Vợ chồng hiếm muộn sinh ra con trai kháu khỉnh, nhưng ADN đứa bé thuộc về… chú và sự thật kinh ngạc đằng sau

TIẾU LƯƠNG |

Trên thực tế, bố của đứa bé lại là con một, và đứa bé là do thụ tinh trong ống nghiệm, nên chắc chắn không có chuyện vợ ngoại tình. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?

Ngày 20/12, trang The Paper đưa tin về một câu chuyện vô cùng kỳ lạ của cặp vợ chồng. Theo đó, cặp vợ chồng trẻ ở Quảng Châu (Trung Quốc) đã thụ tinh nhân tạo và sinh ra một đứa con khỏe mạnh. Tuy nhiên, trong một số xét nghiệm ADN cho thấy, đứa trẻ mang trong người ADN của chú.

Trên thực tế, bố của đứa bé lại là con một, và đứa bé là do thụ tinh trong ống nghiệm, nên chắc chắn không có chuyện vợ ngoại tình. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?

Được biết, Tiểu Lý và Tiểu Hoàng đã kết hôn nhiều năm nhưng dù làm cách nào thì Tiểu Lý vẫn không thể mang thai. Cả hai vợ chồng sợ rằng sau này già đi không có con cháu bên cạnh sẽ rất cô đơn, nên họ quyết định thụ tinh trong ống nghiệm. May mắn thay, lần thụ tinh này vô cùng thành công, và một bé trai kháu khỉnh ra đời.

Vợ chồng hiếm muộn sinh ra con trai kháu khỉnh, nhưng ADN đứa bé thuộc về… chú và sự thật kinh ngạc đằng sau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, sau khi đứa trẻ được sinh ra, bác sĩ cho biết nhóm máu của đứa bé không giống với nhóm máu của bố mẹ. Theo kết quả giám định cho thấy, đứa trẻ đúng là do mẹ sinh ra, nhưng bố lại không phải là Tiểu Hoàng, khi so sánh nhiều hơn thì khả năng bố là người chú.

Nói đến đây lại xuất hiện nhiều vấn đề, Tiểu Hoàng là con một, vậy người chú là ai? Câu chuyện này đã thu hút nhiều sự quan tâm của mọi người.

Về vấn đề này, bác sĩ Mã Hiểu Yến, khoa Pháp y bệnh viện trường Cao đẳng Y tế Quảng Châu cho biết, đây có thể là trường hợp chimera rất hy hữu trong di truyền học, tức là ông bố Tiểu Hoàng mang ADN của hai người trong cơ thể.

Vợ chồng hiếm muộn sinh ra con trai kháu khỉnh, nhưng ADN đứa bé thuộc về… chú và sự thật kinh ngạc đằng sau - Ảnh 2.

Bác sĩ Mã Hiểu Vân.

Bác sĩ Mã nói thêm, có thể khi còn trong bụng mẹ, Tiểu Hoàng có một người anh em song sinh, nhưng phôi thai của người anh em này không phát triển. Vì vậy, Tiểu Hoàng được sinh ra với ADN của hai người, và Tiểu Hoàng đã truyền ADN của "người anh em song sinh" cho đứa trẻ.

Hiện tượng chimera sẽ xuất hiện trong quá trình thụ thai đôi. Hai phôi thai sẽ có cấu trúc di truyền khác nhau, nhưng vì một lý do nào đó lại kết hợp thành một trong thời kỳ đầu, hoặc do một phôi bào thoái hóa nên bị phôi còn lại hấp thụ.

Tuy nhiên, không phải toàn bộ cấu trúc di truyền ấy sẽ được đồng hóa, vì có quá nhiều nguyên liệu gen sẽ khiến đứa trẻ tử vong. Thay vào đó, một số tế bào sẽ lẩn khuất bên trong bào thai còn sót lại mà không bị đào thải. Và thế là đứa trẻ sinh ra sẽ có đến 2 cấu trúc di truyền, 1 của đứa trẻ sống sót, 1 của người anh em song sinh.

Vợ chồng hiếm muộn sinh ra con trai kháu khỉnh, nhưng ADN đứa bé thuộc về… chú và sự thật kinh ngạc đằng sau - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Chimera là một tình trạng bệnh lý di truyền rất hiếm gặp. Ước tính chỉ có 100 trường hợp trên thế giới từng được ghi nhận mắc tình trạng này.

Mặc dù tuần hoàn máu của mẹ và thai nhi bị tách rời trong quá trình mang thai nhưng một số tế bào của mẹ vẫn có thể xâm nhập vào cơ thể em bé qua nhau thai, và em bé cũng có thể lấy một phần ADN của mẹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại