Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng “Bắt, giữ người trái pháp luật”

Văn Tuyên - N.Cảnh |

Ngày 19/12, Công an tỉnh Bình Phước cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú đang tạm giữ hình sự nhóm đối tượng gồm: Hà Văn Minh (28 tuổi, ngụ thôn 4, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng), Trần Văn Hiếu (28 tuổi, ngụ tổ Đồng Tử 4, P.Phù Liễn, Q.Kiến An, TP.Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Hải (28 tuổi, ngụ ấp Láng Lớn, xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) để điều tra vì có liên quan đến vụ “Bắt, giữ người trái pháp luật” xảy ra tại ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.

Theo cơ quan Công an, từ tháng 2/2020, bà Lê Thị Thuận (55 tuổi, ở ấp 3, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú) có cho bà Lê Thị Phi (36 tuổi, ở cùng ấp) vay số tiền gần 6 tỷ đồng. Do làm ăn thua lỗ nên bà Phi không có khả năng trả tiền cho bà Thuận. 

Bà Thuận đã nhiều lần đòi tiền bà Phi nhưng không được, nên đã ký hợp đồng ủy quyền cho Hà Văn Minh thay mình đòi số tiền mà bà Phi đã nợ.

Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng “Bắt, giữ người trái pháp luật” - Ảnh 1.

Các đối tượng trong vụ án

Vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 8/12, Hà Văn Minh cùng vợ là Nguyễn Thị Vân Thùy (37 tuổi, ngụ quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) rủ Trần Văn Hiếu và Nguyễn Ngọc Hải cùng tham gia đi đòi nợ bà Phi. Minh hứa sẽ cho tiền sau khi xong việc nên Hiếu và Hải đã đồng ý tham gia cùng.

Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng “Bắt, giữ người trái pháp luật” - Ảnh 2.

Phương tiện các đối tượng đưa bà Phi đi nhiều nơi để uy hiếp

Trước khi đi đòi nợ, Hiếu chuẩn bị sẵn 2 dao (dạng mã tấu tự chế) và một dao bấm. Minh điều khiển xe ôtô BKS 93A-195.23 chở Thùy, Hiếu và Hải mang theo hung khí đã chuẩn bị sẵn đến ấp 1, xã Đồng Tiến nơi bà Phi đang ở để đòi nợ.

Tại đây, Thùy, Minh, Hải và Hiếu yêu cầu bà Phi trả nợ cho bà Thuận. Do không có tiền trả nợ nên giữa bà Phi và Thùy xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Tiếp đó, nhóm của Minh đã bắt và đưa bà Phi lên xe ôtô chở đi nhiều nơi; đồng thời dùng hung khí đe dọa, buộc bà Phi phải trả nợ.

Tạm giữ hình sự nhóm đối tượng “Bắt, giữ người trái pháp luật” - Ảnh 3.

Hung khí các đối tượng mang theo

Sau khi phát hiện bà Phi bị nhóm của Hà Văn Minh bắt lên xe ôtô đưa đi, chồng của bà Phi là ông Nguyễn Văn Phúc (37 tuổi) đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an. 

Biết hành vi bắt giữ bà Phi đã bị tố cáo, Minh cùng với Thùy, Hải và Hiếu đã ép buộc bà Phi viết giấy cam đoan không bị bắt giữ và giấy cam kết trả nợ.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Minh, Hải, Hiếu và bà Phi được cơ quan Công an mời về trụ sở để làm việc. Qua làm việc, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. 

Công an huyện Đồng Phú đang tạm giữ hình sự Minh, Hiếu và Hải để phục vụ công tác điều tra, riêng Nguyễn Thị Vân Thùy được cho tại ngoại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại