Người cha nghèo chế tạo máy trợ thở cứu con

Hợp Phố |

Trong căn nhà cấp 4 ở thôn Phú Thủy, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận, ông Trần Trung Hiếu (57 tuổi) đang kiểm tra lượng bơm ôxy từ chiếc máy trợ thở do chính mình sáng chế.

Cách đây 5 năm, con trai ông là anh Trần Trung Thiêng Hoàng (37 tuổi) bỗng xuất hiện triệu chứng teo đôi chân. Hai năm sau, anh Hoàng từ một lao động chính nuôi 3 con đang tuổi ăn học lại phải ở nhà vì mất sức lao động.

Đến năm 2019, bệnh tình của anh Hoàng trở nặng, gia đình nhiều lần chuyển vào các bệnh viện ở TP HCM.

Các bác sĩ xác định anh mắc phải chứng xơ cột bên teo cơ đôi chân. Gia đình anh phải chạy vạy nhiều nơi, bán cả đàn bò nhưng vẫn không thể đủ tiền điều trị dứt điểm căn bệnh hiểm nghèo.

Khi bệnh viện trả về, các thành viên trong gia đình thay phiên nhau bóp bóng hơi để duy trì sự sống cho anh Hoàng. Nhìn thấy con mắc bệnh hiểm nghèo lại không đủ tiền mua máy trợ thở , lão nông Trần Trung Hiếu day dứt với ý tưởng sáng chế một chiếc máy trợ thở chi phí thấp.

Sau khi tham khảo, mày mò quy trình hoạt động của những chiếc máy trợ thở chính quy tại bệnh viện, đầu năm 2020, lão nông chưa học hết lớp 12 này đã bắt đầu chế tạo một chiếc máy từ các thiết bị rẻ tiền.

Chiếc máy trợ thở có cấu tạo đơn giản gồm: một mô-tơ điện, một bộ hơi được làm bằng ống nhựa PVC đường kính 90 mm, dài 25 cm được bịt kín 2 đầu, một niềng xe đạp và một ống dẫn khí dài khoảng 2 m được nối trực tiếp từ bộ hơi vào cơ thể bệnh nhân.

Khi cắm vào nguồn điện thì mô-tơ hoạt động sẽ làm quay niềng xe đạp thông qua dây cao su được chế từ ruột xe máy.

Niềng xe đạp quay tạo ra vòng quay giúp gánh tay đòn được gắn ở niềng xe đạp đẩy bộ hơi hoạt động, từ đó tạo ra khí như bóp bóng hơi trợ thở mà không cần sức người.

"Nhằm hạ nhiệt hơi trong máy trợ thở, tôi chế ra thêm một bộ lọc hơi nước để trời nắng nóng con trai sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Ngoài ra, bộ lọc hơi nước sẽ đảm nhiệm việc lọc không khí qua nước được sạch hơn" - ông Hiếu chia sẻ.

Chi phí làm chiếc máy trợ thở này chưa đến 1 triệu đồng. Trong đó, mắc nhất là mua mô-tơ với giá bình quân 500.000 đồng. Sau 5 lần mày mò, thử nghiệm, đến lần thứ 6, chiếc máy trợ thở do ông Hiếu chế tạo đã cơ bản hoàn thiện.

Hiện chiếc máy này hoạt động tốt từ nhiều tháng qua, giúp cho anh Hoàng sống vui, tích cực hơn vì không phải làm phiền các thành viên trong gia đình như trước.

Hiện nay, lão nông Trần Trung Hiếu đã chế tạo được 4 chiếc máy trợ thở độc đáo như thế này và một trong số này đã được ông tặng cho một gia đình nghèo cũng có người mắc bệnh nan y đang sống tại TP HCM.

Ông Hiếu chia sẻ sắp tới có thể chế tạo thêm nhiều máy trợ thở khác, giúp đỡ thêm cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn không thể mua được thiết bị đắt tiền nhưng vẫn duy trì được sự sống như người thân của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại