Tiết lộ về chiến dịch bí mật của Ấn Độ khiến Trung Quốc không kịp trở tay

QS |

"Gần như đồng thời với chiến dịch hành động ngày 29-30/8, Ấn Độ đã tiến hành một chiến dịch khác mà chắc chắn đã làm lung lay niềm tin của binh lính PLA" - Nhà báo Gokhale cho hay.

Lục quân Ấn Độ được cho là đã triển khai các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 Ajeya tới một số cao điểm mới trong bối cảnh cuộc đối đầu với Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn ở Ladakh.

Động thái này được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường đáng kể sức mạnh hỏa lực cho lực lượng của Ấn Độ đóng tại các cao điểm nguy hiểm này.

Tờ EurAsian Times dẫn thông tin từ nhà báo quốc phòng Ấn Độ Nitin Gokhale cho biết, lục quân Ấn Độ đã di chuyển các xe tăng T-72 lên một số cao điểm mà họ mới giành được quyền kiểm soát ở Đông Ladakh.

Đây là những cao điểm mà Trung Quốc có ý đồ chiếm giữ trong đêm 29 và 30 tháng 8 nhưng bất thành do quân đội Ấn Độ tiến hành một số biện pháp ngăn chặn. Chiến dịch này của Ấn Độ có sự tham gia tích cực của Lực lượng đặc nhiệm biên phòng (SFF), họ đã trở thành điểm sáng của cuộc giao tranh.

"Nhanh như chớp, những binh lính Ấn Độ trong tư thế sẵn sàng đã chạy đua tới giành quyền kiểm soát các cao điểm mang tầm quan trọng chiến thuật như đồi Magar, đồi Gurung, Rezang La, Rechin La và Mukhpari, cơ động vượt qua quân Trung Quốc ở bờ nam hồ Pangong" – Nhà báo Gokhale cho hay.

"Ngày hôm sau, sau khi được chính phủ nhanh chóng thông qua, Bộ tư lệnh phía bắc của Lục quân Ấn Độ cũng đã triển khai xe tăng T-72 tại các cao điểm trên, một lần nữa khiến quân Trung Quốc bất ngờ.

Tất nhiên, trong những ngày sau đó, quân đội Trung Quốc (PLA) cũng nhanh chóng di chuyển xe tăng tới gần các vị trí triển khai của Ấn Độ tại khu vực này" – Gokhale cho biết thêm.

Theo EurAsian Times, đợt triển khai mới này đã cho thấy sự thay đổi trong chiến thuật của lực lượng vũ trang Ấn Độ, trong cả cấu trúc lực lượng hỗ trợ, cho tới lực lượng Cảnh sát biên giới Ấn Độ-Tây Tạng (ITBP) – đơn vị được huấn luyện chuyên biệt để tác chiến trên địa hình đồi núi.

PLA không thể ngờ được động thái của chính phủ Ấn Độ. Thủ tướng Modi được cho là đã tự mình thông qua quyết định hành động lần này.

Không quân và Hải quân Ấn Độ cũng đóng vai trò đáng kể trong việc ngăn chặn các động thái "mang tính khiêu khích" của Trung Quốc.

Trong khi Trung Quốc triển khai máy bay chiến đấu tới khu vực tranh chấp, thì Không quân Ấn Độ (IAF) đã đáp trả bằng cách tiến hành các chuyến bay xuất kích của Su-30MKI, MIG-29UPG, Mirage-2000 và thậm chí cả các chiến đấu cơ Rafale mới nhận.

Bên cạnh đó, Hải quân Ấn Độ đã triển khai các tiêm kích hạm MiG-29K và máy bay tuần thám P-8I Neptune. Các máy bay lên thẳng được huy động bao gồm trực thăng AH-64E Guardian, trực thăng hạng nhẹ Rudra và trực thăng đa nhiệm ALH Dhruv của Không quân và Lục quân Ấn Độ.

"Gần như đồng thời với chiến dịch hành động trong ngày 29-30/8, Ấn Độ đã tiến hành một chiến dịch khác mà chắc chắn đã làm lung lay niềm tin của các binh lính PLA. Lính bộ binh Ấn Độ, từ một tuyến đường không thể quan sát thấy từ bờ hồ Pangong, đã lén di chuyển về những điểm cao hơn của Finger 4" – Nhà báo Gokhale nói.

Từ đây, lực lượng Ấn Độ đã bất ngờ ập xuống các vị trí của quân Trung Quốc từ trên cao, khiến PLA hoàn toàn bất ngờ.

Tất cả những lợi thế mà Trung Quốc nghĩ rằng họ đang có được đều bị vô hiệu hóa trong tích tắc, do đặc thù trên vùng núi, phía nào chiếm được cao điểm cao hơn thì sẽ ngay lập tức có được lợi thế.

Ông Gokhale cũng tiết lộ thêm rằng hiện những chiếc xe tăng T-72 nâng cấp đang được bố trí cách nhau chỉ khoảng 400m.

Khác với những biến thể T-72 nâng cấp tại một số quốc gia, phiên bản T-72 của Ấn Độ được sửa đổi và nâng cấp sâu rộng với hệ thống điều khiển hỏa lực mới, hệ thống ảnh nhiệt và quan sát đêm tiên tiến. Nó cũng được điều chỉnh để có thể giảm tải về khối lượng và quan trọng hơn cả là được trang bị động cơ công suất lên tới 1000 mã lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại