Báo Mỹ: Cạnh tranh vũ khí quyết liệt với Mỹ-Trung, Nga "hoang tưởng" về các bí mật bị lộ

QS |

Nhiều đối tượng đã bị Nga bắt giữ với tội danh cung cấp bí mật quân sự cho đối thủ của Moscow.

Tờ Washington Examiner ngày 29/6 đăng bài viết cho hay, Nga vẫn miệt mài "đi săn" những kẻ làm lộ thiết kế vũ khí.

Cụ thể, vào ngày 15/6 vừa qua, luật sư về quyền con người của Nga Ivan Pavlov công khai thông tin: Thân chủ của ông – Chủ tịch Học viện Khoa học Bắc cực Valery Mitko - đã bị giam giữ tại nhà ở St. Petersburg từ tháng 2 năm nay sau khi bị buộc tội cung cấp cho Trung Quốc thông tin mật về phương pháp dùng để phát hiện tàu ngầm.

Là chuyên gia được quốc tế công nhận trong lĩnh vực thủy âm, ông Mitko (78 tuổi) từng là thuyền trưởng bậc 1 trong Hạm đội phương Bắc của Nga trước khi nhận bằng tiến sĩ về khoa học kỹ thuật và là tác giả của hàng trăm bài báo nghiên cứu.

Bài giảng của ông tại Đại học Hàng hải Đại Liên, Trung Quốc trong giai đoạn 2017-2018 đã được sử dụng như bằng chứng cho tội phản quốc của Mitko.

Tới ngày 22/6, một tòa án ở Moscow đã kết án Roman Kovalev – người đứng đầu Trung tâm Truyền nhiệt và Khí động lực học của Viện chế tạo tên lửa Nga TsNIIMash – 7 năm tù vì tội tiết lộ các vật liệu mật liên quan tới phương tiện siêu vượt âm cho phương Tây.

Quá trình truyền thông tin được cho là diễn ra trong giai đoạn 2011-2013, khi TsNIIMash hợp tác với Viện Động lực học chất lưu Belgian von Karman trong một dự án được Nga phê duyệt.

Trước đó, vào tháng 7/2018, Nga bắt giữ Alexei Temirev (64 tuổi) – người đứng đầu công ty Mechatronica phụ trách nghiên cứu cho Hải quân Nga và cung cấp trang thiết bị cho tàu ngầm.

Cũng trong năm đó, Tổng cục an ninh liên bang Nga (FSB) bắt giữ một chuyên gia Nga về lĩnh vực khí động học của phương tiện siêu vượt âm. Ông Victor Kudryavtsev (74 tuổi), được biết đến là người đã dành nửa thế kỷ để nghiên cứu tại TsNIIMash về việc đưa tàu vũ trụ vào bầu khí quyển của một hành tinh.

Ông Kudryavtsev bị buộc tội tiết lộ thông tin mật cho Viện von Karman. Tuy nhiên, cả Kudryavtsev và viện von Karman đều phủ nhận cáo buộc này. Sergei Meshcheryakov, 77 tuổi, người từng làm việc với Kudryavtsev cũng bị FSB bắt giữ.

Nhận định về các trường hợp trên, tờ báo Mỹ gọi những nghi ngờ của Nga là "hoang tưởng" và đặt câu hỏi rằng: Tại sao FSB lại cứ bắt bớ những nhà khoa học lớn tuổi đã cống hiến giúp Nga phát triển sức mạnh kinh tế và quân sự?

Trang này cũng lưu ý rằng, phần lớn những "hoang tưởng" của Nga về các bí mật quân sự bị rò rỉ đều có thể dễ dàng nhận thấy trong hai lĩnh vực mà Nga đang cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc, đó là ngư lôi có khả năng vũ trang hạt nhân và các tên lửa đạn đạo siêu vượt âm.

Cụ thể, Poseidon - phương tiện không người lái hạt nhân dưới nước của Nga – được triển khai từ tàu ngầm và có tầm hoạt động lên tới 10.000 km, lặn sâu tới 1.000 m. Đầu đạn khổng lồ của nó có thể có sức công phá đủ lớn để xóa sổ một thành phố ven biển và các khu vực lân cận.

Công nghệ tàng hình tiên tiến cho phép Poseidon tránh bị phát hiện trên biển và bắt chước tiếng ồn của tàu dân sự khi nó đang trong giai đoạn cuối, lao với tốc độ cao để tới mục tiêu.

Trong khi đó, phương tiện siêu vượt âm Avangard của Nga được gắn trên một tên lửa đạn đạo liên lục địa và sẽ tách khỏi tên lửa sau khi đi vào bầu khí quyển, rồi di chuyển theo hình zig-zag tới mục tiêu ở tốc độ gấp 27 lần tốc độ âm thanh.

Avangard có thể mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá 2 megaton. Tốc độ và khả năng cơ động cao cho phép nó tránh bị hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn.

Kế hoạch phát triển và đưa vào sản xuất hàng loạt các loại vũ khí hạt nhân chiến lược mới đã được Tổng thống Vladimir Putin thông báo vào mùa xuân năm 2018. Không lâu sau đó, tình báo Mỹ công bố thông tin về các cuộc thử nghiệm vũ khí mới của Nga và tính năng của chúng.

Những dự án tên lửa siêu vượt âm và phương tiện không người lái dưới nước cũng đang được xúc tiến tại Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn trên kênh Rossiya 1 ngày 14/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định Nga đang dẫn đầu trong lĩnh vực vũ khí siêu vượt âm và cũng sẽ nghiên cứu được cách bảo vệ đất nước trước thứ vũ khí này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại