Nga sắp thử tên lửa có thể san phẳng một khu vực rộng bằng nước Pháp

Kiệt Linh |

Nga đang có kế hoạch phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới có khả năng san phẳng một khu vực có diện tích rộng bằng nước Pháp.

Tên lửa Sarmat

Tên lửa Sarmat

Tên lửa RS-18 Sarmat có khả năng phóng đi 10 đầu đạn nhiệt hạch lớn hoặc 16 đầu đạn nhỏ hơn hoặc kết hợp cả đầu đạn lớn và nhỏ để có thể áp đảo khả năng phòng thủ tên lửa của kẻ thù, Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Tên lửa chiến lược nặng đến 100 tấn này của Nga có tầm bắn được cho lên đến gần 10.000km và có khả năng xóa sổ các khu vực có diện tích rộng bằng bang Texas của Mỹ hoặc nước Pháp.

Mỗi đầu đạn được bắn ra từ tên lửa RS-18 Sarmat có khả năng nhằm vào một mục tiêu khác nhau.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Nga mới đây vừa báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin rằng một vũ khí siêu thanh xuyên lục địa mới có thể được đưa vào biên chế trong quân đội vào tháng 12/2020 sau nhiều năm thử nghiệm.

Các vụ thử nghiệm tên lửa Sarmat đã bị trì hoãn một số lần nhưng giới chức Nga hiện tại cho biết, loại tên lửa mới này sẽ được đưa vào phục vụ trong Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga vào năm 2022.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại