Lưu ngay những fact sau về Thái Lan để không rơi vào tình cảnh ngơ ngác, 'sốc văn hóa' khi có dịp ghé thăm xứ sở Chùa Vàng

NHẬT THÀNH |

Thái Lan là một đất nước du lịch nổi tiếng và có những nghi thức văn hóa mà họ đặc biệt coi trọng, vì thế bạn nên "dắt túi" cho mình những kiến thức đó để dễ thích nghi và cũng không làm phật lòng người dân địa phương.

Nếu nói mỗi quốc gia đều là một tiểu hành tinh thu nhỏ thì không hề sai một chút nào, cứ mỗi lần chúng ta có dịp đến nước ngoài, tất cả mọi thứ đều mới lạ và chỉ với một kỳ nghỉ ngắn ngày thì chắc chắn chúng ta không thể tìm hiểu hết được những điều khác lạ đó.

Vậy dưới đây là 9 điều trong văn hóa Thái Lan, bạn có thể tham khảo để không bị bỡ ngỡ khi ghé thăm xứ sở chùa Vàng.

1. Ở Thái Lan, có 3 kiểu chào để bày tỏ sự kính trọng, nhưng nếu không chào được theo 3 kiểu đó thì vẫn còn 1 "phương án dự phòng" dành cho bạn

Lưu ngay những fact sau về Thái Lan để không rơi vào tình cảnh ngơ ngác, sốc văn hóa khi có dịp ghé thăm xứ sở Chùa Vàng - Ảnh 1.

Kiểu chào "Wai" có thể là hình ảnh đầu tiên bạn sẽ nhìn thấy khi ghé thăm Thái Lan. Khi thực hiện kiểu chào này, trông dáng của bạn cứ như đang cúi đầu để cầu nguyện. 

Ngoài dùng để chào hỏi, cử chỉ này còn dùng để bày tỏ sự kính trọng.

Có 3 kiểu chào khác nhau để dành cho từng nhóm người nhất định:

- Ngón cái chạm vào cằm dành cho đồng nghiệp và bạn bè;

- Ngón cái chạm vào mũi dành cho người lớn hơn tuổi;

- Ngón tay chạm trán dành cho sự kính trọng cao nhất, thường là Nhà vua.

Nhưng nếu bạn không biết cách để đáp lại 3 cách trên thì bạn có thể đặt 2 tay ngang ngực và hơi cúi chào. 

Đáng chú ý là du khách không cần phải làm điều này. Đối với dân địa phương sẽ vui nếu bạn mỉm cười lịch sự với họ.

2. Đặt chân của bạn lên bàn, ghế hoặc bất cứ bề mặt nào khác đều được xem là hành động xúc phạm

Lưu ngay những fact sau về Thái Lan để không rơi vào tình cảnh ngơ ngác, sốc văn hóa khi có dịp ghé thăm xứ sở Chùa Vàng - Ảnh 3.

Những hành động kể trên đều sẽ khiến bạn để lại ấn tượng xấu đối với người dân Thái Lan, họ coi những hành động như vậy là sự thiếu tôn trọng, sẽ rất là thô lỗ và xúc phạm bởi lẽ người Thái tin rằng chân là nơi bẩn nhất trên cơ thể. 

Chính vì thế người Thái sẽ rửa chân khi họ trở về nhà.

Người Thái vẫn sẽ thông cảm nếu bạn là người ngoại quốc nhưng tốt hơn hết vẫn nên tôn trọng văn hóa của họ.

3. Đầu chính là bộ phận thiêng liêng nhất trên cơ thể

Lưu ngay những fact sau về Thái Lan để không rơi vào tình cảnh ngơ ngác, sốc văn hóa khi có dịp ghé thăm xứ sở Chùa Vàng - Ảnh 4.

Với người Thái, đầu là thứ gì đó rất thiêng liêng, vì thế bạn không nên chạm vào tóc của bất cứ ai, kể cả đó là hành động đùa nghịch hay là cử chỉ thân thiện. 

Và điều này cũng áp dụng với trẻ em. Tuy vậy, cũng không phải người Thái nào cũng quan trọng điều này vì đây không phải là một quy định nghiêm ngặt quá.

4. Dân địa phương rất thích dùng lọ thuốc hít hơi

Ở bất cứ hiệu thuốc hay cửa hiệu nào, bạn cũng có thể tìm thấy một lọ thuốc hít hơi cỡ nhỏ và mùi vị thì cũng rất đa dạng. Bạc hà là mùi phổ biến nhất. Người Thái cho rằng thứ này sẽ giúp loại bỏ cơn đau đầu và sổ mũi.

Lưu ngay những fact sau về Thái Lan để không rơi vào tình cảnh ngơ ngác, sốc văn hóa khi có dịp ghé thăm xứ sở Chùa Vàng - Ảnh 5.

5. Khi mới sinh thì những đứa trẻ có rất nhiều tên đệm khác nhau

Người Thái tin rằng nếu ma quỷ không biết rõ tên của đứa trẻ thì chúng sẽ không thể làm hại được những đứa trẻ. 

Vì vậy mà trẻ em sẽ được đặt tới 2 cái tên. Tuy nhiên, những năm gần đây người dân xứ chùa Vàng đang có xu hướng chọn tên đệm cho con theo tên của các thương hiệu nổi tiếng như Pepsi, Benz...

Lưu ngay những fact sau về Thái Lan để không rơi vào tình cảnh ngơ ngác, sốc văn hóa khi có dịp ghé thăm xứ sở Chùa Vàng - Ảnh 6.

6. Ở nhiều nơi công cộng, đôi khi bạn sẽ không thể tìm thấy giấy vệ sinh mà thay vào đó là một thứ khác

Đa phần toilet đều có bệ rửa và được dùng thay thế cho giấy vệ sinh. Còn nếu đó là một chỗ thiếu tiện nghi thì bạn sẽ có một cái xô chứa nước kèm gáo để tiện cho việc vệ sinh. 

Còn một điều nữa là nếu bạn đã có giấy vệ sinh rồi thì cũng không nên xả nó trong bồn cầu bởi vì nó sẽ khiến hệ thống cống bị tắc nghẽn.

Lưu ngay những fact sau về Thái Lan để không rơi vào tình cảnh ngơ ngác, sốc văn hóa khi có dịp ghé thăm xứ sở Chùa Vàng - Ảnh 7.

7. Và giấy vệ sinh lại được sử dụng cho việc khác

Người Thái thường dùng giấy vệ sinh để thay thế cho tã lót. Ngoài ra họ còn xài giấy vệ sinh để lau chùi mặt bàn hoặc thậm chí là dùng để lau mặt.

Lưu ngay những fact sau về Thái Lan để không rơi vào tình cảnh ngơ ngác, sốc văn hóa khi có dịp ghé thăm xứ sở Chùa Vàng - Ảnh 8.

8. Nhiều căn hộ không có nhà bếp

Lưu ngay những fact sau về Thái Lan để không rơi vào tình cảnh ngơ ngác, sốc văn hóa khi có dịp ghé thăm xứ sở Chùa Vàng - Ảnh 9.

Rất nhiều ngôi nhà và căn hộ ở Thái không hề có nhà bếp, sở dĩ có điều này xảy ra vì các món ăn của địa phương đều khá nặng mùi, vì thế việc nấu ăn trong nhà là một ý tưởng không hề hay chút nào. 

Người Thái thường chọn ban công để làm nơi nấu ăn.

Ngoài ra, còn một điều nữa khiến người Thái không mặn mà với việc nấu nướng chính là đồ ăn đường phố, tất cả đều khá rẻ và ngon miệng, chưa kể chúng được bày bán trên phố nên rất tiện để mua.

Điều cuối cùng khiến người Thái không muốn lắp đặt nhà bếp là bởi chi phí cho thiết bị nhà bếp và không gian sẽ "ngốn" của họ một khoản kha khá, trong khi diện tích của các căn hộ ở Thái cũng không quá là lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại