Nga đối phó với NATO: Tên lửa S-400 hãy lùi về phía sau để S-350 lên tiếng!

Tú Anh |

Theo nhiều nguồn tin, Nga sẽ triển khai các hệ thống tên lửa phòng không S-350, chứ không phải S-400, ở phía Nam đất nước để đối phó với các động thái quân sự của NATO.

Theo kế hoạch, Nga sẽ bố trí các tổ hợp tên lửa đất đối không Vityaz S-350 ở vùng Leningrad phía Nam. Với tầm bắn 60 km, Vityaz S-350 được kỳ vọng sẽ gia tăng khả năng phòng thủ cho các đơn vị quân đội Nga trước các mối đe dọa từ tàu chiến và máy bay của NATO.

Hệ thống S-350 đầu tiên sẽ được Nga triển khai ở vị trí thường trực tại vùng Leningrad. Tổ hợp tên lửa S-350 đầu tiên đã được các lực lượng vũ trang Nga bắn thử thành công ở khu vực Astrakhan miền Nam hồi đầu năm nay. Theo Trung tướng Alexander Gorkov, S-350 sẽ thay thế cho các hệ thống S-300PS, vũ khí đã tiêu tốn rất nhiều nguồn lực của Nga.

Vitzay S-350 được thiết kế để đối phó với mối đe dọa đến từ các hệ thống vũ khí tiên tiến tấn công từ ngoài ô phòng không như tên lửa hành trình, máy bay có người lái (gồm cả phiên bản tàng hình), máy bay không người lái hạng trung và hạng nặng, cũng như tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Được lắp đặt trên xe bánh lốp nên S-350 có độ cơ động cao và có thể được triển khai vào vị trí chiến đấu chỉ trong 5 phút. Các bệ phóng, radar và trung tâm điều khiển có thể nằm cách nhau vài km.

Tầm bắn tối đa của S-350 chỉ là 60 km nhưng theo các chuyên gia, khoảng cách tấn công mục tiêu của hệ thống vẫn có thể được gia tăng lên tới 120km. Một sư đoàn S-350 gồm có 12 xe phóng, mỗi xe mang theo có 12 tên lửa, nghĩa là một loạt phóng sẽ là 144 quả.

S-350 có thể phóng nhiều loại tên lửa đánh chặn khác nhau: 9M96E/9M96M trang bị đầu dò radar chủ động (tầm bắn 40 km ở độ cao 20 km), 9М96Е2 (tầm bắn 120 km, độ cao mục tiêu 30 km) và tên lửa dẫn đường hồng ngoại 9M100 (tầm bắn lên tới 10 km).

Ngoài ra, nếu được triển khai cùng với hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1, S-350 có thể hỗ trợ thiết lập một khu vực phòng không gần như không thể xuyên thủng đối với các mục tiêu bay, bao gồm cả vũ khí tầm thấp kích thước nhỏ.

Việc trang bị bổ sung các hệ thống Vitzay S-350 sẽ giúp lực lượng quân sự Nga được che chắn tốt hơn trong trường hợp xảy ra xung đột. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 12 sư đoàn S-350 mới dự kiến ​​sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn từ năm 2021 - 2027.

Video giới thiệu hệ thống phòng không S-350 Vityaz

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại