Bà “hỏa” thiêu rụi 7 căn nhà ở thành phố Châu Đốc, An Giang

Phan Ánh/VOV-ĐBSCL |

Ngày 24/11, ông Trần Quốc Tuấn Phó Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn làm 7 căn nhà bị cháy hoàn toàn, một căn bị cháy khoảng 50%.

Cụ thể, vào khoảng 4 giờ ngày 24/11, bà Nguyễn Thị Châu, 60 tuổi, trú tại tổ 8, ấp Mỹ An, xã Vĩnh Châu, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang phát hiện căn nhà sát bên do ông Hồ Văn Bòn trông coi, quản lý (trong nhà chỉ có ông Bòn, còn các con của ông đang đi làm ăn xa) bốc cháy dữ dội sau một tiếng nổ lớn. Bà Châu liền tri hô để mọi người cùng xung quanh cùng tham gia dập lửa và báo cho lực lượng Công an.

Bà “hỏa” thiêu rụi 7 căn nhà ở thành phố Châu Đốc, An Giang - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Ngay sau khi nhận tin báo, nhân dân và lực lượng tại chỗ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc tiến hành dập lửa, khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do nhà làm bằng vật liệu dễ cháy, thời điểm xảy ra cháy lại có gió lớn đã khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội và cháy lan sang 7 căn nhà bên cạnh. Đến khoảng 5 giờ ngày 24/11, đám cháy mới được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Bà “hỏa” thiêu rụi 7 căn nhà ở thành phố Châu Đốc, An Giang - Ảnh 2.

Ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao tiền hỗ trợ cho các hộ bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Theo thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn đã làm 8 căn nhà bị cháy, trong đó 7 căn nhà bị cháy hoàn toàn, 1 căn nhà bị cháy xém; thiệt hại tài sản ước tính hơn 1 tỷ đồng. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Hiện, nguyên nhân gây cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bà “hỏa” thiêu rụi 7 căn nhà ở thành phố Châu Đốc, An Giang - Ảnh 3.

Ông Lâm Quang Thi, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Châu Đốc (bìa phải) tặng quà cho các các hộ bị thiệt hại do hỏa hoạn.

Ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, ông Lê Văn Nưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang cùng đoàn công tác của tỉnh An Giang, thành phố Châu Đốc và xã đã trực tiếp xuống thăm, động viên và hỗ trợ bước đầu cho các gia đình có nhà bị cháy.

Cụ thể, UBND thành phố Châu Đốc hỗ 7 hộ có nhà bị cháy hoàn toàn mỗi hộ 20 triệu đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh An Giang hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ có nhà bị cháy; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ nhà bị cháy; Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Châu và Ban quản trị Lăng miếu núi Sam (thành phố Châu Đốc) hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ bị thiệt hại do hỏa hoạn cùng một số nhu yếu phẩm thiết yếu.

Sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cũng có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ cháy; đồng thời quyết định hỗ trợ 350 triệu đồng để cất mới 7 căn nhà cho các hộ có nhà bị cháy hoàn toàn, mỗi căn nhà trị 50.000.000 triệu đồng, từ Quỹ an sinh xã hội của Công tỉnh An Giang; số tiền này đã được bàn giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Vĩnh Châu quản lý và hỗ trợ các hộ dân trong việc cất lại nhà mới.

Hiện nay, Chính quyền và các cấp hội đoàn thể vẫn đang tiếp tục vận động các nguồn lực trong xã hội kịp thời động viên, hỗ trợ gia đình bị thiệt hại; khẩn trương bố trí chỗ ở tạm, cấp phát gạo, nhu yếu phẩm cần thiết, đồng thời có phương án bố trí chỗ ở mới, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại