Tầm này mà còn chưa rõ 12 nguyên tắc vay tiền, mượn đồ của người văn minh thì chịu!

M416 |

Dính đến tiền bạc vật chất thường rất dễ đau đầu, nên lời khuyên cho bạn là cứ tuân thủ cho kỹ mấy nguyên tắc này nhé.

Bạn có công nhận hay không, đang yên đang lành chẳng sao đâu nhưng cứ đụng đến vấn đề tiền bạc vật chất là y như rằng mối quan hệ nào cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Đó là lý do mà nếu bạn quyết định vay mượn ai đó bất kể là tiền bạc hay đồ đạc và ngược lại thì cũng cần hết sức cẩn trọng kẻo tiền/ đồ mất, tật mang, bạn bè anh em gì cũng... tương tàn.

Đôi lúc, chuyện mượn đồ người khác cũng giống như tình yêu hay việc đi học, đi làm vậy, nghĩa là cũng có những nguyên tắc, những luật lệ bất thành văn. Bạn nhớ được thì nhớ, không nhớ được thôi nhưng nếu follow đầy đủ thì đảm bảo đi đâu cũng được yêu mến, tin tưởng, vậy đó. Nói chung là năm mới rồi, vay mượn gì cũng để ý chút nhé!

1. Người khác cho bạn mượn đồ, mượn tiền vì họ quý bạn, mến bạn chứ đó hoàn toàn không phải trách nhiệm hay nghĩa vụ của họ. Đừng oán trách nếu người đó từ chối.

2. Đừng tự ý đụng vào đồ của người khác rồi dùng nó một cách tự nhiên như không dù có thể hai bạn thân lắm thân vừa. Hỏi mượn một câu không tốn của bạn bao nhiêu công sức mà nó còn giúp tạo cho bạn một thói quen lịch lịch sự và cho đối phương cảm giác được tôn trọng.

Tầm này mà còn chưa rõ 12 nguyên tắc vay tiền, mượn đồ của người văn minh thì chịu! - Ảnh 1.

Bất kể là vay tiền hay mượn đồ thì đều có những điểm cần chú ý

3. Người khác cho bạn mượn tiền và bạn có nghĩa vụ phải trả lại. Đừng mặt nặng mày nhẹ như thể họ mới là người nợ tiền bạn.

4. Lúc mượn đồ như thế nào thì khi trả nhớ trả đúng nguyên trạng. Ví dụ: quần áo nhớ giặt sạch sẽ, gấp gọn gàng; xe cộ nhớ đổ lại xăng...

5. Mượn tiền thì mượn bao nhiêu, trả bấy nhiêu. Trừ trường hợp bất khả kháng còn không đừng nay trả một ít, mai trả một ít, khó chịu lắm.

6. Hứa trả vào ngày nào thì nhớ đúng hẹn. Không chuẩn bị kịp tiền thì phải báo trước cho người ta, đừng chờ đến hẹn mới viện cớ qua loa nói không có rồi khất lần.

7. Bạn kiếm được bao nhiêu là chuyện của bạn, tôi kiếm được bao nhiêu là chuyện của tôi. Đừng dè bỉu mấy câu đại loại như "Nhiều tiền mà ki thế", "Nhiều tiền mà vay mấy đồng cũng đòi lên đòi xuống". Mấy đồng không làm tôi giàu lên hay nghèo đi nhưng nó thuộc phạm trù sự tin tưởng. Hơn nữa, chúng ta bình đẳng, tôi không phải mạnh thường quân và bạn cũng không phải người cần hỗ trợ từ thiện.

Tầm này mà còn chưa rõ 12 nguyên tắc vay tiền, mượn đồ của người văn minh thì chịu! - Ảnh 2.

Thà rằng bạn xin, còn nếu đã vay thì phải trả

8. Đừng vay một số tiền vượt quá khả năng của bạn. Nghĩa là bạn có thể vay, nhưng hãy vay trong chừng mực nhất định, đừng vay lố trong trường hợp bạn biết chắc chắn mình sẽ không thể làm gì để kiếm lại đủ tiền trả nợ.

9. Mượn tiền của ai thì đích thân trả cho người đó, đừng làm trò trả nợ bắc cầu kiểu mượn của người này rồi nói đứa kia còn nợ tao, giờ coi như nó nợ mày. Ủa mắc gì lòng vòng vậy?

10. Đang mượn tiền, thân mang nợ thì mình tem tém đi một chút, bớt post hình đi du lịch, mua sắm, ăn chơi lại nhé. Chứ làm vậy tội người cho mình vay tiền lắm luôn!

11. Trong trường hợp bạn mượn đồ và lỡ tay làm hỏng, hãy mạnh dạn đứng ra nhận trách nhiệm. Khỏi đổ vấy, khỏi vòng vo tam quốc. Sự thật thà, chân thành có đôi khi sẽ giúp bạn thoát khỏi mọi rắc rối thay vì lươn lẹo, trí trá đấy.

12. Bạn hiểu nguyên tắc có đi có lại không? Hãy biết ơn người đã từng cho bạn mượn đồ, mượn tiền vì ít nhất trong khoảnh khắc nào đó, họ đã coi trọng bạn hơn món đồ hay số tiền kia. Vì vậy đừng keo kiệt nếu một ngày kia họ cần đến sự giúp đỡ của bạn, ok không?

Ảnh: Pinterest

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại