“Đại tỷ” 24 tuổi trở thành người trẻ nhất xứ Trung 'lên cung trăng', cường nữ trong công việc nhưng ngoài đời cũng vô tư như bao cô gái

TIẾU LƯƠNG |

Chỉ mới 24 tuổi, Châu Thừa Ngọc đã trở thành nữ chỉ huy trẻ tuổi nhất của chương trình thám hiểm Mặt Trăng Hằng Nga 5 của Trung Quốc và được nhiều người ngưỡng mộ.

Trang Sohu đưa tin, vào ngày 23/11 vừa qua, Trung Quốc đã phóng thành công tàu thám hiểm Mặt Trăng Hằng Nga 5. Tại bãi phóng vệ tinh Văn Xương trên đảo Hải Nam, một nữ chỉ huy sinh năm 1996 đã thu hút sự chú ý của phóng viên truyền thông.

“Đại tỷ” 24 tuổi trở thành người trẻ nhất xứ Trung lên cung trăng, cường nữ trong công việc nhưng ngoài đời cũng vô tư như bao cô gái - Ảnh 1.

Vào ngày 23/11 vừa qua, Trung Quốc đã phóng thành công tàu thám hiểm Mặt Trăng Hằng Nga 5

Cô không chỉ là nữ chỉ huy hệ thống kết nối chương trình thám hiểm Mặt Trăng Hằng Nga 5 mà còn là nữ chỉ huy đầu tiên trong lịch sử của khu phóng vệ tinh Văn Xương. Tên cô ấy là Châu Thừa Ngọc. Mọi người thường hay gọi cô ấy là “Đại tỷ”.

“Đại tỷ” 24 tuổi trở thành người trẻ nhất xứ Trung lên cung trăng, cường nữ trong công việc nhưng ngoài đời cũng vô tư như bao cô gái - Ảnh 2.

Châu Thừa Ngọc là nữ chỉ huy đầu tiên trong lịch sử của khu phóng vệ tinh Văn Xương

Trên thực tế, mọi người thường nghĩ rằng “Đại tỷ” là một danh xưng rất lớn, bất kể tuổi tác hay ngoại hình, thế nhưng Châu Thừa Ngọc chỉ mới sinh năm 1996 và cao 1,58m. Cô gái đến từ Quý Châu này là một trong những người nhỏ tuổi nhất đội gần 80 người.

Kể từ lúc một người đồng nghiệp lớn tuổi gọi Châu Thừa Ngọc là “Đại tỷ” thì những người khác cũng bắt đầu gọi cô như thế. Bằng cách này, danh tiếng của “Đại tỷ” được chú ý không chỉ trong đơn vị mà trên cả mạng xã hội và truyền thông.

Danh xưng “Đại tỷ” của Châu Thừa Ngọc không phải để mọi người gọi chơi, trên thực tế câu chuyện của “Đại tỷ” lại có một sức hút riêng không phải ai cũng biết.

“Đại tỷ” 24 tuổi trở thành người trẻ nhất xứ Trung lên cung trăng, cường nữ trong công việc nhưng ngoài đời cũng vô tư như bao cô gái - Ảnh 3.

Nhiều đồng nghiệp cho biết, khi Châu Thừa Ngọc được mời về đơn vị làm việc, ai cũng nghĩ cô nhỏ nhắn, dễ thương và muốn bảo vệ cô gái này. Tuy nhiên, sau một lần kiểm tra thể chất, Châu Thừa Ngọc đã vượt qua hơn một nửa đồng nghiệp nam với sức bền cực tốt. Một số người nói rằng, sự xuất hiện của Châu Thừa Ngọc đã hoàn toàn đánh đổ định kiến về con gái của cả đơn vị.

“Đại tỷ” 24 tuổi trở thành người trẻ nhất xứ Trung lên cung trăng, cường nữ trong công việc nhưng ngoài đời cũng vô tư như bao cô gái - Ảnh 4.

Hình ảnh Châu Thừa Ngọc trên CCTV

Tại bãi phóng vệ tinh Văn Xương, Châu Thừa Ngọc đã làm việc chăm chỉ, thậm chí không có ngày nghỉ. Nhiều người cho rằng, đây là một môi trường làm việc khắc nghiệt, ngay cả đàn ông cũng không dám thử, nhưng Châu Thừa Ngọc đã làm việc ở đây xuyên suốt 60 ngày. “Từ lúc đi làm đến hiện tại, cô ấy chưa than thở một câu nào, và đương nhiên việc đi trễ cũng không có”, một đồng nghiệp chia sẻ.

Trong hai năm qua kể từ khi làm việc tại bãi phóng vệ tinh Văn Xương, Châu Thừa Ngọc đã tham gia tổng cộng 5 nhiệm vụ, mỗi nhiệm vụ đều rất khác nhau, đòi hỏi nhiều kỹ năng, sự dũng cảm về năng lực và kiến thức. Thế nhưng cô gái trẻ không ngại khó khăn, dù không có nhiều kinh nghiệm nhưng vẫn chịu khó học hỏi trong việc thử nghiệm.

“Đại tỷ” 24 tuổi trở thành người trẻ nhất xứ Trung lên cung trăng, cường nữ trong công việc nhưng ngoài đời cũng vô tư như bao cô gái - Ảnh 5.

Ngoài đời, Châu Thừa Ngọc là cô gái hoạt bát và vui vẻ

Việc thay đổi nhiệm vụ đã khó khăn, làm chỉ huy phóng tên lửa lại càng khó khăn hơn, nên khi Châu Thừa Ngọc được nằm trong đội ngũ 30 người vận hành chỉ huy đợt phóng tên lửa vào ngày 23/11 là một sự vinh dự.

Sau nhiệm vụ này, tên tuổi của Châu Thừa Ngọc đã “nổi như cồn” trong đơn vị. Trong công việc thì rất nghiêm túc, nhưng ở ngoài đời Châu Thừa Ngọc cũng như bao cô gái khác. Cô cũng muốn được ngủ nướng, ăn vặt và cũng rất thích đi mua sắm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại