phóng vệ tinh

Trung Quốc đại lục phóng vệ tinh, Đài Loan kích hoạt báo động

Trung Quốc đại lục phóng vệ tinh, Đài Loan kích hoạt báo động

Quốc tế 2024-01-09T19:50:00

Ngày 9/1, vụ phóng vệ tinh của Trung Quốc đại lục khiến đảo Đài Loan kích hoạt hệ thống báo động.

Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám mới

Trung Quốc phóng vệ tinh viễn thám mới

Tri thức mới 2023-12-10T22:32:00

Ngày 10/12, Trung Quốc đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D, đưa vệ tinh viễn thám Yaogan-39 vào không gian.

NASA và Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

NASA và Nhật Bản sẽ phóng vệ tinh bằng gỗ đầu tiên trên thế giới

Tri thức mới 2023-11-22T15:46:00

Vệ tinh được làm bằng gỗ mộc lan LignoSat là một nỗ lực nhằm làm cho rác vũ trụ có thể tự phân hủy được. NASA và cơ quan vũ trụ Nhật Bản (JAXA) cho rằng, họ có thể phóng vệ tinh bằng gỗ vào năm 2024.

Nín thở xem SpaceX phóng vệ tinh nặng 4,5 tấn lên quỹ đạo

Nín thở xem SpaceX phóng vệ tinh nặng 4,5 tấn lên quỹ đạo

Tri thức mới 2023-05-30T15:00:00

Công ty SpaceX đã phóng thành công tên lửa Falcon 9 từ Cape Canaveral ở bang Florida của Mỹ vào sáng sớm 27/5, mang theo vệ tinh Arabsat BADR-8 lên quỹ đạo. Theo giới chức, vệ tinh BADR-8 nặng khoảng 4,5 tấn sẽ nằm cố định ở quỹ đạo tĩnh cách Trái đất khoảng 35.700 km. Việc phóng vệ tinh này sẽ giúp cung cấp dịch vụ truyền hình và phát sóng ở Trung Đông, châu Âu và Bắc Phi.

Trung Quốc phóng vệ tinh lên quỹ đạo gần xích đạo giám sát địa từ trường và môi trường không gian

Trung Quốc phóng vệ tinh lên quỹ đạo gần xích đạo giám sát địa từ trường và môi trường không gian

Tri thức mới 2023-05-21T22:28:00

Chiều 21/5, từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền ở Tây Bắc, Trung Quốc đã phóng thành công các vệ tinh khoa học mới lên quỹ đạo, bao gồm cả vệ tinh thăm dò không gian đầu tiên của Macao (Trung Quốc) mang tên Macao Science 1.

Iran thông báo kế hoạch phóng vệ tinh trong thời gian tới

Iran thông báo kế hoạch phóng vệ tinh trong thời gian tới

Công nghệ 2023-04-26T20:05:00

Iran đang trong quá trình chuẩn bị phóng 6 vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất trước tháng 3/2024. Thông báo trên được ông Amir Rastegari, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, kiêm Giám đốc điều hành Công ty Công nghiệp điện tử Iran (IEI) trực thuộc Bộ Quốc phòng, đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn bán chính thức Tasnim (Iran).

Sứ mệnh phóng vệ tinh đầu tiên từ Tây Âu đã thất bại

Sứ mệnh phóng vệ tinh đầu tiên từ Tây Âu đã thất bại
Tri thức mới 2023-01-11T06:37:00

Nỗ lực phóng vệ tinh đầu tiên từ Tây Âu đã thất bại khi Virgin Orbit thông báo “điều bất thường” đã khiến vệ tinh không thể tiếp cận quỹ đạo.

Anh cấp giấy phép cho sân bay vũ trụ đầu tiên

Anh cấp giấy phép cho sân bay vũ trụ đầu tiên

Tri thức mới 2022-11-17T21:45:00

Trong bối cảnh Anh đang nỗ lực trở thành quốc gia đi đầu tại châu Âu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, ngày 16/11, Cục Hàng không dân dụng Anh (CAA) đã cấp giấy phép cho sân bay vũ trụ đầu tiên, mở đường cho vụ phóng vệ tinh đầu tiên của nước này trong năm nay.

Trung Quốc phóng vệ tinh khám phá mặt trời

Trung Quốc phóng vệ tinh khám phá mặt trời

Tri thức mới 2022-10-09T18:40:00

Theo hãng tin Tân Hoa xã, Trung Quốc đã phóng một vệ tinh khám phá mặt trời vào vũ trụ từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền (Jiuquan) ở miền Tây Bắc nước này.

Nga phóng vệ tinh cảm biến của Iran lên quỹ đạo

Nga phóng vệ tinh cảm biến của Iran lên quỹ đạo

Tri thức mới 2022-08-09T16:56:00

Theo Cơ quan Hàng không vũ trụ quốc gia Nga Roscosmos, trưa 9/8 (theo giờ Việt Nam), Nga đã tiến hành phóng vệ tinh của Iran từ sân bay vũ trụ Baikonur tại Kazakhstan.

Tiếp bước Tesla, hãng xe Geely Trung Quốc cũng xây dựng mạng lưới vệ tinh riêng

Tiếp bước Tesla, hãng xe Geely Trung Quốc cũng xây dựng mạng lưới vệ tinh riêng

Tri thức mới 2022-06-04T08:03:00

Mạng lưới vệ tinh này sẽ cung cấp khả năng dẫn đường chính xác cho xe tự lái của Geely.

Bước tiến mới của ngành công nghiệp vũ trụ Việt Nam

Bước tiến mới của ngành công nghiệp vũ trụ Việt Nam

Tri thức mới 2021-11-09T13:45:00

Sáng 9/11, vệ tinh NanoDragon do các kỹ sư Việt Nam chế tạo đã được phóng thành công vào vũ trụ từ Trung tâm Vũ trụ Uchinoura ở tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) bằng tên lửa Epsilon-5.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại