Tình báo Thổ Nhĩ Kỳ báo động, Tổng thống Putin đang chuẩn bị bất ngờ gì ở Địa Trung Hải?

QS |

Hoạt động của hạm đội Nga tại Đông Địa Trung Hải đang khiến các tàu chiến Pháp, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ rất lo ngại.

Trang mạng Bulgarian Military dẫn nguồn từ hãng thông tấn Pentapostagma của Hy Lạp cho hay, cường độ hoạt động của hải quân Nga ở Đông Địa Trung Hải đã được tiết lộ ở mức "rất nghiêm trọng", không chỉ gây báo động trong các cơ quan tình báo của Thổ Nhĩ Kỳ, mà còn tại các căn cứ của Anh ở Cyprus.

"Trong vòng vài giờ ngoài khơi Syria, chúng tôi đã ghi nhận cường độ hoạt động rất mạnh của hải quân Nga, và cường độ này đã gia tăng đáng kể" – Pentapostagma viết.

Mức độ hoạt động tương tự cũng được ghi nhận tại căn cứ không quân Khmeimim và tỉnh Idlib. Theo Bulgarian Military, đây có thể là dấu hiệu cho thấy một chiến dịch quân sự quy mô lớn sắp được phát động.

Cũng theo trang mạng này, có vẻ như lực lượng tàu chiến của hải quân Nga đang chuẩn bị cho các chiến dịch ở Đông Địa Trung Hải, thậm chí có thông tin lực lượng Thổ tại Idlib và một số khu vực khác đang tìm kiếm "nơi trú ẩn".

Mặc dù chưa có tuyên bố chính thức nào được đưa ra nhưng dựa vào hoạt động của các tàu chiến Nga ở một số khu vực tại Địa Trung Hải, giới chuyên gia Nga nhận định đây là sự chuẩn bị rõ ràng cho một chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trang tin Nga Avia.pro không thể tìm được thông tin mới về cuộc tập trận do các tàu hải quân Nga tiến hành ở Đông Địa Trung Hải và vì thế, hoạt động của hạm đội Nga tại khu vực này đang khiến các tàu chiến Pháp, Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ rất lo ngại.

Trong một diễn biến liên quan khác, theo Bulgarian Military, sáng 24/8, một máy bay vận tải Nga đã bay tới Syria mang theo các loại vũ khí tăng cường. Động thái này diễn ra sau khi có thông tin về đợt điều động của lực lượng trực thuộc Lữ đoàn cơ giới số 4 Syria.

Đây là lực lượng sẽ tham gia tấn công vào các khu vực al-Muzayrib, al-Yaduda, Tell-Shihab, Kharab al-Shahm, al-Fawar, Zayzun, al-Ajmi ở vùng phía tây tỉnh Daraa, cũng như tỉnh Idlib – nơi hàng trăm lính Thổ và khoảng 450 hệ thống vũ khí được di chuyển tới đây trước đó.

Cũng trong bối cảnh này, theo Bulgarian Military, chúng ta cần lưu ý tới thông tin một tướng Nga đã thiệt mạng trong vụ đánh bom tự chế gần đây. Vụ việc đã khiến Kremlin rất giận dữ và theo truyền thông Nga, Thổ Nhĩ Kỳ phần nào có liên quan tới vụ ám sát này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại