*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hai vợ chồng kết hôn nhiều năm nhưng không có con. Khi đi khám, hai người mới 'ngã ngửa' khi biết nguyên nhân.
Người phụ nữ uống thuốc của 1 "thầy lang" thì bụng to ra và được thầy khẳng định đang có bầu. Tuy nhiên, đến ngày sinh thì các bác sĩ phát hiện trong bụng không có thai nhi.
Khi việc nuôi con vượt khỏi khả năng chịu đựng của người mẹ, cô đã ra tay sát hại đứa con mà mình vô cùng yêu thương. Ban đầu, hành động này khiến nhiều người lên án, nhưng sau đó họ lại thông cảm và thay cô cầu xin được giúp đỡ.
Bác sĩ thực hiện ca mổ tại trung tâm y tế Texas, Mỹ nói rằng, đây là em bé nặng nhất mà ông đỡ đẻ trong suốt 30 năm hành nghề.
Suy buồng trứng sớm được xác định là một nguyên nhân hàng đầu trong việc giảm khả năng sinh sản và thụ thai tự nhiên của nhiều cặp vợ chồng.
Các nhà khoa học Ý khuyên quý ông hãy uống bia khoảng 4 đến 7 lon mỗi tuần vì điều này tốt cho sức khỏe tình dục, giúp gia tăng lượng tinh trùng và tinh dịch đáng kể.
Nghiên cứu mới của Thụy Sĩ cho thấy nếu khéo chọn giờ vàng để "yêu", các cặp đôi sẽ nắm bắt được thời điểm tinh trùng khỏe mạnh nhất và dễ có tin vui.
Hiện nay, mỗi ngày khoa Nam học (BV. Bình Dân) tiếp nhận khoảng 30 - 40 bệnh nhân nam đến khám vì các vấn đề liên quan đến vô sinh. Độ tuổi của bệnh nhân đến khám tương đối trẻ. Tỉ lệ không biết về vô sinh nam chỉ còn 27,9%.
Gia đình chị Linh cũng không ngờ người phụ nữ này mang tam thai và sinh ra 2 bé trai cùng 1 bé gái sau thời gian dài trị vô sinh.
Đó là nhận định của Giáo sư- Tiến sĩ Nguyễn Đức Vi – Nguyên Giám đốc BV Phụ sản TW sau nhiều năm gắn bó với hành trình tìm con của những cặp vợ chồng hiếm muộn.
Chính phủ Hàn Quốc đang chi hàng tỉ USD cho các sáng kiến nhằm tăng tỉ lệ sinh trong thập kỷ qua, như cho phép nghỉ thai sản lâu hơn, hỗ trợ điều trị vô sinh, ưu tiên tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em công cộng đối với gia đình có từ 3 con trở lên và tổ chức các khóa học về hôn nhân và gia đình.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự báo: vô sinh và hiếm muộn là căn bệnh nguy hiểm thứ 3, chỉ đứng sau ung thư và bệnh tim mạch ở thế kỷ 21.