Cô giáo mầm non khuyên cha mẹ không nên cho con mặc váy đi học, xinh đẹp thật đấy nhưng tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ

MINH HÀ |

Mặc dù con gái mặc váy sẽ rất xinh xắn, đáng yêu nhưng lại ẩn chứa nhiều mối nguy hại cho con khi ở trường.

Trẻ nhỏ luôn thích lúc nào mình cũng xinh đẹp, đặc biệt là các bé gái. Thế nên mối quan tâm nhiều nhất với các em có lẽ là những chiếc váy đẹp để mặc vào xinh như công chúa.

Ngay bản thân cha mẹ cũng muốn con mình luôn xinh xắn, đáng yêu. 

Cha mẹ không ngại ngần bỏ tiền ra mua cho con những chiếc váy lộng lẫy, giúp con tự tin và rạng ngời khi đến trường. Tuy nhiên, câu chuyện sau đây sẽ khiến cha mẹ phải suy nghĩ lại.

Chị Hương, có con gái năm nay 3 tuổi và đang học tại một trường mẫu giáo ở gần nhà. Vì trường không có đồng phục nên học sinh được tự chọn quần áo đi học. 

Mỗi buổi sáng chị Hương đều chăm chút cho con từ đầu tóc đến trang phục. Chị khéo léo chọn cho con những chiếc váy xinh nhất và thầm nghĩ con sẽ có ngày học vui vẻ bên các bạn.

Cô giáo mầm non khuyên cha mẹ không nên cho con mặc váy đi học, xinh đẹp thật đấy nhưng tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ - Ảnh 1.

Con bị ngã vì bạn giẫm vào váy - Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, khi vừa đến lớp, cô giáo đã nhắc nhở ngay chị Hương là không nên cho con mặc váy đi học vì gây bất tiện trong các hoạt động của con. Chị Hương hơi khó chịu với lời nhắc nhở này và chào cô ra về.

Vào giờ nghỉ trưa, chị Hương bất ngờ nhận được điện thoại của cô giáo. Cô nói rằng con đã bị thương trong lớp khóc mãi không nín nên mẹ thu xếp công việc đón con về sớm. Chị tá hỏa đến trường xem tình hình con gái thế nào.

Hóa ra, trong lúc vui chơi cùng các bạn, con gái chị ngồi bệt xuống nền bị một bạn khác giẫm lên váy. Và khi bé đứng lên đã bị ngã xuống. Rất may, vết thương của con gái chị không quá nghiêm trọng, chỉ bị trầy xước ở đầu gối.

Sau sự việc, cô giáo này đã đưa ra 4 lý do cha mẹ không nên để con gái mặc váy đi học mẫu giáo:

1. Vận động không thuận tiện

Trẻ nhỏ thường rất hiếu động và nghịch ngợm, đặc biệt là khi đi đến trường có các bạn đồng trang lứa càng có cơ hội được quậy tung trời. 

Dù bé trai hay bé gái thì độ nghịch cũng đều như nhau. Các em luôn sẵn năng lượng nên việc chạy nhảy không ngừng nghỉ là điều bình thường.

Tuy nhiên, nếu con mặc váy đi học sẽ rất vướng víu, bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt, các hoạt động thể chất trên lớp. Ngay cả việc đi vệ sinh, con cũng dễ bị dính bẩn vào váy hơn mặc quần áo bình thường.

Cô giáo mầm non khuyên cha mẹ không nên cho con mặc váy đi học, xinh đẹp thật đấy nhưng tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ - Ảnh 2.

2. Nguy cơ thương tích luôn tiềm ẩn

Ai cũng biết một giáo viên trong lớp phải chăm lo, quán xuyến hàng chục học sinh. Vì vậy, có đôi lúc các cô không tránh khỏi sơ suất trong lúc các học sinh vui chơi với nhau. Trẻ dễ gặp nguy hiểm vì các bạn có thể giẫm hoặc làm rách váy...

Hơn nữa, mặc váy thường để lộ đầu gối và 1/2 chân dưới. Lúc bị ngã con dễ trầy xước chân hơn là mặc quần.

3. Dễ bị lộ phần nhạy cảm, nguy cơ bị xâm hại cao

Trẻ mẫu giáo còn quá nhỏ để tự bảo vệ bản thân và chưa hiểu rõ về phân biệt giới tính. Đôi khi vì chạy nhảy nhiều khiến cơ thể nóng bức, các em hồn nhiên tốc váy lên cho mát hoặc trong khi ngồi chơi với các bạn vô tình để lộ phần nhạy cảm.

Hoặc có trường hợp nguy hại hơn như những vụ việc xảy ra trong thời gian vừa qua. Trong giờ ngủ trưa, bé gái mặc váy dễ kích thích trí tò mò đối với các bé trai hoặc là cơ hội để các bé trai bắt chước hành vi nhạy cảm - những điều vô tình nhìn thấy ở cha mẹ.

4. Ảnh hưởng đến học tập và cuộc sống

Một đứa trẻ chú tâm nhiều quá đến ngoại hình sẽ nghĩ mình là tâm điểm, lúc nào cũng muốn nổi bật nhất, thu hút được sự chú ý của nhiều người nhất. Trẻ sẽ mất thời gian hơn trong việc lựa chọn váy để mặc mỗi ngày.

Bên cạnh đó, trẻ dễ nảy sinh tâm lý so sánh, ghen ghét, ích kỷ với những ai xinh hơn mình. Từ đó con dễ bị bạn bè xa lánh.

Đây là 4 lý do không nên cho con mặc váy đi học mà cha mẹ không nên bất cẩn bỏ qua. Tốt nhất, cha mẹ nên cho con mặc đồng phục hoặc quần bình thường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại