Libya "nóng": Người dân xuống đường biểu tình, ủng hộ con trai ông Gaddafi tái xuất chính trường

Hồng Anh |

Các cuộc biểu tình ủng hộ con trai cố lãnh đạo Libya Gaddafi đã diễn ra hôm 20/8 vừa qua tại 3 thành phố Sirte, Bani Walid, và Ghat.

Hãng tin Almasdar News trích dẫn thông tin được đăng tải trên trang Al-Wasat (Libya) cho biết, hôm 20/8 vừa qua, tại 3 thành phố Sirte, Bani Walid, và Ghat ở phía Bắc Libya đã diễn ra một số cuộc biểu tình ủng hộ ông Saif Al-Islam Al-Gaddafi, con trai cố lãnh đạo Mu’ammar Al-Gaddafi.

Theo những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, những người biểu tình đã cầm lá cờ xanh và giơ cao ảnh chân dung của vị cố lãnh đạo Libya, cùng với đó là ảnh chân dung của các con trai ông là Saif Al-Islam, Mu’tassem, và Khamis Gaddafi.

Theo Almasdar News, những người biểu tình đã kêu gọi ông Saif quay trở lại chính trường Libya, đồng thời khẳng định sẽ ủng hộ ông này lên làm Tổng thống.

Thành phố Sirte là quê hương của cố lãnh đạo Libya - Đại tá Muammar Gaddafi, và cũng là một trong những thành trì chính của ông trong giai đoạn đầu của cuộc nội chiến Libya.

Kể từ sau khi Đại tá Gaddafi qua đời, thành phố Sirte đã trải qua sự kiểm soát của nhiều lực lượng, bao gồm Chính phủ Đoàn kết Quốc gia Libya (GNA), Quân đội Quốc gia Libya (LNA) và lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Hiện tại, phe LNA do Tướng Khalifa Haftar lãnh đạo đang kiểm soát Sirte, kể từ sau khi LNA chiếm được thành phố này từ phe GNA hồi tháng 1/2020.

Almasdar News cho biết GNA, với sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ, đang lên kế hoạch tái chiếm Sirte, mặc dù chính phủ Ai Cập đã cảnh báo rằng Sirte là "lằn ranh đỏ" của họ.

Ngày 19/3/2018, thông qua Mặt trận Bình dân Giải phóng Libya (PFLL), ông Saif, con trai cố Tổng thống Muammar Gaddafi, từng tuyên bố sẽ đứng ra tranh cử Tổng thống với tư cách là thành viên PFLL. Khi đó ông Khaled al-Ghwail, luật sư riêng của ông Saif, từng cho biết con trai của vị cố Tổng thống Libya nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người.

"[Những người ủng hộ ông Saif] là những người bình thường, thậm chí những người trước đây từng ủng hộ phong trào Mùa xuân Ả Rập cũng ủng hộ tầm nhìn toàn diện của ông Saif. Ông ấy có khả năng đoàn kết người dân Libya trên cơ sở lợi ích quốc gia và những quyết định của chính người dân Libya", ông al-Gwail từng nói.

Con trai cố lãnh đạo Gaddafi cũng từng nhận được sự ủng hộ của Nga. Ngày 24/12/2018, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov từng tuyên bố ủng hộ vai trò chính trị của ông Saif và khẳng định ông có những sự hậu thuẫn phù hợp cho tiến trình chính trị toàn diện ở Libya:

"Moskva tin rằng không ai có thể bị từ chối quyền tham gia cuộc bầu cử Tổng thống ở Libya, và con trai cố lãnh đạo Libya Saif al-Islam cùng những người ủng hộ ông là một phần không thể thiếu trong tiến trình chính trị ở nước này", ông Bogdanov khẳng định.

Xem thêm những hình ảnh được ghi nhận tại các cuộc biểu tình ủng hộ gia đình Gaddafi hôm 20/8 tại Libya (Nguồn: Al-Wasat)

Libya nóng: Người dân xuống đường biểu tình, ủng hộ con trai ông Gaddafi tái xuất chính trường - Ảnh 2.
Libya nóng: Người dân xuống đường biểu tình, ủng hộ con trai ông Gaddafi tái xuất chính trường - Ảnh 3.
Libya nóng: Người dân xuống đường biểu tình, ủng hộ con trai ông Gaddafi tái xuất chính trường - Ảnh 4.
Libya nóng: Người dân xuống đường biểu tình, ủng hộ con trai ông Gaddafi tái xuất chính trường - Ảnh 5.
Libya nóng: Người dân xuống đường biểu tình, ủng hộ con trai ông Gaddafi tái xuất chính trường - Ảnh 6.

Mời quý độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại