Nhất quyết không chịu thua, những kịch bản nào Tổng thống Trump có thể dành cho ông Biden?

Minh Khôi |

Có thể ông Trump đã thất bại trong các cuộc chiến cá nhân, nhưng có vẻ như mục tiêu hiện nay của vị Tổng thống là giành lợi thế tối đa cho Đảng Cộng hoà.

Không thừa nhận thất bại

Tổng thống Donald Trump vẫn không thừa nhận thất bại. "Không, mọi thứ vẫn chưa kết thúc", ông Trump nói, đồng thời lên tiếng chỉ trích "cuộc bầu cử gian lận nhất trong lịch sử nước Mỹ". Khi được hỏi trên Fox News về khả năng tham gia lễ nhậm chức của ông Joe Biden, ông Trump nói:"Tôi không muốn nói về điều này".

Nhưng đây chưa phải là tất cả. Bộ trưởng Tư pháp William Barr đã phải ra đi sau khi phát biểu ông không phát hiện bất cứ sự gian lận này trong cuộc bầu cử, cũng như không thúc đẩy quá trình điều tra cáo buộc gian lận thuế của Hunter Biden như mong muốn của người đứng đầu Nhà Trắng.

Trong khi đó, ông Trump tiếp tục đối đầu với các Thượng nghị sĩ Cộng hoà về dự luật quốc phòng với kinh phí vào khoảng 740 tỷ USD. "Trung Quốc sẽ là phía hưởng lợi nhất từ dự luật này! Tôi sẽ bác dự luật này", ông Trump viết trên Twitter vào cuối tuần trước.

Có thể ông Trump đã thất bại trong các cuộc chiến cá nhân, nhưng có vẻ như mục tiêu hiện nay của vị Tổng thống là giành lợi thế tối đa cho Đảng Cộng hoà. Nhưng câu hỏi là liệu ông ấy có thể làm điều này?

Các kịch bản khi Tổng thống Trump không chịu thua

Một viễn cảnh được đặt ra: những hành động của ông Trump đều trở thành vô nghĩa. Sau khi đưa ra hàng loạt chỉ trích nhắm vào Joe Biden, ông Trump sẽ quay trở về Mar-a-Lago và từ chối tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm.

Một khi ông Biden chính thức trở thành Tổng thống, sự chú ý của truyền thông rõ ràng sẽ rời bỏ ông Trump, người có lẽ sẽ trở thành Tổng thống đầu tiên kể từ Andrew Johnson từ chối xuất hiện tại buổi lễ nhậm chức của vị Tổng thống kế tiếp. Ông Trump có thể sẽ tổ chức các sự kiện để phát biểu, nhưng có lẽ chỉ những người trung thành nhất sẽ xuất hiện. Tài khoản Twitter của vị Tổng thống sẽ nhanh chóng mất đi hàng triệu người theo dõi, trong khi bản thân ông và con cái mình sẽ bị chìm lấn vào các cuộc chiến pháp lý, và qua đó đóng dấu chấm hết cho mọi nỗ lực quay trở lại chính trường.

Cùng với đó, Đảng Cộng hoà sẽ có động thái rời bỏ ông Trump. Ví dụ như Thượng nghị sĩ Lamar Alexander trong bài phát biểu vào tuần trước từng nói rằng ông Trump cần "đặt đất nước lên trước" và chấp nhận thất bại. Thượng nghị sĩ Bill Cassidy cũng thừa nhận ông Trump đã thua cuộc và nói rằng "Đảng Cộng Hoà không thể tự chia rẽ trong nội bội, do đó ở từng thời điểm nhất định, chúng ta phải đoàn kết trở lại".

Nếu Quốc hội thông qua kế hoạch kích thích kinh tế trị giá 908 tỷ USD trước thời điểm Giáng sinh, điều này sẽ tiếp tục thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng và cả vị thế của ông Biden kể cả trước khi ông chính thức nhậm chức. Mọi thứ, theo đó sẽ chỉ khiến ông Trump tiếp tục rơi vào dĩ vãng.

Viễn cảnh thứ hai là ông Trump có thể tạo dựng lại vị thế của mình từ một thất bại mà ông không bao giờ thừa nhận. Theo đó, ông Trump sẽ biến những thất bại vừa qua thành một chiến dịch quy mô lớn về một cuộc gian lận bầu cử, trong đó, ông Biden là một Tổng thống không hợp pháp và cần phải bị loại bỏ.

Với bối cảnh đó, chiến dịch này sẽ khẳng định việc ông Trump trở lại vị trí của mình vào năm 2024 sẽ là giải pháp hợp lý nhất để đưa nước Mỹ quay về với sự vĩ đại vốn có của mình. Trong suốt thời gian này, ông Trump sẽ duy trì tầm ảnh hưởng của mình trong Đảng Cộng hoà. Vị thế này sẽ cho phép ông coi mọi cáo buộc pháp lý nhằm vào mình là sản phẩm của các động cơ chính trị, qua đó giúp ông có được sự bảo vệ cần thiết trước các đối thủ chính trị.

Ở thời điểm này, bất cứ viễn cảnh nào cũng đều có thể xảy ra. Nhưng cần phải thừa nhận ông Trump đã thành công trong việc duy trì sự chú ý của dư luận vào bản thân, trong đó bao gồm cả việc làm tê liệt Đảng Cộng hoà. Truyền thông luôn theo sát mọi hành động của ông Trump, ngay cả những cuộc biểu tình tại Washington cũng tiếp tục khiến ông trở thành trung tâm của dư luận.

Ông Trump luôn bị đánh giá thấp, và nếu một lúc nào đó, bỗng dưng thay đổi thái độ và trở nên hào hiệp, ông Trump hoàn toàn có thể xoay 180 độ đối với ông Biden và chào mừng người kế nhiệm tới Nhà Trắng. "Show diễn" của ông Trump có thể đang đi đến hồi kết, nhưng nó sẽ chỉ chính thức kết thúc vào ngày cuối cùng trong nhiệm kỳ mà ông làm Tổng thống, chứ không phải là một thời điểm nào trước đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại