Báo Trung Quốc giận dữ: Phương Tây lo đập Tam Hiệp sắp vỡ đến nơi là "thiếu thường thức"

Thúy |

Các kỹ sư và chuyên gia kỹ thuật vào ngày 21/7 một lần nữa bác tin từ truyền thông phương Tây cho rằng đập Tam Hiệp bị biến dạng.

Các kỹ sư và chuyên gia cho biết các bài báo đưa tin đồn thể hiện tư tưởng chống Trung Quốc và phơi bày sự thiếu thường thức, hổng kiến thức vật lý cơ bản.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu ngày 21/7 đã đăng bài xã luận viết "một số cơ quan truyền thông phương Tây chưa bao giờ chú ý đến một con đập đến như thế trừ khi nó nằm ở Trung Quốc".

Dự án đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc mùa lũ năm nay đã liên tục phải đối mặt với những tin đồn và những "lý thuyết cho rằng đập biến dạng" hoàn toàn cường điệu, tờ báo nhấn mạnh.

Trong thời gian vận hành, những cáo buộc trước đây cho rằng đập có thể sập, gây ra động đất và làm trầm trọng thêm tình hình lũ lụt đã được chứng minh là vô căn cứ, tờ Hoàn Cầu dẫn lời các nhà quan sát.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu bày tỏ bức xúc, sau khi Tân Hoa Xã cập nhật diễn biến hôm 18/7 "Hồng thủy số 2" tràn qua đập Tam Hiệp, trong đó có nhắc chuyện những dịch chuyển, biến dạng nhẹ của con đập là hoàn toàn ở mức bình thường, truyền thông phương Tây đã vào bình luận cho rằng nó sắp sập đến nơi.

Các kỹ sư chia sẻ với tờ Hoàn Cầu rằng tất cả các công trình chịu lực gồm cầu, đường, đập,.. trong quá trình vận hành sẽ có những biến dạng nhất định ở mức an toàn. Những biến dạng này có thể phục hồi và không phải là vĩnh viễn. Những biến dạng của dự án đập Tam Hiệp luôn nằm trong giới hạn an toàn.

Những biến dạng này cũng xuất hiện vào mùa hè năm 2019 khi con đập đang giữ nước lũ vào mùa mưa của Trung Quốc. Các chuyên gia Trung Quốc giải thích vào thời điểm đó, con đập cũng không nằm trong nguy cơ sập mà chỉ có những biến dạng nằm trong giới hạn thiết kế (khoảng 1.4-26.7mm)

Hoàn Cầu nhắc lại một cáo buộc vào tháng 7/2019, trích dẫn ảnh vệ tinh của Google Maps cho thấy đập Tam Hiệp "biến dạng nghiêm trọng". Mặc dù "biến dạng" sau đó được chứng minh là do hình ảnh có độ phân giải thấp, "dự đoán về biến dạng và thông tin đập Tam Hiệp sắp sập" vẫn được lưu hành.

Mặc dù dự án đập Tam Hiệp là công trình thủy điện lớn nhất thế giới, khối lượng hồ chứa của nó nhỏ hơn một số dự án khác. Các hồ chứa trong bảng xếp hạng 10 hồ chứa lớn nhất thế giới có sức chứa lớn gấp 2 đến 5 lần hồ chứa đập Tam Hiệp. Nếu đập Tam Hiệp sắp vỡ, vậy những công trình kia thì sao?" Zhang Shuguang, Kỹ sư trưởng Tập đoàn Tam Hiệp (CTG), đơn vị vận hành đập Tam Hiệp nói.

Ông Zhang cũng lưu ý rằng con đập có hệ thống giám sát với hơn 12.000 cảm biến, một bất thường nhỏ cũng ngay lập tức được báo lại.

"Dự án đập Tam Hiệp không 'mong manh' như một số người đang tưởng tượng… nó có thể kiểm soát được những trận lũ lớn," CTG nói với Hoàn Cầu.

Tuổi thọ của đập Tam Hiệp là trên 100 năm, học giả viện Kỹ thuật Trung Quốc, chuyên gia về Kỹ thuật Thủy điện Zhang Chaoran nói, khẳng định rằng nếu được nếu bảo trì đúng hạn dự án đập Tam Hiệp có thể vận hành trong một thời gian dài, giống như dự án thủy lợi Đô Giang Yển của nước này đã hoạt động được hơn 2.200 năm.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus:

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại