Thủ lĩnh phong trào "ô dù" Hong Kong Joshua Wong bị bắt giữ

Hoàng Phạm |

Thông tin này được đăng tải trên tài khoản Twitter của Joshua Wong.

Thủ lĩnh phong trào "ô dù" ở Hong Kong (Trung Quốc) Joshua Wong (Hoàng Chi Phong) đã bị bắt giữ với cáo buộc tham gia vào một cuộc tụ tập bất hợp pháp hồi năm ngoái.

Wong cho biết trước đó, cảnh sát đã cáo buộc anh ta vi phạm luật không mang khẩu trang, theo đó cấm người biểu tình mang khẩu trang hay mặt nạ.

Theo thông tin được đăng tải trên tài khoản Twitter, Joshua Wong bị bắt giữ tới trình báo tại cơ quan cảnh sát vào khoảng 13h chiều. Lý do bắt giữ là vì Joshua tham gia cuộc tụ tập bất hợp pháp ngày 5/10 năm ngoái”.

Wong nói anh ta cũng được thông báo “vi phạm luật không mang khẩu trang”.

Cảnh sát [Hong Kong] xác nhận đã bắt giữ 2 người đàn ông, một người 23 tuổi và một người 74 tuổi và nói rằng những người này bị bắt giữ với cáo buôc tham gia vào một cuộc tụ tập bất hợp pháp, trong đó nam thanh niên 23 tuổi bị cáo buộc đã vi phạm lệnh cấm che mặt khi tham gia biểu tình.

Cảnh sát cho biết, cuộc biểu tình hồi tháng 10/2019 không phải là sự kiện hợp pháp và nói thêm rằng người này dự kiến sẽ phải ra hầu tòa vào ngày 30/9 tới.

Lệnh cấm che mặt, đeo khẩu trang, mặt nạ khi biểu tình của chính quyền Hong Kong có hiệu lực từ ngày 5/10/2019./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại