Định lập kỳ tích với màn chạy trên nước, đệ nhất khinh công TQ thất bại vì lý do “khó đỡ”

Tiểu Mã |

Võ sư Thích Lý Lượng phái Thiếu Lâm muốn phá kỷ lục Guinness của chính mình nhưng rốt cục anh lại thất bại vì lý do hiếm người ngờ tới.

Ngày 9/12 vừa qua, hãng truyền thông Weixinba của Trung Quốc có bài viết tiết lộ thông tin đầy bất ngờ về võ sư Thích Lý Lượng phái Thiếu Lâm. Đáng lưu ý, Thích Lý Lượng là nhân vật được giới võ lâm ca ngợi như "đệ nhất khinh công" của Trung Quốc, sau khi anh nhiều lần lập kỷ lục thế giới với màn biểu diễn chạy trên mặt nước (có trải một lớp ván bên dưới) và màn chạy trên tường.

Chạy trên mặt nước (Thủy Thượng Phiêu) là môn khinh công sở trường của Thích Lý Lượng. Vào năm 2015, anh từng tự phá kỷ lục Guinness của chính mình khi chạy được với cự ly 125 mét. Cho tới nay, đây vẫn là thành tích tốt nhất mà Thích Lý Lượng từng chinh phục được.

Theo tiết lộ của tờ báo Trung Quốc thì cách đây không lâu, Thích Lý Lượng đã biểu diễn tiết mục chạy trên mặt nước trước sự chứng kiến của một đài truyền hình nổi tiếng. Thích Lý Lượng bày tỏ quyết tâm rằng anh sẽ phá kỷ lục của mình, xác lập một kỷ lục Guinness mới với cự ly lên tới 130 mét. Tất nhiên, "Đệ nhất khinh công" đã phải chuẩn bị rất kỹ trước khi thực hiện màn biểu diễn của mình.

Định lập kỳ tích với màn chạy trên nước, đệ nhất khinh công TQ thất bại vì lý do “khó đỡ” - Ảnh 1.

Thích Lý Lượng rất nổi tiếng với màn Thủy Thượng Phiêu.

Dù được chuẩn bị một cách công phu như vậy nhưng rốt cuộc, Thích Lý Lượng lại thất bại bởi nguyên nhân mà chính anh cũng không thể tưởng tượng ra. Theo đó, trước buổi biểu diễn thì Thích Lý Lượng đã dùng sợi dây để nối những tấm ván ép lại với nhau sau đó trải lên mặt nước. Thế nhưng, khi thực hiện màn khinh công của mình, những sợi dây đó đã bị đứt tới hai lần, khiến Thích Lý Lượng dù thi triển công phu lần thứ 2 vẫn không thành công và anh không thể đạt được thành tích bằng với kỷ lục năm 2015 đó là 125 mét.

Cũng theo hãng truyền thông Trung Quốc thì để luyện tiết mục chạy trên mặt nước, Thích Lý Lượng phải áp dụng những chế độ luyện tập hàng ngày rất nghiêm ngặt. Thích Lý Lượng luôn áp dụng một chế độ ăn kiêng rất đặc biệt, khắt khe hơn cả những ngôi sao giải trí bởi anh cho rằng bất kỳ trọng lượng dư thừa nào cũng có thể dẫn tới thất bại khi biểu diễn khinh công.

Để giảm cân, Thích Lý Lượng không ăn bữa tối mà chỉ uống một chút canh rau. Ngoài ra, anh luôn duy trì cường độ tập luyện rất cao để vừa đảm bảo thể lực vừa không bị thừa cân. Dù thời tiết nóng tới đâu đi chăng nữa, anh cũng phải mặc một chiếc áo mưa để hoàn thành chạy bộ hàng chục km.

Định lập kỳ tích với màn chạy trên nước, đệ nhất khinh công TQ thất bại vì lý do “khó đỡ” - Ảnh 2.

Không những chạy ở đường bằng, Thích Lý Lượng còn tăng độ khó bằng cách chạy ở đường núi. Sau khi phát hiện ra tác dụng tuyệt vời của chiếc áo mưa, Thích Lý Lượng bổ sung thêm tính năng chịu tải cho chiếc áo mưa để anh ra mồ hôi nhiều hơn.

Thích Lý Lượng nói rằng dù cường độ luyện tập quá cao khiến anh nhiều lúc cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng vì đam mê võ thuật, quyết tâm tự chiến thắng chính mình nên anh hầu như không có ngày nào nghỉ ngơi.

Hãng truyền thông Weixinba cho rằng trên thực tế, hiện nay màn chạy trên mặt nước của Thích Lý Lượng vẫn chưa được mọi người công nhận nhiều. Nhiều người nói rằng việc chạy trên ván ép khiến tiết mục của anh không thực sự là Thủy Thượng Phiêu, thậm chí nhiều người gọi đây là "trò đùa" và còn so sánh anh với võ sư Diêm Phương (người từng gây nhiều tranh cãi với "võ công truyền điện" ở phái Thái Cực Quyền).

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia võ thuật lại không nghĩ như vậy. Họ cho rằng thực tế thì màn chạy trên mặt nước mà Thích Lý Lượng từng lập kỷ lục thế giới hoàn toàn không có bất kỳ yếu tố lừa đảo nào. Có chăng, anh chỉ sử dụng công cụ hỗ trợ đó là những tấm ván ép được nối bằng những sợi dây.

Giới chuyên gia cho rằng để làm được như Thích Lý Lượng cũng là cực kỳ khó, phải tập luyện vô cùng khắt khe cộng với những tố chất sẵn có mới có thể thực hiện thành công và những gì mà Thích Lý Lượng làm được là điều xứng đáng được tôn trọng.

(Xem thêm các tin tức võ thuật tại đây).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại