Nga công khai vũ khí cực mạnh tại Syria: Điều lo sợ của các địch thủ chính thức thành hình

Bình Nguyên |

Ngay khi lễ duyệt binh hoành tráng tại Quảng trường Đỏ ở Moscow đang diễn ra thì cũng là lúc ở căn cứ đầu não Khmeimim, Syria, một loại vũ khí đáng sợ của Nga chầm chậm lăn bánh.

Hàng loạt vũ khí hiện đại nhất của Nga xuất hiện tại Syria

Kể từ khi chính thức tham chiến ở Syria, Quân đội Nga lần lượt đưa những loại vũ khí hiện đại nhất của mình sang thử lửa và thử nghiệm.

Nếu như việc các tổ hợp phòng không hiện đại S-400, Tor-M2, Pantsir-S1 hay tiêm kích Su-30SM, Su-34 và Su-35 xuất hiện tại Syria không khiến người ta ngạc nhiên bởi đó là những vũ khí phòng thủ và tấn công đặc biệt quan trọng đảm bảo yêu cầu tác chiến hỗ trợ lực lượng chính phủ của Tổng thống Assad, thì có những loại vũ khí gây sốc.

Đây là những loại vũ khí thế hệ mới, thậm chí còn chưa đưa vào biên chế mà vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm.

Có thể kể đến tiêm kích tàng hình Su-57 thế hệ 5, xe tăng T-14 Armata, robot chiến đấu Uran-9, mặc dù chỉ tới Syria chớp nhoáng nhưng đã khiến giới quan sát quân sự rất bất ngờ. Bên cạnh đó, tên lửa hành trình Kalibr của Nga có màn ra mắt khiến Mỹ và phương Tây sửng sốt khi bắn chính xác các mục tiêu khủng bố từ cự ly hơn 1.000km.

Bất ngờ bởi vì những loại vũ khí mới tinh, dự kiến sẽ là xương sống của Quân đội Nga trong hàng chục năm tới nếu chẳng may gặp sự cố ở Syria có thể sẽ gây ra hậu quả khôn lường, chẳng những có nguy cơ lộ bí mật quân sự nếu lọt vào tay đối phương hay mất danh tiếng ngay từ khi còn chưa được phép xuất khẩu.

Nhưng thật may, mọi sự đều suôn sẻ, đến rồi đi, Su-57 và Armata đã hoàn thành sứ mệnh đặc biệt, thử lửa tại chiến trường nóng bỏng, thu lượm được không chỉ kinh nghiệm chiến đấu mà còn bộc lộ cả những thiếu sót nhằm giúp các chuyên gia cải tiến và tối ưu hóa tính năng kỹ - chiến thuật của chúng.

Liều ăn nhiều, dám chấp nhận rủi ro lớn và thành công, Quân đội Nga đã đạt được mục đích của mình.

Điều lo sợ của các địch thủ chính thức thành hình

Những tưởng chỉ thế thôi, nhưng Nga còn chơi lớn hơn khi tung một loại vũ khí đáng sợ tới Syria.

Điều đó đã được chứng minh trong một dịp hết sức đặc biệt, ngay khi lễ duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít tại Quảng trường Đỏ tại Moscow đang diễn ra thì cũng là lúc ở căn cứ đầu não Khmeimim, Syria, loại vũ khí đáng sợ đó của Nga chầm chậm lăn bánh.

Nga công khai vũ khí cực mạnh tại Syria: Điều lo sợ của các địch thủ chính thức thành hình - Ảnh 2.

Tên lửa Iskander của Nga đã chính thức lộ diện ở Syria.

Không khoa trương, không cần thuyết minh dài dòng nhưng những hình ảnh mà Kênh truyền hình Quân đội Nga (Zvezda TV) phát đi khiến bất cứ giới quan sát quân sự và những địch thủ cả công khai lẫn ngấm ngầm, khi nhìn thấy loại vũ khí này đều có lý do để lo sợ. Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M của Nga chính thức công khai tại Syria.

Trước đó, thông tin tên lửa Iskander-M được tình báo phương Tây nghi ngờ là đã có mặt tại Syria nhưng chưa thể khẳng định bởi ảnh chụp vệ tinh cho thấy những "vật giống Iskander".

Nga công khai vũ khí cực mạnh tại Syria: Điều lo sợ của các địch thủ chính thức thành hình - Ảnh 3.

Ảnh vệ tinh tình báo cho thấy tên lửa Iskander-M đã có mặt ở Syria.

Tên lửa Iskander-M không phải là vũ khí phòng thủ, nó là vũ khí tấn công cực mạnh, nó đang khiến các nước phương Tây thuộc khối NATO lo sốt vó bởi họ hầu như không có khả năng đánh chặn.

Với hành trình bay chỉ trong 4 phút để tấn công 1 mục tiêu cách 500km và quỹ đạo bay không thể xác định trước của nó, các hệ thống đánh chặn tên lửa thông thường tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay không thể đánh chặn nổi loại tên lửa đạn đạo của Nga.

Ngoài tốc độ siêu thanh, điểm tạo nên sự đáng sợ nữa của Iskander chính là quỹ đạo bay không thể xác định trước của nó, khiến các hệ thống đánh chặn tên lửa thông thường tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay không thể đánh chặn nổi loại tên lửa này.

Việc Nga triển khai tên lửa Iskander tại "pháo đài" Kaliningrad đã tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh châu Âu và trở thành mũi dao đâm vào trái tim của NATO. Các thành phố lớn của châu Âu như Berlin hay Warsaw đều nằm trong bán kính tấn công có thể lên tới hơn 1.000km của nó.

Nay tên lửa Iskander-M đã chính thức ra mắt ở Syria sau nhiều đồn đoán khiến các đối thủ của Nga tại Trung Đông phải hết sức dè chừng, làm gì thì làm cũng phải suy nghĩ "2 lần".

Moscow chắc chắn không tấn công trước, nhưng nếu "ai đó" liều lĩnh làm phương hại tới lực lượng của họ tại Syria thì hãy chuẩn bị nếm mùi sức mạnh khủng khiếp của nó. Những cái đầu nóng đã toát mồ hôi lạnh!

Tuy loại vũ khí đáng sợ của Nga đó chỉ chầm chậm lăn bánh tại căn cứ sân bay Khmeimim nhưng dường như đó là thông điệp của Moscow: Sẵn sàng nghiền nát, băm nhỏ bất cứ đối thủ nào. Đừng dại dột động đến Gấu Nga ở Syria!

Tên lửa Iskander của Nga đã chính thức lộ diện ở Syria.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật 9K720 Iskander-M (NATO định danh SS-26 Stone) được Nga thiết kế để thay thế các tổ hợp tên lửa 9K79-1 Tochka-U đã lỗi thời.

là một loại tên lửa đạn đạo chiến dịch - chiến thuật cơ động 2 tầng, nhiên liệu rắn.

Iskander có chiều dài 7,3m, đường kính thân đoạn lớn nhất là 0,95m, trọng lượng phóng 3,8 tấn, đầu đạn nổ mạnh thông thường 480-700kg hoặc đầu đạn hạt nhân, đầu đạn xung điện từ EMP, đầu đạn nhiệt áp; tầm bắn 500km và có thể nâng lên tới hơn 1.000km.

Mỗi xe phóng 9P78E của hệ thống Iskander-M mang 2 đạn tên lửa và dự trữ 2 quả với khả năng bắn hết 2 đạn chỉ trong 1 phút, sai số tâm mục tiêu từ 5-7m. Tên lửa sử dụng hệ dẫn đường quán tính và hệ thống định vị GLONASS.

Không chỉ khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa khó đoán trước được đường bay, tên lửa Iskander còn được áp dụng công nghệ tàng hình plasma cho phép nó xuyên thủng các lá chắn tên lửa hiện đại.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại