Đất Xanh Quảng Ngãi ngang nhiên dùng máy xúc lấp đất ruộng khi chưa được giao đất

Đình Thức |

Dự án bất động sản chưa hoàn thiện các thủ tục, chưa được giao đất thực hiện nhưng Công ty Đất Xanh Quảng Ngãi ngang nhiên dùng máy xúc lấp đất ruộng đang trồng lúa của người dân.

Đất Xanh càn lúa xanh

Nhiều người dân phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Ấn Đông (TP Quảng Ngãi) nhiều ngày qua vô cùng bức xúc khi Công ty TNHH MTV Đất Xanh Quảng Ngãi ngang nhiên dùng các phương tiện cơ giới tiến hành san lấp đất ruộng của họ.

Theo phản ánh của ông Lê Minh Tâm (trú phường Trương Quang Trọng), sự việc xảy ra vào ngày 14/7 vừa qua.

Đất Xanh Quảng Ngãi ngang nhiên dùng máy xúc lấp đất ruộng khi chưa được giao đất - Ảnh 1.

Đất ruộng lúa chưa đền bù đã bị Đất Xanh Quảng Ngãi san lấp

"Họ bất ngờ đưa máy xúc đến san lấp, càn quét ruộng lúa của tôi với diện tích gần 2.000 m2. Đất này là tôi thuê của người ta để canh tác. Cánh đồng ruộng đang trồng lúa được khoảng 2 tháng. Họ tiến hành san lấp, ủi đất, phá lúa mà không thông báo trước, không đền bù cho chúng tối", ông Tâm bức xúc.

Ngay khi sự việc xảy ra, ông Tâm cùng một số hộ dân khác đã tập trung phản đối, yêu cầu công nhân máy xúc dừng việc san lấp để giữ nguyên hiện trường. Người dân cũng báo cáo sự việc đến chính quyền địa phường để giải quyết.

"Tôi đã nhiều lần đề nghị Công ty Đất Xanh Quảng Ngãi đền bù thoả đáng, nhưng 2 bên chưa thống nhất. Vậy mà họ không nói gì đã cho máy đến càn quét, coi thường pháp luật", ông Tâm cho hay.

Đất Xanh Quảng Ngãi ngang nhiên dùng máy xúc lấp đất ruộng khi chưa được giao đất - Ảnh 2.

Chính quyền tỉnh Quảng Ngãi khẳng định dự án chưa có quyết định giao đất cho Đất Xanh Quảng Ngãi

UBND phường Trương Quang Trọng cho biết, đã nhiều lần người dân tập trung để phản đối khi dự án tiến hành thi công nhưng chưa tiến hành đền bù, đền bù có vấn đề. Người dân cho rằng, dự án chủ đầu tư chi tiền hỗ trợ đền bù không đồng đều và còn khoảng 13 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền đền bù.

"UBND phường đã tiến hành lập biên bản khi có phản ánh của người dân và yêu cầu công ty dừng ngay việc san lấp mặt bằng dự án. Công ty này cũng không cung cấp được các giấy tờ có liên quan đến dự án", đại diện UBND phường Trương Quang Trọng nói.

Dự án hoàn toàn chưa có quyết định giao đất

Theo tìm hiểu của PV, dự án mà Đất Xanh Quảng Ngãi san ủi, lấp đất ruộng lúa của người dân khi chưa đền bù là dự án khu dân cư phía bắc TP Quảng Ngãi. Dự án do Đất Xanh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư và được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 11/2018.

Dự án có tổng diện tích khoảng 10 hecta, trong đó có khoảng 9 hecta có nguồn gốc đất là đất ruộng trồng lúa. Dự án ảnh hưởng đến khoảng 100 hộ dân, trong đó còn 13 hộ dân chưa nhận tiền đền bù.

Đất Xanh Quảng Ngãi ngang nhiên dùng máy xúc lấp đất ruộng khi chưa được giao đất - Ảnh 3.

Các hộ dân đang rất bức xúc vì sự việc

"Chúng tôi đã báo cáo sự việc lên UBND TP Quảng Ngãi và các đơn vị có liên quan để có biện pháp xử lý", ông Trương Thanh Thảo, Chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng, cho biết.

Liên quan đến sự việc, ông Phạm Tấn Hoàng, Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi, cho hay đã nhận được báo cáo của phường và đang chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố vào cuộc giải quyết.

Trong khi đó, ông Đỗ Minh Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Ngãi, khẳng định dự án mới chỉ được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Dự án hoàn toàn chưa có quyết định giao đất để doanh nghiệp tiến hành các biện pháp xây dựng.

"Dự án này Sở chưa cấp giấy phép xây dựng. Tôi sẽ chỉ đạo thanh tra sở kiểm tra và xử lý nghiêm", ông Nguyễn Phong, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh.

Đại diện Đất Xanh Quảng Ngãi cho hay diện tích đất ruộng trồng lúa bị san lấp của ông Tâm là đất thuê. Theo đó, ông Tâm thuê để sản xuất từ chủ đất. Công ty đã thông báo đến chủ đất khi tiến hành san lấp nhưng chủ đất không báo lại cho người thuê.

Ngoài ra, theo Đất Xanh Quảng Ngãi thì đây không phải là san lấp mặt bằng mà chỉ đổ đất xuống để giữ mặt bằng hiện trạng do 1 số người dân có hiện tượng tái sản xuất trên khu đất đã đền bù.

"Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các hộ dân đang trồng lúa sản xuất tiếp đến khi thu hoạch. Khu vực nào đã bị hư hỏng do san lấp thì sẽ bồi thường", người đại diện Đất Xanh Quảng Ngãi cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại