Kẻ cưỡng hiếp và giết người bị vạch mặt sau 36 năm

PHẠM NGHĨA |

Cảnh sát Canada đã xác định được danh tính kẻ bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại một bé gái 9 tuổi cách đây 36 năm.

AP hôm 16-10 dẫn lời cảnh sát TP Toronto cho biết kẻ thủ ác tên là Calvin Hoover. Hắn qua đời vào năm 2015.

Thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại bé gái Christine Jessop, Hoover bước sang tuổi 28 và quen biết với gia đình cô bé.

Bé gái Jessop được nhìn thấy lần cuối tại ngôi làng Queensville, tỉnh Ontario, phía Bắc TP Toronto vào ngày 3-10-1984.

Thi thể của em được phát hiện hơn 3 tháng sau đó, bị cưỡng hiếp và bị đâm chết. Cảnh sát tìm thấy dấu vết ADN trên đồ lót của Jessop.

Kẻ cưỡng hiếp và giết người bị vạch mặt sau 36 năm - Ảnh 1.

Calvin Hoover (Ảnh: Toronto.com)

Kẻ cưỡng hiếp và giết người bị vạch mặt sau 36 năm - Ảnh 2.

Bé gái Christine Jessop (Ảnh: Toronto.com)

Các nhà điều tra đã buộc tội Hoover, hàng xóm của gia đình Jessop, cưỡng hiếp và sát hại em rồi bỏ thi thể ngoài cánh đồng ở Sunderland vào ngày 31-12-1984.

Cảnh sát nói rằng nếu Hoover còn sống, hắn sẽ bị buộc tội giết người. Truyền thông địa phương đưa tin Hoover chết do tự sát.

Dấu vết ADN trên đồ lót của Jessop được gửi tới phòng thí nghiệm ở Mỹ cho kết quả trùng khớp với dấu vết của Hoover.

Theo Cảnh sát trưởng TP Toronto James Ramer, hắn có tiền án và tiền sự.

Tuy nhiên, Hoover không bị buộc tội vào năm 1984, thay vào đó là một người đàn ông khác tên là Guy Paul Morin. Người này bị kết án oan và phải lãnh án tù chung thân.

Bản án của Morin bị lật ngược vào năm 1995 dựa trên công nghệ xét nghiệm ADN. Anh được trả hơn 1 triệu USD tiền bồi thường và nhận được lời xin lỗi công khai sau khi ngồi tù 18 tháng.

Cả cảnh sát khu vực Durham lẫn York đều bị chỉ trích vì những sai lầm trong quá trình điều tra ban đầu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại