Kêu gọi ủng hộ quân đội Mỹ, nhóm gây quỹ của TT Trump dùng nhầm hình máy bay "đối thủ"

Minh Khôi |

Quảng cáo trên mạng của nhóm gây quỹ của ông Trump hôm 11/9 kêu gọi mọi người "ủng hộ quân đội của chúng ta" nhưng sử dụng ảnh minh họa của máy bay chiến đấu và vũ khí của Nga.

Quảng cáo này, được thực hiện bởi Ủy ban đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại (Make America Great Again Committee) sử dụng hình ảnh của 3 quân nhân đang bước về hướng mặt trời và các máy bay chiến đấu bay phía trên họ. Quảng cáo này xuất hiện lần đầu hôm 8/9 và tiếp tục đến hôm 12/9.

"Đây chắc chắn là MiG-29", Pierre Sprey, người thiết kế cả máy bay F-16 và A-10 của Không quân Mỹ nói.

Ruslan Pukhov, Giám đốc Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ ở Moscow, Nga, xác nhận, các máy bay này là MiG-29 của Nga, và quân nhân ở góc phải bức hình mang súng AK-47.

Ủy ban Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại được điều hành bởi cả Ủy ban quốc gia đảng Cộng hòa và chiến dịch tranh cử của ông Trump. Hầu hết các khoản ủng hộ trực tuyến và tiền mặt của ủy ban dành cho chiến dịch.

MiG-29 là máy bay chiến đấu hai động cơ được thiết kế ở Liên Xô và bay lần đầu tiên vào năm 1977. Đây là máy bay chiến đấu chủ lực của Nga và đã được bán trên khắp thế giới. Chiến đấu cơ này được phát triển trong Chiến tranh Lạnh để chống lại F-15 và F-16 của Mỹ. MiG-19 gần đây đã được phát hiện tại căn cứ không quân của Nga ở Syria và cả Libya.

Nga cũng đã xuất khẩu MiG-19 sang một số quốc gia, bao gồm Triều Tiên, Syria, Ấn Độ và Uzbekistan. Iran cũng đã mua 68 chiếc MiG-29 vào thời kỳ cuối Liên Xô. Năm 1997, Mỹ thậm chí còn mua 21 máy bay MiG-29 "có khả năng hạt nhân" từ Moldova để ngăn chúng lọt vào tay các đối thủ như Iran.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã không trả lời về sự việc này. Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa từ chối bình luận.

Trước đây, một số chính trị gia Mỹ đã gặp rắc rối vì quảng cáo hoặc tạo nội dung có thiết bị quân sự của Nga hoặc các quốc gia khác. Tháng 10 năm ngoái, nghị sĩ đảng Cộng hòa Brian Mast đã tweet một bức ảnh về tàu tuần dương Nga Pyotr Velikiy với lời bình: "Chúc mừng sinh nhật Hải quân Mỹ. Chúng tôi dành lời cảm ơn đến những người đã phục vụ để giữ an toàn cho vùng biển của chúng ta". Văn phòng của ông sau đó đã gỡ dòng tweet xuống.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại