Đánh thắng ngay trận đầu, S-300 xứng danh "lá chắn thép": Phòng không Armenia lập công lớn

Trà Khánh |

Truyền thông Nga cho biết, Armenia là quốc gia đầu tiên sử dụng tên lửa S-300 trong một trận đánh thực sự, sau 40 năm kể từ khi loại vũ khí này được phát triển.

Trong bài viết có tựa đề "Армения впервые в истории применила С-300 в бою - сбиты тактические ракеты летевшие на Ереван" tạm dịch "Lần đầu tiên trong lịch sử, Armenia sử dụng S-300 trong tác chiến - cuộc tập kích tên lửa vào Yerevan bị ngăn chặn", tờ Avia.Pro của Nga dẫn nguồn tin quân sự từ Armenia cho biết, hệ thống phòng không tầm xa S-300PT của nước này đã ngăn chặn thành công một cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thủ đô Yerevan hôm 1/10.

Cũng theo nguồn tin của Avia.Pro, hai tên lửa đạn đạo chiến thuật bay về phía Yerevan bị S-300PT bắn hạ gần ở thành phố Abovyan, cách thủ đô Armenia chỉ hơn 10km.

Các chuyên gia quân sự của Avia.Pro cho biết, đây là lần đầu tiên một hệ thống phòng không S-300 được sử dụng trong một trận đánh thực sự, sau 40 năm kể từ khi loại vũ khí này được Quân đội Liên Xô đưa vào trang bị (1978).

Đánh thắng ngay trận đầu, S-300 xứng danh lá chắn thép: Phòng không Armenia lập công lớn - Ảnh 1.

Các hệ thống phòng không S-300PT của Armenia. Ảnh: Photolure.

Hiện vẫn chưa rõ hai quả tên lửa bị S-300PT Armenia bắn hạ là loại nào và chúng thuộc về ai.

Avia.Pro cũng cho đăng tải một đoạn video ghi lại cảnh lực lượng phòng không Armenia phóng tên lửa đánh chặn các mục tiêu bay "lạ" gần Yerevan.

Theo nhận định của các chuyên gia Avia.Pro,các tên lửa trên nhiều khả năng là do Quân đội Azerbaijan bắn ra và có vẻ như họ đã sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật OTR-21 Tochka. Dù vậy, thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng.

Hiện tại, cả Bộ Quốc phòng Armenia lẫn Azerbaijan vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin được Avia.Pro đăng tải.

Còn theo South Front, đúng là lực lượng phòng không Armenia đã khai hỏa đánh chặn các mục tiêu bay "lạ" trên bầu trời Yerevan vào đêm qua, nhưng các mục tiêu này lại là máy bay không người lái (UAV) không phải tên lửa đạn đạo.

Thông tin này cũng được Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan xác nhận trong cuộc họp báo vào đầu sáng nay 2/10. 

Cụ thể, lực lượng phòng không Armenia với các tên lửa S-300PT đã bắn hạ ít nhất ba chiếc UAV xâm phạm không phận nước này vào đêm qua.

Phía Armenia còn cho biết, họ đã bắn hạ được 3 máy bay, 2 trực thăng và 3 UAV của Azerbaijan chỉ trong ngày 1/10.

Các cuộc đụng độ quân sự mới giữa Armenia và Azerbaijan bắt đầu nổ ra vào ngày 27/9, khi phía quân đội Baku bất ngờ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào giới tuyến tạm thời của Armenia ở Nagorno-Karabakh. Những cuộc giao tranh gần đây đều gây ra thương vong lớn cho cả hai bên.

Thủ đô Armenia bị UAV tập kích trong đêm (Nguồn: Status-6).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại