Cho bạn mượn súng đi trả thù, cả hai cùng “dính” tội giết người

Hữu Toàn |

Cay cú "đối thủ" đã chửi mắng, đánh đập bà nội mình, một gã thanh niên đi mượn khẩu súng phà bắn đạn chì của người bạn để trả thù. Kết cục kẻ trực tiếp bắn đối thủ lẫn người cho mượn súng đều phải vào vòng tố tụng hình sự về tội giết người.

Trao đổi với PV Báo CAND chiều ngày 4-7, Đại tá Trần Hữu Tượng – Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về tội giết người đối với Ngô Dương Tiền (SN 1999) và Nguyễn Tấn Quốc (SN 1993) cùng trú ở thôn Long Hòa, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Trước đó vào tầm nửa đêm 24-6, Ngô Dương Tiền rời nhà đi bộ đến cơ sở chăn nuôi gà của Nguyễn Tấn Quốc để mượn xe máy cùng khẩu súng phà bắn đạn chì để trả thù Phan Tấn Thức (SN 1999) trú ở thôn Hội Khánh Tây, xã Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh.

 Có súng trong tay, Tiền điều khiển xe máy đến trước nhà riêng của “đối thủ” chờ cơ hội ra tay.

Rạng sáng ngày 25-6, Phan Tấn Thức vừa rời khỏi giường ngủ bước ra phía trước cửa nhà thì bị Ngô Dương Tiền sử dụng súng phà bắn vào người khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ và đã được người thân đưa đến Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh cấp cứu trước khi chuyển tiếp đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Cùng với việc khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Vạn Ninh triển khai các biện pháp nghiệp vụ ráo riết truy nóng nhiều giờ, bắt giữ Tiền và Quốc.

Lý giải nguyên nhân dùng súng bắn Thức, Tiền khai rằng do trước đó Thức đã có động thái chửi mắng, đánh đập bà nội của mình, nên mới mưu tính trả thù.

Thừa biết mưu tính của Tiền nhưng Quốc vẫn cho mượn súng phà bắn đạn chì và xe máy để tạo điều kiện cho Tiền gây án.

Khám xét khẩn cấp cơ sở chăn nuôi gà của Quốc, Công an huyện Vạn Ninh thu giữ 1 khẩu súng phà bắn đạn chì, 1 khẩu súng ngắn có kiểu dáng giống súng quân dụng K54, 1 khẩu súng nhựa, 1 khẩu súng điện, 2 bình xịt hơi cay và 42 viên đạn các loại.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định trưng cầu giám định kỹ thuật các khẩu súng và đạn đã thu giữ tại cơ sở chăn nuôi gà của Quốc để có căn cứ xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại