Tam Triều Dâng: Tôi chững chạc, trưởng thành hơn các bạn nên không chấp nhặt chuyện như thế

Tùng Ninh |

"Lần vượt rào đó là với tình đầu, cuối 18, đầu 19. Mọi người cứ nghĩ làm ngành nghề này dễ bị cám dỗ để tiếp xúc với chuyện đó sớm hơn dự kiến, nhưng tôi đã giữ gìn hết sức rồi" – Tam Triều Dâng cho biết.

Tam Triều Dâng từng được biết đến là một diễn viên nhí nổi tiếng, thành danh khi mới 12 tuổi. Cô được ví như bản sao Angela Phương Trinh.

Hiện tại, Tam Triều Dâng đã 22 tuổi và trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời. Tại chương trình Chuyện showbiz Việt, Tam Triều Dâng đã chia sẻ đôi điều về bản thân qua một số câu hỏi ngẫu nhiên.

Tam Triều Dâng: Tôi chững chạc, trưởng thành hơn các bạn nên không chấp nhặt chuyện như thế - Ảnh 1.

Tôi từng bị hăm dọa: "Nếu tao gặp mày tao sẽ đánh"

Vào showbiz từ rất sớm, bạn có gặp phải áp lực nào không?

Tôi vào showbiz từ năm 12 tuổi, còn rất nhỏ. Lúc đó, tôi còn đang là học sinh, đùng một cái nổi tiếng nên trở thành khác biệt, nổi bật với bạn bè.

Vì thế nên mọi việc tôi làm, mọi hành động của tôi đều khiến mọi người chú ý.

Điều này khiến tôi bị hạn chế về tâm lý, cảm thấy không được thoải mái lắm. Tôi lúc nào cũng phải cẩn thận nhất cử nhất động, chẳng may hớ hênh sẽ bị mọi người chê trách, soi mói.

Nhưng cái này chỉ diễn ra khi tôi đi học thôi. Ra ngoài đi làm, tôi được tiếp xúc với các anh chị, cô chú trong nghề. Họ có góc nhìn rộng hơn nên luôn ưu ái, chăm sóc tôi. Trở về trường lớp, tôi lại bị đánh giá khắt khe.

Tôi thì chưa bao giờ bị áp lực bởi chuyện nổi tiếng vì mỗi người có một con đường khác nhau. Tôi chỉ chiếc là chưa tận dụng được sự nổi tiếng để phát huy hết bản thân mình.

Bạn có bị bạo lực học đường không?

Tôi không bị bạo lực học đường, nhưng có bị hăm dọa. Lâu lắm rồi nên tôi không còn nhớ lời hăm dọa đó là gì, chỉ nhớ đại ý là "nếu tao gặp mày tao sẽ đánh". Bởi vậy nên tôi phải biết điều mà né đi.

Tam Triều Dâng: Tôi chững chạc, trưởng thành hơn các bạn nên không chấp nhặt chuyện như thế - Ảnh 3.

Thời điểm gặp những việc đó, tôi rất tự tin vào bản thân. Tôi nghĩ rằng mình chững chạc, trưởng thành hơn các bạn nên không chấp nhặt những chuyện như thế. Tôi hiểu mình làm nghệ thuật, nổi tiếng, được nhiều người biết đến nên buộc phải chịu đựng sức ép. Bởi vậy nên tôi phớt lờ mọi thứ, bỏ ngoài tai hết.

Tôi không cố tỏ ra chững chạc hay già hơn ai

Sau khi gặp biến cố gia đình, lại áp lực từ phía bạn bè, bạn có bao giờ nghĩ đến việc tự tử?

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tự tử. Tôi vốn là đứa lí tính. Với lại, tôi làm diễn xuất, được hóa thân vào nhiều cuộc đời khác nhau nên cũng hiểu được phần nào cuộc sống, không bị đi vào tiêu cực.

Khoảng thời gian áp lực nhất của tôi là vào nửa cuối năm lớp 12. Lúc đó, tôi gặp nhiều vấn đề về chuyện bạn bè, còn bố mẹ thì thú nhận với tôi kinh tế gia đình đã cạn kiệt, không thể lo cho tôi như trước kia.

Vì gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn nên tôi tự ý thức được đi diễn không còn để thích nữa mà phải nghĩ tới kinh tế, tiền bạc. Lúc đó, tôi thấy mọi thứ nặng nề lắm.

Bạn phải làm gì để khán giả chấp nhận sự thay đổi ngoại hình từ khi còn là sao nhí tới lúc lớn lên?

Con người ai cũng phải thay đổi. Mình phải cập nhật cái mới thì mới phát triển được. Nhưng để khán giả yêu thương mình từ khi còn bé tới lúc lớn lại là cả một vấn đề. Chính vì thế nên tôi luôn bị loay hoay, suy nghĩ xem phải theo hình ảnh nào cho phù hợp.

Tam Triều Dâng: Tôi chững chạc, trưởng thành hơn các bạn nên không chấp nhặt chuyện như thế - Ảnh 4.

Tôi luôn ở trong trạng thái phải nghĩ cho số đông nhiều hơn bản thân mình. Lâu ngày, tôi mất đi chính kiến của bản thân.

Mọi người hay nói tôi già hơn tuổi, nên sống đúng tuổi đi, nhưng đó là con người tôi. Tôi không cố tỏ ra chững chạc hay già hơn ai, chỉ là khi nói chuyện tôi bị thể hiện ra như thế.

Lần vượt rào đó là với tình đầu, cuối 18, đầu 19

Người ta thường gọi bạn với danh xưng "bản sao Angela Phương Trinh". Bạn nghĩ sao về điều này?

Tôi không thể phủ nhận rằng danh xưng này giúp tên tuổi của tôi đến gần hơn với mọi người. Nhưng không có nghĩa danh xưng này sẽ theo tôi mãi. Bằng chứng là gần đây mọi người đã bắt đầu gọi đúng tên tôi.

Trong ngành này đào thải rất nhiều. Ngày nào cũng có cả đống diễn viên xinh đẹp ra đời, nên chẳng có lí nào người ta lại đi chọn một người cứ giống người nọ người kia để tham gia vai chính trong phim.

Bản thân tôi phải có được cái riêng của mình thì mới tạo ra sự tin cậy với nhà sản xuất, đạo diễn.

Bạn từng nghĩ đến việc dùng scandal để nổi tiếng chưa?

Bố mẹ tôi luôn coi trọng hình ảnh, danh tiếng gia đình. Bản thân việc tôi làm showbiz đã là khó khăn rồi, chứ đừng nói gì tới chuyện tạo scandal để ảnh hưởng tới gia đình.

Tam Triều Dâng: Tôi chững chạc, trưởng thành hơn các bạn nên không chấp nhặt chuyện như thế - Ảnh 5.

Bởi vậy, tôi không hướng tới việc tạo scandal để nổi tiếng.

Bạn đã từng "vượt rào" khi yêu chưa?

Tôi nói luôn là rồi. Lần vượt rào đó là với tình đầu, cuối 18, đầu 19. Mọi người cứ nghĩ làm ngành nghề này dễ bị cám dỗ để tiếp xúc với chuyện đó sớm hơn dự kiến, nhưng tôi đã giữ gìn hết sức rồi. Tôi rất tự hào về bản thân mình.

Bạn nghĩ sao về chuyện "vượt rào" ở tuổi 18 của mình?

Tôi nghĩ vượ rào năm 18 tuổi hoàn toàn ok vì mình đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm trước pháp luật nên không ngại gì hết và đủ tuổi nhận thức rõ ràng để tự bảo vệ bản thân mình.

Kinh tế của bạn hiện tại thế nào?

Tôi đã tự chi trả cho mọi sinh hoạt, học phí, nhu cầu cá nhân của mình. Tôi tiêu xài rất khắt khe nên vẫn ổn với nguồn thu nhập của mình.

Có đại gia nào hứa hẹn cho bạn một cuộc sống nhung lụa không?

Câu trả lời là có. Những cái đó cho tôi màu sắc trong cuộc sống nhưng quan trọng là mình muốn gì, cần gì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại