Thực hư việc Văn Mai Hương hát “Hoa nở không màu” trái phép

Ngọc Anh |

Văn Mai Hương cho biết đã liên lạc với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường sau ồn ào chuyện cover “Hoa nở không màu”.

Cuối tháng 7 vừa qua, nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường bày tỏ việc không hài lòng khi một ca sĩ đã sử dụng ca khúc "Hoa nở không màu" của anh để đi diễn, quay clip rồi đăng tải lên kênh youtube mà không xin phép.

Dù không công khai rõ danh tính, song nhiều bình luận đồn đoán đây là Văn Mai Hương khi cô có thể hiện bài hát này trong một show diễn ở Hà Nội.

Thực hư việc Văn Mai Hương hát “Hoa nở không màu” trái phép - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường khen Văn Mai Hương cover "Hoa nở không màu" hay sau khi tố một ca sĩ hát không xin phép.

Tuy nhiên, ngay sau đó Nguyễn Minh Cường lại có động thái khó hiểu khi chia sẻ đoạn clip và khen nữ ca sĩ sinh năm 1994 hát live "Hoa nở không màu" hay.

Để làm sáng tỏ mọi vấn đề, tối 04/08 Văn Mai Hương đã lên tiếng cho biết: "Mấy ngày qua Hương nhận được rất nhiều ý kiến về việc cover ca khúc "Hoa nở không màu" hát live tại một show phòng trà ngoài Hà Nội.

Vì có quá nhiều câu hỏi và bài viết nói về vấn đề này nên xin phép đây sẽ là lần đầu tiên và duy nhất Hương lên tiếng về câu chuyện đó.

Một chia sẻ chân thành nhất từ người ca sĩ trẻ yêu nghề 10 năm: Nếu các bạn theo dõi Hương đủ lâu thì sẽ biết Hương đặc biệt rất yêu mến và trân trọng các bạn nghệ sĩ có thực lực và cống hiến từ tâm, trong đó tất nhiên có Hoài Lâm.

Câu chuyện bản quyền là câu chuyện muôn thuở mà bao năm nay rất nhiều nghệ sĩ đều lên tiếng. Ví dụ như Hương đã từng đồng hành nhiều năm cùng nhạc sĩ Huy Tuấn trong chiến dịch "Nghe Có Ý Thức".

Thông thường luật bản quyền, tác quyền sẽ có hiệu lực nếu ca sĩ sử dụng bài hát có yếu tố thương mại như cover có bật kiếm tiền trên youtube, làm chủ đề show diễn có bán vé, thu âm và kinh doanh nhạc số, CD... mà không có sự đồng thuận của nhạc sĩ và bên nắm bản quyền.

Trường hợp của Hương là cover vui trong phòng trà - mang yếu tố đột xuất bất thình lình theo yêu cầu của khán giả chứ không có chủ đích hát, đồng thời clip up lên cũng không có yếu tố thương mại (bật kiếm tiền) nên không thể xem như đây là hành vi xâm phạm bản quyền.

Nó chỉ đơn giản là cover lại giống như những người cover khác trên facebook và youtube. Tuy nhiên một phần lỗi ở đây thuộc về Hương khi ngay sau đó không liên hệ với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường để có lời với anh.

Tính Hương trước giờ nhiệt tình, nhất là lúc ngồi trên sân khấu thì lại càng nhiệt tình hơn. Được hát một bài hát hay như vậy ai mà không nhiệt tình cho được.

Thực hư việc Văn Mai Hương hát “Hoa nở không màu” trái phép - Ảnh 3.

Văn Mai Hương cho biết đã liên lạc với nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường sau ồn ào chuyện cover “Hoa nở không màu”.

Về phía cá nhân đó là sự thiếu sót, nhưng ngay sau đó Hương đã liên hệ anh Cường, chính anh cũng vui vẻ nói "Bên em cũng không cần tháo clip xuống vì như vậy là thiệt thòi cho bên anh. Nhờ em mà bài hát lan tỏa một phần".

Tình thương mến thương hơn nữa khi mà anh cũng up link youtube bản cover của Hương lên facebook.

Các bạn thân mến, thật ra câu chuyện ở đây vô cùng đơn giản thôi, khi Hương cũng đã bao lần rất hạnh phúc khi đón nhận những bản cover bài hit của mình bao nhiêu năm nay như: Nếu như anh đến, Cầu hôn, Nghĩ về anh, Nghe nói anh sắp kết hôn...

Thậm chí nghệ sĩ mà cover là không cần hỏi luôn vẫn cứ ok. Nên các bạn đừng lo lắng hỏi han vấn đề này nữa nha! Cảm ơn mọi người đã yêu thương và quan tâm Hương".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại