Ông Trump có thể sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC, "chạm trán" ông Tập Cận Bình

Tất Đạt |

Ông Trump mới chỉ tham dự APEC một lần duy nhất vào năm 2017 tại Việt Nam. Đây sẽ là lần thứ 2 ông Trump có mặt tại sự kiện này.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đại diện Mỹ trong cuộc họp trực tuyến của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tuần này. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sẽ tham gia cuộc họp.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên ông Trump tham dự APEC kể từ sau sự kiện APEC tổ chức năm 2017 - và cũng là năm duy nhất ông Trump tham gia.

"Ông Trump sẽ tham gia APEC," một quan chức Mỹ đề nghị giấu tên nói.

Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận về kế hoạch của ông Trump. Trong khi đó, tổng thống Trump vẫn liên tục khẳng định chiến thắng của mình trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 3/11 vừa qua. Trước đây, ông Trump đã từng đổi ý về việc tham gia APEC.

Thông tin về việc ông Trump tới APEC được đưa ra giữa lúc chính quyền của ông chịu chỉ trích vì một số vấn đề liên quan tới thượng đỉnh trực tuyến Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS). Bên lề của cuộc họp này, 15 quốc gia đã kí một thỏa thuận thương mại khu vực với sự ủng hộ của Trung Quốc.

Theo kế hoạch, ông Tập sẽ tham gia hội nghị cấp lãnh đạo APEC vào ngày 20/11 và sẽ có bài phát biểu trước đó vào ngày 19/11.

Năm ngoái, thượng đỉnh APEC đã không diễn ra vì Chile buộc phải hoãn tổ chức do các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra trên đường phố.

Phó Tổng thống Mike Pence đã đại diện Mỹ tại APEC năm 2018 giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ-Trung leo thang và khiến mối quan hệ 2 nước xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỉ.

Thượng đỉnh APEC năm nay sẽ được tổ chức trực tuyến do hậu quả của đại dịch COVID-19. Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và ông Trump cho rằng Trung Quốc phải chịu trách nhiệm cho việc này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại