Cáo buộc lính Ấn Độ nổ "vài phát súng" ở biên giới, TQ nói không còn cách nào ngoài "phản công"

Tất Đạt |

Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ điều tra và xử phạt nghiêm khắc lính Ấn Độ đã nổ súng ở khu biên giới.

Sáng ngày 8/9, phía Trung Quốc đã cáo buộc lính Ấn Độ vượt qua Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) và cho rằng lính Ấn Độ đã bắn "vài phát súng chỉ thiên" gần hồ Pangong Tso ở miền đông Ladakh. Do đó, Trung Quốc đã tổ chức "phản công".

Phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh miền Tây Trung Quốc, Đại tá Zhang Shiuli, nói Ấn Độ đã có động thái hung hăng, vượt qua đường LAC ở núi Shenpao gần bờ nam của hồ Pangong Tso. Trong quá trình này, quân đội Ấn Độ đã nổ súng và "đe dọa các binh sĩ của Trung Quốc".

Sau đó, phía Trung Quốc cho rằng Ấn Độ đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận giữa hai bên và cáo buộc Ấn Độ đang tìm cách làm gia tăng căng thẳng khu vực, gọi đây là hành vi khiêu khích dẫn tới hiểu lầm.

Ông Zhang Shuili kêu gọi phía Ấn Độ ngừng ngay lập tức những động thái nguy hiểm và yêu cầu lính Ấn Độ quay trở lại đúng lãnh thổ. Bên cạnh đó, Ấn Độ phải điều tra vụ việc và thẳng thắn xử lí sai phạm đối với những binh sĩ đã nổ súng để những vụ việc tương tự không xảy ra nữa.

Tờ Hoàn Cầu (Trung Quốc) viết về sự kiện này: "Quân đội Ấn Độ đã vượt qua đường LAC ở núi Shenpao một cách trái phép vào ngày 7/9 - theo thông tin mới nhất từ phát ngôn viên Bộ Tư lệnh miền Tây Trung Quốc".

Nếu chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên có nổ súng ở khu vực tranh chấp Trung - Ấn trong cuộc căng thẳng kéo dài hơn 3 tháng qua.

Gần đây, Ấn Độ đã chiếm lại một số điểm cao chiến lược gần bờ nam của hồ Pangong. Phía Ấn Độ cho rằng binh sĩ Trung Quốc đã tìm cách xâm phạm lãnh thổ của Ấn Độ tại bờ nam hồ Pangong Tso, gần Chushul ở Ladakh.

Tranh chấp biên giới tại biên giới Trung - Ấn ở Ladakh ngày càng trở nên phức tạp sau khi 20 lính Ấn Độ tử vong trong cuộc đụng độ đẫm máu vào tháng 6 vừa qua. Mặc dù các quan chức và bộ trưởng của 2 nước đã gặp nhiều lần để đàm phán quanh chủ đề giảm căng thẳng quân sự, tuy nhiên mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết và Trung Quốc thậm chí còn tăng cường điều binh sĩ và phương tiện tới dọc vùng LAC.

Theo NDTV (Ấn Độ), để tạo điều kiện cho quân đội di chuyển dễ dàng và nhanh chóng triển khai các thiết bị cùng vũ khí hạng nặng tới các địa điểm dọc Đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa lúc tình hình căng thẳng giữa Trung - Ấn ngày càng leo thang, Tổ chức Đường bộ Biên giới (BRO) đã bắt đầu làm việc ngày đêm để hoàn thành các tuyến đường tới Leh và khai thông các đoạn bị chặn hoặc lở đất. Theo tuyên bố từ BRO, tốc độ làm đường đã được tăng lên gấp 10 lần với sự cải tiến về máy móc và nhân lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại