cứ.

Quân đội Syria nhận thêm vũ khí

Thổ Nhĩ Kỳ nã pháo nhầm ở Syria, Nga lập tức bơm thêm vũ khí - Ảnh 2.

BMP-1.

Theo Al-Masdar News và hãng tin Aviapro, quân đội Syria mới đây đã nhận thêm lô vũ khí mới từ Nga. Tuy nhiên, hai kênh truyền thông có sự khác nhau về thông tin.

Al-Masdar News tuyên bố rằng một lô xe chiến đấu bộ binh bọc thép mới đã đến Syria và đi vào biên chế của quân đội Syria. Đó là mẫu BMP-1 của Liên Xô sản xuất từ năm 1966. Loại xe bọc thép này kết hợp chức năng của xe bọc thép hạng nhẹ và xe tăng.

Cùng lúc đó, hãng thông tấn Nga Aviapro cũng xác nhận tin này nhưng nói thêm rằng quân đội Syria đã nhận thêm các máy bay chiến đấu MiG-29 mới của Nga. Aviapro cho rằng Syria đã nhận được một lượng đáng kể máy bay chiến đấu MiG-29 và hai máy bay ném bom chiến lược Su-24 của Nga trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận bởi quân đội Syria.

Quân đội Syria đã nhận được 6 chiếc MiG-29 nâng cấp vào tháng 5 năm ngoái (phiên bản 2020). Vào tháng 6 năm đó, Nga đã chuyển giao lô máy bay chiến đấu MiG-29 nâng cấp thứ hai cho Syria.

Một số máy bay sau đó đã tham gia vào các cuộc chiến chống lại quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và những binh sĩ thân Thổ Nhĩ Kỳ trên khắp đất nước. Cùng năm đó, quân đội Syria đã mất một trong những máy bay chiến đấu gần một căn cứ quân sự ở Poms.

Aviapro cũng tuyên bố rằng quân đội Syria có thể đã nhận thêm một lô hàng trực thăng tấn công của Nga. Hiện không có tuyên bố chính thức nào từ Chính phủ Syria, cũng như xác nhận của hãng thông tấn Syria SANA.

Chiến tranh ở Syria

Vào tháng 2/2020, Thổ Nhĩ Kỳ đã mất ít nhất 62 binh sĩ thiệt mạng tại Syria, gần 100 binh sĩ bị thương, hàng chục xe bọc thép và hơn 10 máy bay bao gồm cả máy bay không người lái, bị phá hủy. Washington nhiều lần cáo buộc Moscow có liên quan đến cái chết của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, Nga bác bỏ những cáo buộc này.

Vào đầu tháng 3/2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký kết một thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực tại khu vực giảm leo thang Idlib. Tổng thống Syria Bashar al-Assad sau đó nói rằng nếu quân đội Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ không rời khỏi đất nước, Damascus sẽ có thể sử dụng vũ lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại