'Mọi thứ tôi biết về... cách tiểu của các anh hóa ra đã sai': Chia sẻ của một người phụ nữ phát hiện đàn ông Đức 'tiểu ngồi' và cho rằng ai cũng nên làm như vậy

J.D |

Và cô cho rằng, đàn ông trên cả thế giới nên học tập người Đức nữa.

*Lược dịch từ bài viết của Sydel Brown trên Medium

Tháng 9/2019, tôi tình cờ có một phát hiện khiến tâm can mình chấn động, liên quan đến... cách đi tiểu của các quý anh. Đó là đàn ông tại Đức, họ tiểu ngồi!

"Hả? Thật á? Từ lúc nào?" - đó chính xác là phản ứng của tôi khi nghe tin này. Từ trước đến nay, tôi đã nghĩ đàn ông trên cả thế giới này tiểu đứng.

Mọi thứ tôi biết về... cách tiểu của các anh hóa ra đã sai: Chia sẻ của một người phụ nữ phát hiện đàn ông Đức tiểu ngồi và cho rằng ai cũng nên làm như vậy - Ảnh 1.

Thực ra tôi có một anh bạn cùng phòng là người Đức, nhưng chưa bao giờ biết đến khía cạnh này. 

Cũng phải, có bao giờ tôi theo cậu ta vào phòng tắm đâu? Cô bạn thân của tôi thì cưới một anh người Đức, theo anh ta về "bển" luôn. Nhưng cũng chẳng ai nhắc đến vấn đề này cả.

Tại sao nhỉ? Họ xấu hổ quá chăng, hay chính họ cũng không biết đây là chuyện lạ? Nó là một bí mật hay gì?

Mọi thứ tôi biết về... cách tiểu của các anh hóa ra đã sai: Chia sẻ của một người phụ nữ phát hiện đàn ông Đức tiểu ngồi và cho rằng ai cũng nên làm như vậy - Ảnh 2.

Lý do là gì thì tôi chẳng rõ, nhưng phải nói thật rằng đây là một câu chuyện hết sức kỳ quặc đối với tôi. 

Như đã nói ở trên, tôi đã luôn nghĩ đàn ông là phải tiểu đứng trừ phi có vấn đề gì đó về y tế, hoặc tranh thủ tiểu khi ngồi xuống làm việc khác (chính là đi cầu).

Phụ nữ Đức thích điều đó

Một cách hoài nghi, tôi làm điều giống như tất thảy mọi người: tìm thông tin trên Internet. Và kết quả thì hóa ra phụ nữ Đức thích đàn ông tiểu như vậy luôn, vì nó hạn chế nước bắn ra xung quanh.

"Một cô bạn người Đức của tôi đã dạy con trai mình tiểu ngồi, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tiểu đứng là không được chấp nhận ở nhà. 

Khi tôi hỏi về... kỹ năng đi tiểu của chồng cô, câu trả lời cũng rất rõ ràng: tiểu ngồi, vì bị vợ cấm đứng." - trích một bài đăng trên diễn đàn Little Munich Black Book.

Quả thực là điều thú vị. Hóa ra, việc tiểu ngồi được dạy và buộc thi hành bởi phụ nữ, bởi xét cho cùng họ là những người phải dọn dẹp hậu quả sau đó. 

Thậm chí, có những chiếc toilet được trang bị còi báo động nếu chiếc đệm ngồi bị nhấc lên. Rõ ràng, người Đức hết sức cẩn trọng trong việc đảm bảo tất cả mọi người phải tiểu ngồi, không phân biệt giới tính.

Bồn cầu có đèn báo động của người Đức khi có người nhấc bệ ngồi lên.

Mà có vẻ đàn ông cũng thích tư thế tiểu này. Trong một bài viết trên trang German is Easy - một trang web dành cho các quý ông - có đề cập tư thế tiểu ngồi thực sự "thoải mái hơn" so với lúc đứng.

Người Đức thậm chí còn có thuật ngữ riêng tùy theo tư thế tiểu các anh có. Stehpinkler nghĩa là đàn ông tiểu đứng, trong khi Sitzpinkler thì dành cho các anh ngồi xuống mỗi khi cần hành sự.

Khoa học chứng minh: Tiểu ngồi tốt hơn

Thật sự là vậy đấy. Theo một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí PLOS ONE, tiểu ngồi thực chất mang đến tác dụng tốt cho ruột của bạn. 

Cụ thể thì tuy không mang đến lợi ích quá nhiều cho người bình thường, nhưng với những ai mắc Triệu chứng đường tiểu dưới (LUTS - chứng bệnh khiến dòng tiểu trở nên yếu đi), họ có thể tiểu nhanh hơn, nhiều hơn và thoải mái hơn.

Mọi thứ tôi biết về... cách tiểu của các anh hóa ra đã sai: Chia sẻ của một người phụ nữ phát hiện đàn ông Đức tiểu ngồi và cho rằng ai cũng nên làm như vậy - Ảnh 4.

Nguyên nhân được đưa ra là vì khi đứng, các bó cơ xung quanh hông và xương chậu sẽ bị căng ra. Trong khi đó nếu ngồi, 2 bó cơ này trở nên thoải mái hơn, giúp quá trình tiểu được dễ dàng.

Tại sao tiểu ngồi thì không nam tính?

Có thể tôi khá là ngây thơ trong vấn đề này, nhưng thực sự tôi cũng không hiểu tại sao việc tiểu ngồi lại là thiếu nam tính.

Dù vậy, đây chắc chắn cũng là quan niệm của nhiều người, thông qua một vài khảo sát tôi tìm trên Internet.

Cá nhân tôi thì không nghĩ sự nam tính thể hiện ở cách bạn đi tiểu đâu. Thậm chí tôi còn thấy ghen tị với cánh đàn ông: họ được quyền lựa chọn tiểu đứng hay ngồi. 

Dẫu sao dưới tư cách là một người phụ nữ, tôi sẽ chọn ngồi. Nó tốt hơn cho tuyến tiền liệt của các anh, giúp đảm bảo sự bình yên trong toilet, vậy thì tại sao phải đứng nhỉ? Có khi, cả thế giới nên học người Đức đi là vừa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại