Huyện nghèo xây tượng đài 48 tỷ đồng: Công ty ở Hà Nội thi công phần mỹ thuật

PV |

Do không tìm được đơn vị nào ở tỉnh Bình Định có thể thi công phần mỹ thuật của tượng đài, nên phía Ban Quản lý dự án phải chọn công ty có trụ sở ở Hà Nội làm.

Ông Lê Quang Ân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định (cơ quan đại diện chủ đầu tư công trình tượng đài khởi nghĩa Vĩnh Thạnh) thông tin với báo điện tử Dân Việt, công trình này sẽ chậm tiến độ so với kế hoạch.

Theo ông Ân, công trình tượng đài dự kiến hoàn thành vào ngày 30/7, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vĩnh Thạnh trong tháng 8/2020. Song do dịch Covid-19 và việc đơn vị thi công chậm tiến độ nên công trình đã được xin gia hạn đến ngày 2/9.

Trong phê duyệt ban đầu, chi phí dự án là 48 tỷ đồng. Thực tế khi triển khai thi công là 40 tỷ đồng, trong đó phần tượng đài mỹ thuật là 30 tỷ đồng, phần hạ tầng là 10 tỷ đồng.

Về phần mỹ thuật, ông Ân nói không tìm được đơn vị nào ở tỉnh Bình Định có thể đảm nhiệm, nên phải chọn Công ty Hữu Nghị (trụ sở tại Hà Nội) thi công.

"Đơn vị thi công mỹ thuật tượng chậm tiến độ nhưng có trụ sở tại Hà Nội nên vấn đề công tác kiểm tra, liên hệ gặp nhiều khó khăn", Dân Việt dẫn lời ông Lê Quang Ân. Cũng theo ông Ân, toàn bộ phần tượng được sử dụng từ đá xanh Thanh Hóa.

Ông Ân nói, tượng đài này là công trình mỹ thuật, văn hóa nên theo quy định Luật Đầu tư cho phép chỉ định thầu. Do vậy, phần tượng mỹ thuật 30 tỷ đồng được thực hiện theo phương thức chỉ định thầu chứ không qua đấu thầu. Riêng phần hạ tầng thực hiện theo phương thức đấu thầu công khai.

Trước đó, theo ghi nhận của Tuổi trẻ online, công trình tượng đài khởi Nghĩa Vĩnh Thạnh do UBND tỉnh Bình Định phê duyệt năm 2019, xây dựng ở đồi Lâm Viên (thị trấn Vĩnh Thạnh) trên diện tích khuôn viên hơn 3.000m2. Tượng đài cao 20m, phần thân cao 15,5m và bục cao 4,5m, sử dụng chất liệu đá nguyên khối.

Tổng mức đầu tư công trình này theo báo cáo ban đầu là hơn 48 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% và huyện Vĩnh Thạnh huy động từ các nguồn vốn xã hội hóa khác.

Vĩnh Thạnh là một trong những huyện miền núi nghèo của tỉnh Bình Định, thông tin huyện xây tượng đài này nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại