Dương Triệu Vũ: "Về may mắn, anh Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng không bằng được tôi"

Tùng Ninh |

"Suốt một quãng thời gian dài, tôi bị nói là nhờ anh Hoài Linh mới được đi hát, nhờ người này mới được mời show, mới được thế nọ thế kia" – Dương Triệu Vũ nói.

Vừa qua, tại chương trình Nói đi ngại gì, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ đôi điều về bản thân và lên tiếng về các ca sĩ trẻ ngày nay.

Về độ may mắn, anh Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng không bằng được tôi

Tôi có một nguyên tắc sống là không bao giờ nói xạo, kể cả những cái xạo nhỏ nhất. Trí nhớ của tôi tệ lắm. Nếu nói xạo dù chỉ một lần, tôi sẽ phải nói xạo thêm nhiều lần nữa để bịt lại cái nói xạo kia, một hồi rồi cũng lộ ra. Bởi vậy nên tôi không dám nói xạo.

Thà rằng tôi làm mất lòng người ta rồi sau này được lòng còn hơn cứ nói xạo để sau này họ không tin mình nữa.

Dương Triệu Vũ: Về may mắn, anh Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng không bằng được tôi - Ảnh 1.

Mọi người cứ nói tôi khôn khéo nhưng nếu so với anh Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng hay những người thân khác, chắc tôi còn xa lắm. Nhưng về độ may mắn thì đúng là anh Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng không bằng được tôi.

Từ nhỏ tới lớn tôi sinh ra đến giờ đều rất suôn sẻ, may mắn. Kể cả lần đầu tiên đứng hát trên sân khấu hải ngoại cũng là một sự may mắn của tôi.

Ngày ấy, nhiều ca sĩ phải vật lộn rất nhiều bên Cali, rồi đi hát khắp nơi mới được chú ý, còn tôi đang là một học sinh ở cách Cali tới tận 5 giờ bay.

Một ngày nọ, tôi thấy chị mình gửi băng thu nháp tới một trung tâm ở Cali nên bắt chước làm theo.  Ai ngờ đâu, đúng một tuần sau tôi được họ gọi tới để thử giọng.

Tới khi tôi về Việt Nam lại nhận được sự hỗ trợ của các người anh mình, nên mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, mọi hỗ trợ chỉ là một phần thôi, quan trọng vẫn là sự nỗ lực của chính mình. Tôi phải chịu áp lực rất nhiều từ sự may mắn.

Tôi bị nói là nhờ anh Hoài Linh mới được đi hát, được mời show

Tôi rất mê hát nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm ca sĩ, đi hát để kiếm tiền. Lúc nhỏ, tôi muốn làm bác sĩ. Lớn lên, tôi học siêu giỏi, nhận được cả học bổng để vào đại học. Tôi là học sinh lười nhất trường, một tháng nghỉ đủ 30 ngày vẫn không bị đuổi học.

Tôi thường xuyên cúp học, đi học trễ nhưng lúc nào thi cũng được điểm cao nên không bị cho thôi học.

Dương Triệu Vũ: Về may mắn, anh Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng không bằng được tôi - Ảnh 3.

Hồi học tại Mỹ, tôi còn được bầu làm phó chủ tịch sinh viên. Trong 20 năm trường đó mở ra, tôi là người Á Đông đầu tiên được nhận chức đó. Đến bây giờ ở trường đó vẫn ghi tên tôi trên tường.

Tới khi vào showbiz, tôi cũng được giúp đỡ. Đó là sự may mắn của tôi, nhưng đi kèm nó là khó khăn khi luôn bị so sánh.

Suốt một quãng thời gian dài, tôi bị nói là nhờ anh Hoài Linh mới được đi hát, nhờ người này mới được mời show, mới được thế nọ thế kia.

Sau gần 20 năm, đến giờ tôi tự tin nói với mọi người rằng tôi được như ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực của chính tôi.

Dương Triệu Vũ: Về may mắn, anh Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng không bằng được tôi - Ảnh 4.

Sơn Tùng rất lễ phép. Tôi đã được trải nghiệm điều này

Đến thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy rất vui khi âm nhạc Việt Nam đang có một cuộc cách mạng, khởi đầu mới. Trước đây chúng tôi làm nhạc không phải đầu tư kinh phí nhiều.

Bây giờ, ca sĩ phải đầu tư rất nhiều kinh phí và tôi thấy MV Việt Nam không thua gì nước ngoài. Tôi nghe các bài hát mới của những ca sĩ trẻ như Bảo Anh, Erik, Bích Phương đều cảm thấy rất tự hào vì họ đem đến sự mới mẻ, trẻ trung cho nền âm nhạc Việt Nam.

Nói về chiêu trò, nhiều lúc các em phải học chúng tôi chút xíu. Tức là, chiêu trò lớn nhất là không cần chiêu trò.

Tôi vẫn luôn nói, tai tiếng và nổi tiếng tưởng như là một nhưng lại khác nhau rất  xa. Tôi khuyên các bạn ca sĩ trẻ mới vào nghề rằng, nếu muốn chọn tai tiếng để nổi tiếng thì phải chịu được áp lực của nó.

Dương Triệu Vũ: Về may mắn, anh Hoài Linh và Đàm Vĩnh Hưng không bằng được tôi - Ảnh 5.

Gia đình bạn cũng phải chịu được những lời đàm tiếu của người ta về bạn. Một người chửi thì không sao, nhưng khi cả triệu người cùng chửi lại là chuyện khác.

Bởi vậy, các ca sĩ trẻ hãy cẩn thận khi dùng chiêu trò để tai tiếng.

Trong thời điểm hiện tại, tôi ấn tượng nhất với Sơn Tùng. Tài năng của Sơn Tùng tôi không bàn tới vì đã được khẳng định nhưng cậu ấy có một điểm rất khác với những ca sĩ khác. Đó là Sơn Tùng rất lễ phép. Tôi đã được trải nghiệm điều này.

Nhiều người luôn cố tỏ ra thái độ để chứng minh mình là cái gì đó lớn lao. Nhưng khi đã đủ tự tin để biết mình ở đâu trong thế giới này thì không bao giờ phải cố gắng chứng tỏ về mình.

Tôi thấy rõ Sơn Tùng có đầy đủ tố chất nổi tiếng và sẽ còn đi rất xa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại