Bị phương Tây cáo buộc tạo ra "siêu chiến binh biến đổi gen", TQ đáp trả bằng nhiều thông điệp "gắt"

Tất Đạt |

Tờ Hoàn Cầu cho rằng thông tin về siêu chiến binh không có bằng chứng cụ thể và "nghe giống như kịch bản của một bộ phim khoa học viễn tưởng Hollywood".

Siêu chiến binh

Mới đây, một số trang tin phương Tây đã cáo buộc Trung Quốc đào tạo và sản xuất siêu chiến binh - những binh sĩ có bộ gen hoàn hảo và được hỗ trợ bằng các công nghệ sinh học tiên tiến. Tờ Sunday Times (Anh) cho rằng thông tin này "là hồi chuông báo động đối với phương Tây".

Bài viết còn trích lời ông John Ratcliffe, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ, viết trên tờ Wall Street Journal cáo buộc rằng: "Trung Quốc thậm chí còn thử nghiệm trên người đối với binh sĩ của Quân đội Trung Quốc (PLA) với mục đích phát triển các binh sĩ với siêu năng lực sinh học".

Ông Ratcliffe không nói chính xác các thí nghiệm mà Trung Quốc đã thực hiện. Trước đó, Trung Quốc đã thử các lớp áo giáp bằng sợi carbon để tăng cường sức mạnh của cơ thể binh sĩ ở những môi trường đòi hỏi sử dụng thể lực.

Bộ áo giáp đầu tiên đã được Tổng công ty Công nghiệp và Khoa học Hàng không Vũ trụ Trung Quốc cung cấp vào hồi tháng trước. Giáp nặng 4kg và có thể tiết kiệm từ 5-10% sức lực của các binh sĩ khi đi bộ, leo trèo hoặc mang vác đồ đạc. Những thiết bị này có thể được binh lính Trung Quốc sử dụng tại các vùng biên giới ở Himalaya.

Bị phương Tây cáo buộc tạo ra siêu chiến binh biến đổi gen, TQ đáp trả bằng nhiều thông điệp gắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: AFP

Lầu Năm Góc cũng đang nghiên cứu các công nghệ áo giáp trợ lực cho mục đích quân sự, và phát triển cách để con người kết nối với robot. Một số loại mũ đội đầu có thể dùng để hỗ trợ binh sĩ học kĩ năng mới nhanh hơn hay cải thiện năng lực suy nghĩ.

Tuy nhiên, tờ Hoàn Cầu cho rằng thông tin về siêu chiến binh không có bằng chứng cụ thể và "nghe giống như kịch bản của một bộ phim khoa học viễn tưởng Hollywood".

Tờ báo của Trung Quốc nói nước này đã xây dựng một lực lượng quốc phòng mạnh mẽ, hiện đại và điều này khiến phương Tây - đặc biệt là Mỹ - cảm thấy "khó hiểu và khó thừa nhận". Do đó, phương Tây đang tìm cách hạ thấp quân đội Trung Quốc bằng những lời đồn và cáo buộc.

Quan điểm khác biệt

Cơ quan ngôn luận của phía Trung Quốc cũng cho rằng Trung Quốc và phương Tây có cái nhìn khác biệt về vai trò của binh sĩ. Tại Trung Quốc, binh lính là lực lượng tham gia cứu nạn khi xảy ra các thiên tai như lũ lụt và động đất. Do đó, việc này không cần và không hề liên quan tới việc sử dụng "công nghệ sinh học tiên tiến". Theo Hoàn Cầu, tinh thần hi sinh và cống hiến quên mình mới là giá trị mà các binh sĩ theo đuổi, và phương Tây không hiểu được điều này.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cáo buộc phương Tây đã hạ thấp hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới bằng cách lan truyền những thông tin thất thiệt.

Tới nay, nhiều chính trị gia hàng đầu của Mỹ đã coi Trung Quốc là "đối thủ chính trị chiến lược".

Một số giám đốc cơ quan tình báo Mỹ đã đưa ra những thông tin "ảo" để thu hút sự chú ý của thế giới cũng như chứng tỏ năng lực hoạt động hiệu quả của họ.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên Washington lo ngại về "mối đe dọa Trung Quốc" trong lĩnh vực an ninh sinh học.

Trong giai đoạn đầu của dịch COVID-19, một số quan chức Mỹ đã cáo buộc vô căn cứ rằng virus corona xuất phát từ văn phòng nghiên cứu virus ở Vũ Hán, Trung Quốc. Phản bác lại thông tin này, tờ Hoàn Cầu dẫn chứng rằng một số phòng nghiên cứu quân sự Mỹ đã tạo ra những virus và vũ khí sinh học chết người, ví dụ như chất độc gây ra "Hội chứng Chiến tranh Vùng Vịnh" (giai đoạn năm 1990-1991) hay Chất độc màu da cam trong chiến tranh Việt Nam.

Bài viết cho rằng, để đối phó với những cáo buộc vô căn cứ từ Mỹ và phương Tây, PLA cần giữ liên lạc với quân đội các nước khác để thấu hiểu lẫn nhau. Ngoài ra, PLA cũng cần phải chứng tỏ giá trị của mình trong việc giữ gìn hòa bình thế giới và "chỉ có sự thật mới nói lên tất cả".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại