Đưa bạn gái nhí đi nhà nghỉ, thanh niên bắt gặp đụng mặt phụ huynh liền bỏ trốn ra cánh đồng

Hoàng An |

Tại tòa, Mạnh thành khẩn thừa nhận hành vi hiếp dâm. Đại diện gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm, đồng thời họ đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho gã trai trẻ.

Sáng 18/6, TAND Hà Nội xét xử kín và tuyên Nguyễn Văn Mạnh (21 tuổi, trú huyện Thạch Thất) 7 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự.

Đầu tháng 9/2019, Mạnh quen A. (sinh năm 2007, học sinh cấp 2 ở Thạch Thất) qua Facebook.

Hai người sau đó thường xuyên nhắn tin, trò chuyện tán tỉnh nhau trên mạng.

Chiều 29/9, Mạnh rủ bạn gái đi chơi. Được nữ sinh đồng ý, nam thanh niên đến trường đón rồi chở về nhà mình. Hôm đó, người thân bị cáo đi vắng nên Mạnh đưa nữ sinh lên phòng ngủ.

Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Mạnh đã quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái, sau đó chở A. ra về. Tuy nhiên, trên đường đi Mạnh gặp phụ huynh của A. đi tìm nên anh ta bỏ lại xe máy, chạy trốn ra cánh đồng làng.

Sau vài phút, người nhà nữ sinh giữ được Mạnh để đưa về nhà nói chuyện. Tối cùng ngày, anh ta thừa nhận đã quan hệ với A..

Căn cứ đơn tố cáo của gia đình bị hại và lời khai của Mạnh, Công an huyện Thạch Thất đã bắt nam thanh niên.

Quá trình điều tra, người thân bị cáo Mạnh bồi thường cho phía nạn nhân 100 triệu đồng.

Tại tòa, Mạnh thành khẩn thừa nhận hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Đại diện gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm, đồng thời đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Mạnh.

Sau nghị án, HĐXX tuyên bị cáo mức án nhẹ nhất của khung hình phạt tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại