Một tàu ngầm không xác định được phát hiện ngoài khơi Nhật Bản

Ngô Chuyên |

Một tàu ngầm không xác định ngoài khơi Nhật Bản đã được Lực lượng tự vệ nước này phát hiện. Điều này đã được báo cáo bởi Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Theo thông báo, một tàu ngầm không xác định đã xuất hiện hai lần ở phía nam, khu vực tiếp giáp với lãnh hải của Nhật Bản, tuy nhiên, tàu ngầm chưa xâm nhập vào vùng lãnh hải nước này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono kêu gọi Lực lượng Tự vệ phải cảnh giác và ra lệnh thu thập thông tin về sự việc này.

Quân đội Nhật Bản cho biết, vào ngày 18/6, khu trục hạm và máy bay tuần tra của Lực lượng tự vệ Hải quân Nhật Bản đã phát hiện một chiếc tàu ngầm di chuyển về phía tây, gần khu vực ngoài khơi đảo Amamioshima, tỉnh Kagoshima (Nhật Bản).

Vào ngày 20/6, tàu ngầm đã được tái phát hiện gần khu vực ngoài khơi đảo Yokoate của tỉnh Kagoshima.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản không tuyên bố danh tính tàu ngầm được phát hiện. Được biết, lần cuối cùng một tàu ngầm không rõ danh tính được phát hiện tại khu vực phía nam quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) là vào đầu năm 2018.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại