Hy hữu ở Quảng Nam: Thai phụ "mang thai" 9 tháng đến bệnh viện để sinh con mới phát hiện không có thai nhi

Bảo Ngọc |

Người phụ nữ uống thuốc của 1 "thầy lang" thì bụng to ra và được thầy khẳng định đang có bầu. Tuy nhiên, đến ngày sinh thì các bác sĩ phát hiện trong bụng không có thai nhi.

Ngày 29/6, bác sĩ Trần Công Ân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (tỉnh Quảng Nam), cho biết 1 vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại bệnh viện. Theo đó, 1 thai phụ đến thực hiện ca sinh thì các bác sĩ phát hiện không có thai nhi dù bụng to như đang mang thai suốt 9 tháng qua.

Theo đó, bệnh nhân là chị Nguyễn Thị D (SN 1988, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Chị D được người nhà đưa đến bệnh viện Vĩnh Đức nhập viện vào ngày 26/6 để thực hiện ca sinh. Khoa sản bệnh viện Vĩnh Đức thực hiện thăm khám ban đầu cho chị D. Bụng chị D khá to, bước đi khệ nệ… giống với biểu hiện 1 phụ nữ mang thai sắp đến kỳ sinh nở.

Tuy nhiên, khi thực hiện khám xét chuyên khoa, xét nghiệm và siêu âm thì các bác sĩ khẳng định chị D không mang thai nên lập tức thông báo cho gia đình.

Hy hữu ở Quảng Nam: Thai phụ mang thai 9 tháng đến bệnh viện để sinh con mới phát hiện không có thai nhi - Ảnh 1.

Kết quả siêu âm của chị D

Gia đình chị D cho biết 2 vợ chồng cưới nhau từ năm 2013 nhưng vẫn chưa có con dù đã đến khám và điều trị tại nhiều cơ sở y tế. Năm 2019, vợ chồng chị D được một số người quen chỉ dẫn đến nhà một "thầy" (chưa rõ danh tính) ở huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) để chữa trị.

Tại đây, "thầy" cho chị D uống một loại thuốc được thầy "khẳng định là công thức bí truyền" và bảo đảm có thai 100%. Chị D sau một thời gian uống thuốc thì không có kinh đồng thời bụng to dần. Thầy yêu cầu vợ chồng chị D không đến chữa trị bất cứ nơi nào khác kể cả đông y và tây y và phải tin thầy tuyệt đối. Hai vợ chồng chị D vui mừng vì có con cho đến khi sự thật được phát hiện vào ngày sinh nở tại bệnh viện.

"Bề ngoài bệnh nhân có hình dáng như phụ nữ mang thai, kì kinh cũng mất khi bắt đầu uống thuốc nên chị D nhầm tưởng đã có thai nhi. Tuy nhiên, chúng tôi đã siêu âm, khám nhiều lần và khẳng định chị D không mang thai.

Hy hữu ở Quảng Nam: Thai phụ mang thai 9 tháng đến bệnh viện để sinh con mới phát hiện không có thai nhi - Ảnh 2.

Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức, nơi phát hiện vụ việc

Bệnh nhân cũng khai có 1 lần đi siêu âm và bác sĩ 1 phòng khám tư nhân đã khẳng định không có thai. Tuy nhiên, khi hỏi "thầy" thì bị thầy giận, xé kết quả siêu âm nên bệnh nhân tiếp tục tin tưởng dẫn đến bị lừa", bác sĩ Nguyễn Bửu Thiên, Trưởng khoa Sản Bệnh viện Vĩnh Đức, cho biết.

Bác sĩ Thuyên cho hay hiện tại sức khoẻ chị D đang bình thường. Bụng chị D vẫn chưa xẹp xuống nên đang được theo dõi.

Bác sĩ Thuyên nhận mạnh việc thăm khám trong thời kỳ rất quan trọng để đảm bảo sức khoẻ cho thai nhi và thai phụ. Đặc biệt, bác sĩ Thuyên lưu ý các cặp vợ chồng bị hiếm muộn nên đến các cơ sở y tế có khả năng điều trị vô sinh, hiếm muộn để được khám và tư vấn, không nên chữa bệnh theo kiểu "tâm linh" đã không có kết quả mà lại mất tiền.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại