Đội tàu lớn nhất Iran đang trên đường vận chuyển nhiên liệu tới Venezuela

Hoàng Phạm |

Theo dữ liệu theo dõi tàu vận tải của Bloomberg, một số con tàu từng vận chuyển nhiên liệu tới Venezuela hồi đầu năm nay, đã tắt tín hiệu vệ tinh từ 9 ngày trước.

Theo dữ liệu theo dõi tàu vận tải của Bloomberg, một số con tàu từng vận chuyển nhiên liệu tới Venezuela hồi đầu năm nay, đã tắt tín hiệu vệ tinh từ 9 ngày trước. Ảnh: Press TV

Theo dữ liệu theo dõi tàu vận tải của Bloomberg, một số con tàu từng vận chuyển nhiên liệu tới Venezuela hồi đầu năm nay, đã tắt tín hiệu vệ tinh từ 9 ngày trước. Ảnh: Press TV

Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Iran đang cử đội tàu vận chuyển nhiên liệu lớn nhất tới Venezuela nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ này đối phó với tình trạng thiếu nhiên liệu.

Nguồn tin giấu tên cho biết, sau khi vận chuyển nhiên liệu tới Venezuala, các tàu vận tải Iran sẽ giúp Caracas xuất khẩu dầu thô.

Chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang gia tăng sự phụ thuộc vào Iran như một đồng minh trong bối cảnh ngay cả Nga và Trung Quốc cũng muốn tránh phải đối mặt với các lệnh trừng phạt do có giai dịch với Venezuela.

Venezuela từng là nhà cung cấp dầu thô hàng đầu cho Mỹ cũng như thế giới. Khủng hoảng nhiên liệu tại Venezuela diễn ra sau hàng chục năm quản lý lỏng lẻo, tham nhũng và đầu tư không tương xứng tại công ty dầu khí quốc gia Petroleos de Venezuela.

Khối lượng nhiên liệu được Iran chuyển tới Venezuela trên 3 con tàu hồi đầu tháng 10/2020 đang cạn kiệt, khiến người dân quốc gia Nam Mỹ này phải xếp dài hàng giờ đồng hồ tại các trạm xăng để chờ mua nhiên liệu.

Đội tàu vận chuyển nhiên liệu tới Venezuela hiện tại gấp đôi quy mô đội tàu từng gây bất ngờ cho các nhà quan sát quốc tế hồi tháng 5.

“Chúng tôi sẽ theo dõi những gì Iran làm và đảm bảo chắc chắn rằng các con tàu khác, các hãng bảo hiểm, chỉ tàu, thuyền trưởng tàu đều nhận thấy họ phải dừng giao dịch”, Elliott Abrams, đặc phái viên Mỹ về Iran và Venezuela nói hồi tháng 9/2020.

Một số con tàu từng vận chuyển nhiên liệu tới Venezuela hồi đầu năm nay, trong đó có tàu Forest, Fortune và Faxon có vẻ như đang trên đường trở lại quốc gia Nam Mỹ này và đã tắt tín hiệu vệ tinh từ 9 ngày trước, theo dữ liệu theo dõi tàu vận tải của Bloomberg. Còn con tàu Zarif dường như đang di chuyển qua vịnh Hormuz.

Tắt tín hiệu vệ tinh là phương pháp thường được sử dụng để tránh bị phát hiện. Các con tàu đôi khi còn sơn đè lên tên tàu hoặc đổi tên để giấu nơi đăng ký.

Bộ Dầu mỏ Iran cũng như giới phía Venezuela chưa lên tiếng bình luận về thông tin nêu trên./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại