Ông Trump quyết đấu pháp lý dù đang đuối dần: Mục đích thực sự là gì?

Kiều Anh |

Bước sang tuần thứ 3 của cuộc chiến pháp lý, mặc cho các cố vấn và những người ủng hộ đã bắt đầu nản lòng, vì sao Tổng thống Trump vẫn quyết đấu tới cùng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bước sang tuần thứ ba trong cuộc chiến pháp lý hậu bầu cử trong khi các đồng minh và những người ủng hộ ông đang bắt đầu "đuối dần".

Washington Post đưa tin hôm 17/11 rằng, một số cố vấn của Tổng thống Trump khuyến khích ông nên để đội ngũ chuyển giao Biden - Harris tiếp cận với các nguồn lực của Nhà Trắng và cam kết chuyển giao quyền lực hòa bình.

Một trong những cố vấn đó nhận định với Washington Post rằng Tổng thống Trump tiếp tục từ chối chấp nhận kết quả bầu cử để các cử tri có thể thấy ông vẫn đang "tiếp tục chiến đấu" trong nỗ lực thúc đẩy sự ủng hộ của họ trong cuộc đua tiềm năng năm 2024.

"Ông ấy quan tâm đến vị trí này nhiều hơn so với ban đầu. Ông ấy nghĩ đây là nền tảng cử tri của ông ấy cho năm 2024 và một nửa đất nước này là những chiến binh đấu tranh vì ông ấy. Đó là lý do ông ấy tiếp tục cuộc chiến pháp lý", cố vấn trên cho hay.

Nhiều hãng truyền thông đã tuyên bố ông Biden là người chiến thắng cách đây vài tuần nhưng ông Trump vẫn chưa chấp nhận kết quả bầu cử. Tổng thống nhiều lần khẳng định rằng ông đã "chiến thắng" cuộc bầu cử trong khi chiến dịch của ông và một số người ủng hộ ông đưa ra các cáo buộc chưa có bằng chứng về gian lận phiếu bầu.

Mặc dù ông Trump vẫn kiên định lập trường trong cuộc chiến pháp lý nhưng cố vấn trên cho biết những người trong vòng thân cận của Tổng thống đều đã "nản lòng".

Các đơn kiện nhằm thách thức chiến thắng của ông Biden ở 4 bang đã bị bác bỏ hôm 16/11 và các luật sư đại diện cho chiến dịch của Tổng thống Trump đã rút đơn kiện ở Pennsylvania.

Jenna Ellis, một trong những cố vấn pháp lý cấp cao cùng luật sư riêng của ông Trump nhận định Tổng thống sẽ làm mọi thứ để đảm bảo với người dân Mỹ rằng "các cuộc bầu cử của chúng ta diễn ra tự do, công bằng, an toàn và đảm bảo".

"Có những vấn đề về pháp lý cần theo đuổi để đạt được mục tiêu này. Và khi chúng tôi thành công, chúng tôi tin rằng Tổng thống sẽ tái đắc cử. Mỗi người dân Mỹ đều nhất trí rằng tất cả lá phiếu hợp pháp sẽ được tính và những lá phiếu bất hợp pháp sẽ không được tính", ông Ellis cho hay./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại