Anh em cây khế: Giả tiếng vịt quá giống, thanh niên bị bạn cầm súng săn bắn vào mặt vì nghĩ là vịt thật

ĐỨC 2 XÍCH |

Được biết, trong khi nạn nhân Valery Sosedov (25 tuổi, sống tại Nga) đang giả tiếng vịt trời để gọi con mồi thì anh bạn đi cùng giương súng thẳng mặt bóp cò luôn.

Mới đây, một anh chàng thợ săn Nga đã phải chiến đấu giữa lằn ranh giới sự sống - cái chết để bảo vệ tính mạng của mình sau khi ăn trọn một phát súng vào giữa mặt!

Anh chàng Valery Sosedov, 25 tuổi, đến từ Kovrov, Nga, đã bị trúng đạn săn bởi người bạn giấu tên, 23 tuổi. 

Được biết, cả hai đã rủ nhau đi bắn chim vào hồi tuần trước. Ở thời điểm sự cố xảy ra, Sosedov đang giả tiếng vịt ở trong bụi rậm để thu hút những con chim ở gần đó. 

Nhưng người bạn ở cách đó không xa lại tưởng nhầm Sosedov là con mồi nên đã chĩa súng bắn thẳng vào bụi rậm.

Anh em cây khế: Giả tiếng vịt quá giống, thanh niên bị bạn cầm súng săn bắn vào mặt vì nghĩ là vịt thật - Ảnh 1.

Hình ảnh Valery Sosedov bên chiến lợi phẩm của mình

Anh em cây khế: Giả tiếng vịt quá giống, thanh niên bị bạn cầm súng săn bắn vào mặt vì nghĩ là vịt thật - Ảnh 2.

Được biết, anh chàng này có sở thích đi săn và bắn chim vào cuối tuần

Hiện tại gia đình của Sosedov đang xin quyên góp tiền để làm phẫu thuật và chữa trị cho anh chàng này.

"Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra - tôi thật sự shock khi biết rằng bạn thân của con trai mình lại là thủ phạm bắn vào mặt nó, làm sao nó có thể nhầm chiếc khăn rằn ri trên đầu thằng Sosedov là một con vịt được chứ. 

Nhưng đó là những gì đã thực sự xảy ra" - Mẹ của Sosedov cho biết.

Anh em cây khế: Giả tiếng vịt quá giống, thanh niên bị bạn cầm súng săn bắn vào mặt vì nghĩ là vịt thật - Ảnh 3.

Sosedov và mẹ

Anh em cây khế: Giả tiếng vịt quá giống, thanh niên bị bạn cầm súng săn bắn vào mặt vì nghĩ là vịt thật - Ảnh 4.

Hình ảnh chụp X-quang các mảnh đạn găm trong đầu nạn nhân

Anh em cây khế: Giả tiếng vịt quá giống, thanh niên bị bạn cầm súng săn bắn vào mặt vì nghĩ là vịt thật - Ảnh 5.

Sosedov tại bệnh viện

Chàng trai này đã được chuyển tới Moscow để điều trị tại bệnh viện có điều kiện tốt hơn.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành chụp X-quang và khẳng định những mảnh đạn ghém găm vào khắp khuôn mặt của Sosedov đã gây tổn thương nghiêm trọng ở vùng mắt.

"Hiện tại con tôi đã mất một bên mắt, bên còn lại thì có cơ may cứu được nhưng không thể hồi phục 100%" - Mẹ anh chàng này cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại