Kẻ vào tù, người mất mạng vì tranh chấp chỗ bán hàng rong

Hoàng An |

Xuất phát từ việc tranh cãi chỗ bán hàng, Vương mua dao nhọn về đâm chị Hữu nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong do thương tích nặng, mất nhiều máu.

Bị cáo Đào Đại Vương.

Bị cáo Đào Đại Vương.

Ngày 16/12, Tòa án nhân dân Hà Nội đưa bị cáo Đào Đại Vương (SN 1987) ở xã Tiền Phong, Mê Linh ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án tù chung thân về tội "Giết người", theo quy định tại khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Nạn nhân trong vụ án là chị Đặng Thị Hữu (SN 1980), trú tại khu Nội Đồng, xã Đại Thành, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Theo cáo trạng truy tố, Vương hành nghề bán hoa quả tại vỉa hè khu vực chợ Yên, thuộc thôn Phổ Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh.

Khoảng 5h hôm 13/7/2020, anh ta điều khiển xe máy chở hoa quả đến điểm bán như thường ngày thì xảy ra mâu thuẫn với chị Hữu về chỗ ngồi bán hàng. Sau khi cãi nhau, Vương nghĩ bản thân mình bị bệnh nhưng chị Hữu lại chèn ép nên này sinh ý định đánh nạn nhân để trả thù.

Đến 9h45 cùng ngày, Vương đi vào trong chợ Yên mua con dạo nhọn (loại dao bầu) dài khoảng 34cm rồi kẹp cất vào mạn sườn trái, tiến về phía chị Hữu đang ngồi bán hàng.

Đến nơi, Vương đứng bên phải dùng tay túm giữ bả vai chị Hữu, đồng thời dùng dao đâm liên tiếp 3 - 4 nhát vào vùng ngực và bụng nạn nhân.

Do bị đâm bất ngờ nên chị Hữu vùng đứng dậy liền bị Vương tiếp tục dùng dao đâm 1 nhát vào vùng cổ bên phải gây vết thương, chảy máu.

Chị Hữu sau đó giằng co con dao với Vương, cả hai kéo nhau di chuyển ra vị trí ngoài đường cạnh quầy bán hàng. Quá trình giằng co, Vương vẫn cầm chuôi, hướng mũi dao đâm trúng vào tay và chân người phụ nữ.

Vật lộn được một lúc, chị Hữu do thương tích nặng, ngã ra đường bất tỉnh.

Thấy vậy, mọi người xung quanh đến đưa chị vào Bệnh biện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 nhưng do thương tích nặng, chị tử vong. Còn Đào Văn Vương sau đó đến Công an huyện Mê Linh đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hồ sơ truy tố xác định, nạn nhân chết do mất máu cấp không hồi phục. Các vết thương tại vùng ngực, bụng, tay nạn nhân do vật sắc nhọn gây nên.

Vương được xác định bị viêm thận mạn giai đoạn cuối do viêm cầu thận, được UBND xã Tiền Phong xác nhận khuyết tật vào năm 2019. Hiện anh ta đang phải lọc máu (chạy thận) vào các ngày chẵn trong tuần tại Bệnh viện Nam Thăng Long.

Sau vụ án, người đại diện hợp pháp của chị Hữu đã yêu cầu xử lý bị cáo Vương theo quy định của pháp luật.

Tại tòa hôm nay, Vương thành khẩn khai báo, bày tỏ thái đội ăn năn và xin lỗi gia đình bị hại. Anh ta cũng bao biện rằng do sức khỏe yếu nên không kiểm soát được hành vi.

Tuy nhiên. Hội đồng xét xử hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện quyết liệt đến cùng nên không thể bao biện chỉ vì bực tức. Việc Vương tước đoạt đi mạng sống của chị Hữu đã gây đau thương tang tóc cho gia đình bị hại, gây mất trật tự an ninh tại địa phương.

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử đã tuyên Đào Đại Vương bản án chung thân nhằm giáo dục, răn đe bị cáo và để phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại