Báo Mỹ: Binh lính ở Syria đang bị Nga uy hiếp tính mạng, lập "lằn ranh đỏ" có quá muộn?

Hoài Giang |

Trước các hoạt động gây sức ép nhằm vào thỏa thuận dầu mỏ của Mỹ và người Kurd ở Syria, nhà phân tích Tom Rogan nhận định: "Nga sẽ sớm "lấy mạng" binh lính Mỹ".

Chuyên gia Mỹ kêu gọi ông Trump thiết lập "lằn ranh đỏ" với người Nga

Trong bài viết được tờ Washington Examiner đăng tải hôm 31/8, nhà phân tích người Mỹ Tom Rogan nhận định:

"Nga sẽ sớm "lấy mạng" binh lính Mỹ ở Syria trừ khi Tổng thống Trump hành động rõ ràng và dứt khoát bằng việc thiết lập một lằn ranh đỏ.

Ông ấy phải cảnh báo với Tổng thống Nga Putin rằng ngay cả khi Moscow sử dụng lực lượng ủy nhiệm để tiến hành tấn công (lính Mỹ), Nga vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp.

Hôm 25/8, một số quân nhân Mỹ đã bị thương khi một đoàn xe cơ giới Nga lao thẳng vào các phương tiện bọc thép của họ. Cuối tuần qua, có thông tin cho rằng các tay súng ủy nhiệm đã khai hỏa đạn cối vào một căn cứ quân sự của Mỹ ở tây bắc sông Euphrates.

Xe quân sự Nga đâm xe bọc thép Mỹ đang tuần tra tại Syria hôm 25/8.

Vào giữa tháng 8/2020, Quân đội Arab Syria (SAA) được Nga hậu thuẫn đã đấu súng với một toán tuần tra của Quân đội Mỹ.

Vào tháng 2/2020, một cuộc tuần tra khác của Mỹ đã đẩy lui một phương tiện cơ giới của Quân đội Nga khi nó cản trở tuyến đường di chuyển của đoàn xe Mỹ.

Và như đã được chứng minh bằng một cuộc tập kích thất bại của GRU (Tình báo Quân sự Nga) vào tháng 2/2018 nhằm vào lực lượng Mỹ, chúng ta biết rằng nếu người Nga nghĩ rằng họ có thể "phủi tay", Moscow sẵn sàng giết hại lính Mỹ ở Syria".

Ông Tom Rogan kết luận: "Moscow đang tỏ ra vô cùng thất vọng trước việc (ông) Trump giữ lại vài trăm binh sĩ ở Syria nhằm cản trở sự hồi sinh của IS thông qua việc bảo vệ quá trình khai thác dầu mỏ chung giữa người Mỹ và người Kurd.

Thực tế đó ngăn cản người Nga đơn phương kiểm soát tình hình chính trị ở phía bắc, đông bắc và đông sông Euphrates, Syria. Rõ ràng ông Putin đã không thể tự do làm những gì ông muốn làm ở Syria, đó là buộc tất cả các bên chấp nhận sự bá chủ về chính trị của người Nga.

Quyền bá chủ như vậy sẽ cho phép Nga kết liễu các "thành trì" cuối cùng của phiến quân Syria, đảm bảo sự thống trị lâu dài của (Tổng thống Syria) Bashar al-Assad.

Nó cũng sẽ cho phép người Nga kiểm soát hoàn toàn việc cung cấp vũ khí của Iran thông qua Iraq và Syria tới Lebanon. Đó cũng là một cách tuyệt vời để thu được những nhượng bộ chính trị từ Israel, quốc gia đang bị là mục tiêu của những loại vũ khí này".

Báo Mỹ: Binh lính ở Syria đang bị Nga uy hiếp tính mạng, lập lằn ranh đỏ có quá muộn? - Ảnh 2.

Nga đang sử dụng các đồng minh địa phương như "lực lượng ủy nhiệm" trong cuộc đối đầu với Mỹ?

Khi "kẻ thù của kẻ thù là bạn": Nga, Thổ và Iran bắt tay nhau nhằm "tống cổ" Mỹ khỏi Syria

"Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Iran rõ ràng đang cùng nhau phá hoại thỏa thuận dầu mỏ của doanh nghiệp Mỹ ở Syria", đây là kết luận của nhà phân tích Seth J. Frantzman trong bài viết được đăng tải trên tờ Jerusalem Post của Israel hôm 29/8.

Hôm 25/8, Nga - Thổ - Iran, 3 quốc gia đang tiến hành cái gọi là tiến trình hòa bình Astana liên quan đến xung đột Syria, đã đưa ra một tuyên bố chung: "Bày tỏ sự phản đối việc chiếm giữ và chuyển giao bất hợp pháp các nguồn thu từ dầu mỏ của Syria".

Đồng thời 3 nước cũng "lên án thỏa thuận dầu mỏ bất hợp pháp giữa một công ty được cấp phép của Mỹ và thực thể bất hợp pháp - được cho là một phần của tiến trình ly khai".

"Thực thể bất hợp pháp" ở đây ám chỉ đến Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn, được lãnh đạo bởi các nhóm vũ trang người Kurd - mà Thổ Nhĩ Kỳ coi là khủng bố do có liên kết với Đảng Công nhân Kurdistan (PKK).

Báo Mỹ: Binh lính ở Syria đang bị Nga uy hiếp tính mạng, lập lằn ranh đỏ có quá muộn? - Ảnh 3.

Kế hoạch của Mỹ đối với người Kurd và các mỏ dầu Syria rõ ràng không đi trên con đường "trải đầy hoa".

Mỹ đã hợp tác với SDF từ năm 2015 với tư cách là đối tác tại Syria trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn đảm bảo việc tiếp cận tài nguyên dầu mỏ ở Syria, Lầu Năm Góc muốn đảm bảo IS không thể trỗi dậy, thì Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Nga đều muốn chấm dứt ảnh hưởng của người Mỹ tại quốc gia Trung Đông này.

Ông Frantzman nhấn mạnh rằng Iran đang gây sức ép đối với Mỹ bằng các hành động "phá hoại" SDF - sử dụng các bộ lạc cư ngụ dọc theo sông Euphrates.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng làm điều tương tự ở Tel Abyad bằng cách cắt nước tới các khu vực do SDF kiểm soát còn Nga sử dụng các cuộc tuần tra để quấy rối lực lượng Mỹ.

Nhà phân tích kết luận: "Dồn dập (gây sức ép) vào thỏa thuận dầu mỏ của Mỹ là ví dụ mới nhất về cách mà Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga hợp tác".

Đoạn video ghi lại cảnh trực thăng Mi-8 của Nga hạ độ cao ép lính Mỹ rời khỏi một trạm gác để mở đường cho đoàn xe quân sự Nga vượt qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại