Hạn chót sắp tới gần, bang Wisconsin vẫn "hoang mang" vì không rõ ông Trump có muốn kiểm lại phiếu không

Tất Đạt |

Ngày 16/11, Ủy ban Bầu cử Wisconsin cho biết nếu chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump muốn đếm lại số phiếu bầu sít sao tại bang này, ông Trump sẽ cần phải trả trước 7,9 triệu USD.

Theo kết quả dự kiến từ CNN, tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ thắng Wisconsin với 10 phiếu đại cử tri. Các kết quả chưa chính thức cho biết ông Biden dẫn trước tổng thống Trump khoảng 20.470 phiếu, tương đương 0,62%.

Với cách biệt thấp như vậy, bang Wisconsin có thể cho phép phía có ít phiếu hơn đề nghị kiểm phiếu lại. Tuy nhiên, vì ông Biden dẫn trước hơn 0,25%, luật của bang yêu cầu chiến dịch của ông Trump phải trả trước một khoản tiền nếu muốn đếm lại phiếu.

Meagan Wolfe, trưởng ủy ban bầu cử của Wisconsin, ước tính chi phí lên tới 7,9 triệu USD, cao hơn nhiều so với mức giá 2 triệu USD đếm lại phiếu trên toàn quốc được thực hiện sau cuộc bầu cử năm 2016.

"Những ước tính này cao hơn rất nhiều so với chi phí thực tế khi đếm lại phiếu năm 2016, nhưng cần phải nhìn nhận cả những yếu tố 4 năm trước không có, bao gồm các địa điểm rộng để cho phép quan sát kiểm phiếu công khai, giãn cách xã hội, an ninh, kho chứa các phiếu bầu vắng mặt, thời gian làm việc gấp rút cả ngày nghỉ, và tiền thuê các máy đếm phiếu tốc độ cao," bà Wolfe nói.

Thời hạn cuối để nộp đơn yêu cầu kiểm phiếu lại và nộp tiền thanh toán trước là trước 5 giờ chiều ngày 18/11 (giờ Mỹ), và đây cũng là ngày duy nhất chiến dịch của ông Trump phải nộp đơn yêu cầu. Việc đếm lại phiếu cần được hoàn thành trước ngày 1/12 - đây cũng là hạn cuối theo luật của bang để xác nhận kết quả chính thức cuối cùng.

Bà Wolfe cho biết thêm rằng Ủy ban Bầu cử Wisconsin vẫn chưa nhận được yêu cầu chính thức từ chiến dịch của ông Trump cho việc đếm lại phiếu, nhưng họ vẫn muốn chuẩn bị trước. Chiến dịch của ông Trump đã thông báo rằng họ muốn kiểm lại phiếu ở bang Wisconsin và đã đặt ra nhiều giả thuyết về gian lận bầu cử tại đây.

"Chúng tôi chưa nhân được bất kì thông tin nào về việc sẽ có kiểm phiếu lại hay không," bà Wolfe nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/11 (giờ Mỹ) vẫn tiếp tục từ chối công nhận đối thủ Joe Biden của đảng Dân chủ là người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, khi ông một lần nữa đăng lại tuyên bố "Tôi đã thắng cử!" trên các tài khoản mạng xã hội Facebook và Twitter.

Trước đó, trong đêm 15/11, nhà lãnh đạo Mỹ đã đăng tải nội dung tương tự trên các mạng xã hội này - và ngay lập tức bị dán nhãn cảnh báo là "khác với thông tin từ những nguồn chính thức về cuộc bầu cử".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại