Tổng thống Trump có ‘kế hoạch lớn’ vào ngày nhậm chức của ông Biden

Thanh Bình |

Axios trích dẫn các nguồn tin cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bay từ Nhà Trắng bằng trực thăng vào ngày nhậm chức của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và sau đó tới một cuộc mít tinh.

Tổng thống Trump sẽ có ‘kế hoạch lớn’ vào ngày nhậm chức của ông Biden. (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump sẽ có ‘kế hoạch lớn’ vào ngày nhậm chức của ông Biden. (Ảnh: AP)

Axios trích dẫn các nguồn tin cho hay, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bay từ Nhà Trắng bằng trực thăng vào ngày nhậm chức của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden và sau đó tới một cuộc mít tinh.

Theo Axios, ông Trump có thể tổ chức một “kế hoạch hoành tráng như trong phim”, đầu tiên ông ấy sẽ bay từ Nhà Trắng bằng máy bay trực thăng, sau đó chuyển sang chiếc Air Force One và sẽ đến một cuộc mít tinh ở Florida để phát biểu trước những người ủng hộ.

Axios cho biết thêm, trong buổi mít tinh ở Florida, ông Trump có thể thông báo kế hoạch tái tranh cử chức tổng thống vào năm 2024.

Ngoài ra, Axios tin rằng việc rời khỏi Nhà Trắng bằng máy bay sẽ cho phép ông Trump tránh được các cuộc biểu tình làm tắc nghẽn đường phố, đồng thời sẽ có thêm thời gian chia sẻ niềm vui với ông Biden, cũng như ở lại Nhà Trắng trong khi đối thủ của ông sẽ tuyên thệ.

Tổng hành dinh của ông Trump từ chối đưa ra bình luận về các kế hoạch khả thi của tổng thống.

“Các nguồn tin giấu tên luôn đồn đoán về việc tổng thống đang nghĩ gì bây giờ, chúng tôi không có ý kiến ​​gì về điều đó. Vào ngày 20/1 Tổng thống Trump sẽ có tuyên bố về kế hoạch của mình và lúc đấy ông ấy sẽ nói cho bạn biết”, người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere cho biết.

Trước đó, ông Trump vẫn tuyên bố ông thắng ở Georgia, nhưng cam kết sẽ hành động “tử tế” bằng cách tới Florida và quên đi mọi chuyện nếu thua cuộc một cách công bằng.

Tổng thống Trump hôm 5/12 lần đầu tiên xuất hiện trong một sự kiện vận động tranh cử sau ngày bầu cử 3/11. Ông tới bang Georgia vận động cho hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa là David Perdue và Kelly Loeffler - những người đang chạy đua với hai ứng viên đảng Dân chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock trong cuộc bỏ phiếu vòng hai vào Thượng viện tháng tới.

“Nếu tôi thua, tôi sẽ là một người thua tử tế. Tôi sẽ thừa nhận mình đã thua, sẽ đi Florida nghỉ ngơi và chấp nhận kết quả một cách nhẹ nhàng. Tôi sẽ đi đây đi đó, tự nhận mình đã nỗ lực hết sức. Nhưng ta không thể chấp nhận khi họ đã ăn cắp, lừa gạt, ăn cướp”, ông Trump phát biểu tại Georgia.

Đồng thời, ông Trump cũng lặp lại những tuyên bố về việc gian lận cử tri diện rộng ở bang, cũng như khẳng định mình đã thắng trong cả cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Tính đến nay, 50 bang của Mỹ về cơ bản đã hoàn tất quá trình kiểm phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, theo đó các phương tiện truyền thông đưa tin ông Joe Biden của đảng Dân chủ giành được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri, trong khi đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng hòa có 232 phiếu.

Mới đây, cựu giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) trong chính quyền Donald Trump, ông Chris Krebs, cáo buộc nguyên thủ quốc gia đã đưa ra thông tin sai lệch về kết quả bỏ phiếu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại