Thực hư chuyện Trung Quốc bắt sĩ quan cấp cao Ấn Độ làm tù binh sau vụ giao tranh đẫm máu

Hải Võ |

Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 19/6 lên tiếng về thông tin lực lượng nước này bắt các quân nhân Ấn Độ làm tù binh sau vụ giao tranh làm 20 lính Ấn Độ thiệt mạng tối ngày 15/6.

"Theo tôi được biết, hiện Trung Quốc không bắt giữ bất kỳ người nào của Ấn Độ," người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc, ông Triệu Lập Kiên, khẳng định trong cuộc họp báo chiều nay, 19/6.

Trước đó, nhiều hãng truyền thông Ấn Độ đưa các báo cáo nói rằng 10 quân nhân Ấn Độ - gồm 4 sĩ quan, trong đó có 2 thiếu tá - đã được phía Trung Quốc trao trả cho nước này sau 3 ngày song phương tổ chức các cuộc đối thoại cấp thiếu tướng ở khu vực thung lũng Galwan.

Báo Indian Express dẫn thông tin từ các quan chức ẩn danh, tiết lộ 10 quân nhân Ấn Độ được trao trả vào khoảng 17h (giờ địa phương) ngày 18/6 và không bị tổn hại gì.

Tờ này nói rằng đây là lần đầu tiên kể từ cuộc chiến biên giới năm 1962, các binh sĩ Ấn Độ mới bị phía Trung Quốc bắt làm tù binh.

Quân đội Ấn Độ không bình luận về chi tiết vụ thả người, song cho biết toàn bộ quân nhân có liên quan đến vụ xung đột với Trung Quốc tối ngày 15/6 đã được tính đến.

"Rõ ràng là không có binh sĩ Ấn Độ nào mất tích trong hành động," thông cáo của quân đội Ấn ngày 18/6 cho hay.

Thông tin của quân đội Ấn Độ nói rằng có 76 binh sĩ bị thương, trong đó 56 người có thể trở lại làm việc "trong vòng 1 tuần".

Trung Quốc đến nay vẫn chưa thông báo về thương vong bên phía Quân giải phóng nhân dân (PLA) trong vụ đụng độ.

Mời độc giả theo dõi chúng tôi trên MXH Lotus

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại