Học sinh mẫu giáo đi học về liền nhập viện cấp cứu vì một hành động của hiệu trưởng, tưởng là giúp đỡ nhưng không ngờ lại gây tổn thương

HY LI |

Một hiệu trưởng trường mầm non đã bị buộc tội gây thương tích cho chính học sinh của mình.

Ngày 10/12, trang ETToday đưa tin về một vụ việc xảy nghiêm trọng xảy ra trong môi trường học đường. Một hiệu trưởng họ Trần của một trường mẫu giáo tại quận Đại Lý, Cao Hùng, Đài Loan đã bị buộc tội gây thương tích cho học sinh của mình.

Sự việc xảy ra vào lúc 11h trưa ngày 14/5/2020, khi hiệu trưởng Trần đảm nhận vị trí giáo viên tạm thời của 1 lớp 5 tuổi trong trường. Lúc đó, hiệu trưởng Trần nhìn thấy một học sinh đang ngồi học sai tư thế, lưng ghế quay ngược vào bàn học, đứa bé áp sát bụng vào lưng ghế để làm bài tập cùng các bạn.

Mặc dù hiệu trưởng Trần đã nhắc nhở nhưng đứa bé vẫn không nghe lời và thay đổi tư thế ngồi. Chính vì vậy, hiệu trưởng Trần đã dùng sức lôi kéo đứa bé ngồi đúng tư thế lại. Tuy nhiên, lúc này đứa bé lại bất ngờ chống trả quyết liệt. Thấy vậy, hiệu trưởng Trần tiếp tục dùng lực hơn, kéo hai tay buộc đứa bé phải đứng dậy.

Học sinh mẫu giáo đi học về liền nhập viện cấp cứu vì một hành động của hiệu trưởng, tưởng là giúp đỡ nhưng không ngờ lại gây tổn thương - Ảnh 2.
Học sinh mẫu giáo đi học về liền nhập viện cấp cứu vì một hành động của hiệu trưởng, tưởng là giúp đỡ nhưng không ngờ lại gây tổn thương - Ảnh 3.

Hai bên giằng co một lúc thì đứa bé mất thăng bằng, chiếc ghế ngã ra sàn và đứa bé cũng ngã theo. Nhưng hiệu trưởng Trần vẫn chưa dừng lại mà vẫn nhấc bổng đứa bé lên trong 2 giây, sau đó đứa bé ngã tự do xuống mặt đất.

Sau khi tan học, đứa bé liên tục kêu than đau tay phải. Do đó phụ huynh đã đưa đứa bé đến bệnh viện kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ đã kết luận, đứa bé bị gãy xương cổ tay phải.

Quá bất mãn với hành động của hiệu trưởng, bố đứa bé đã ngay lập tức trình báo cảnh sát. Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường cho biết, lúc đó không hề cố ý vặn cổ tay của học sinh, nhưng có lẽ là bất cẩn trong lúc giằng co giữa 2 bên.

Hiện tại sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Các tổ chức xã hội đã đề nghị mức phạt 60.000 Đài tệ (gần 50 triệu VND) nhưng vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại