Xe bọc thép Bumerang tiên tiến nhất của Nga bốc cháy ngùn ngụt tại Quảng trường Đỏ

Tú Anh |

Nhiều khán giả dự buổi lễ kỷ niệm 75 Ngày Chiến Thắng đã cho đăng tải những hình ảnh và video trên mạng xã hội ghi lại thời khắc xe bọc thép Bumerang mới nhất của Nga bốc cháy.

Theo Defence Blog, xe bọc thép chở quân Bumerang mới nhất của Nga đã bốc cháy ngùn ngụt trong buổi lễ diễu binh kỷ niệm 75 Ngày Chiến Thắng tổ chức tại Quảng trường Đỏ ở Thủ đô Moscow ngày hôm qua.

Nhiều khán giả tham dự buổi lễ đã cho đăng tải những hình ảnh và video trên mạng xã hội Twitter ghi lại thời khắc chiếc xe chiến đấu mới nhất này của Nga bốc cháy.

Xe bọc thép chở quân Bumerang bốc cháy ngùn ngụt tại Quảng trường Đỏ

Bumerang được phát triển và sản xuất bởi nhà máy Voyenno-Promishlennaya Kompaniya (VPK) với thiết kế hiện đại, bọc giáp tốt, hệ thống vũ khí mạnh nhằm thay thế vai trò của dòng xe bọc thép huyền thoại BTR.

So với BTR trước đây, Bumerang có hệ thống động cơ được đưa ra phía trước nhằm tăng không gian sử dụng bên trong xe, còn module vũ khí tự động được đặt lùi ra phía sau. Xe có vận tốc tối đa 95km/h trên đường trường và 15km/h khi lội nước, tầm hoạt động 600km.

Bumerang được sử dụng làm nền tảng để Nga phát triển xe bọc thép chở quân K-16 và xe chiến đấu bộ binh K-17. Xe lần đầu tiên được Nga giới thiệu ra công chúng tại Lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm chiến thắng Phát xít Đức trên Quảng trường Đỏ ở Moscow năm 2015.

Hỏa lực chính trên Bumerang rất đa dạng, thường là các module vũ khí tùy theo từng nhiệm vụ. Trong số này phải kể đến module mạnh nhất là B05Ya01 Berezhok với 1 pháo chính 2A42 30mm với súng máy đồng trục PKT/PKTM 7,62mm, 4 tên lửa chống tăng 9M133 Kornet-E, 1 súng phóng lựu AG-30 và 6 ống phóng lựu khói 902B Tucha.

Phương tiện chiến đấu module kiểu mới này là niềm tự hào của ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Moscow cũng đã bắt đầu xúc tiến hoạt động xuất khẩu các xe chiến đấu bọc thép trên nền tảng Bumerang.

Tháng 4/2020, Giám đốc điều hành Tập đoàn xuất nhập khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport, ông Alexander Mikheyev cho biết, mục tiêu trong thời gian tới đây của Moscow là đạt doanh thu khoảng 1 tỷ USD trong các hợp đồng bán xe Bumerang cho đối tác nước ngoài.

Theo ông Alexander Mikheyev, một số quốc gia ở châu Phi, Trung Đông và Đông Nam Á và các đối tác thuộc Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) đã bày tỏ sự quan tâm tới xe bọc thép chở quân Bumerang của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại